Hỗ trợ gần 20 tỷ đồng cho 23.000 công nhân Nghệ An dịp Tết Nguyên đán 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đó là số liệu tổng hợp nguồn kinh phí các cấp công đoàn gồm: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn huyện, thành, thị, Công đoàn ngành và Công đoàn cơ sở sẽ hỗ trợ Tết cho công nhân, người lao động Nghệ An dịp Tết Nguyên đán 2024. 

Việc tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán 2024 đã được lên kế hoạch và triển khai một cách hiệu quả.

Đây là hoạt động cụ thể hóa chủ trương của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động và Thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của tỉnh Nghệ An.

bna-tet-sum-vay-cong-doan-tinh-2024-8288.jpg
Ông Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà cho công nhân Nghệ An. Ảnh Thanh Quỳnh

Cụ thể, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ hỗ trợ 1 tỷ 550 triệu đồng.

Trong đó: Hỗ trợ cho Liên đoàn Lao động tỉnh 500 suất quà trị giá 650 triệu đồng để các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội trực tiếp về thăm, trao quà cho công nhân, lao động Nghệ An (tiền mặt 500 triệu đồng và quà hiện vật trị giá 150 triệu đồng).

Hỗ trợ 3.000 thẻ mua hàng miễn phí (mỗi thẻ 300.000 đồng), với tổng trị giá 900 triệu đồng cho công nhân, người lao động Nghệ An tham gia Chương trình “Chợ Tết Công đoàn” năm 2024.

cong-doan-tet-sum-vay-2024jpg-2031.jpg
Các công nhân có hoàn cảnh khó khăn được nhận nhiều hỗ trợ thiết thực đến từ tổ chức công đoàn các cấp. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đối với nguồn chi từ kinh phí hoạt động thường xuyên của Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ hỗ trợ cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn là 644 triệu đồng. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh trợ cấp cho 858 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi người 500.000 đồng, với số tiền 429 triệu đồng.

Tổ chức Chương trình "Tết sum vầy – Xuân chia sẻ" cho 250 công nhân, lao động với số tiền 125 triệu đồng.

Thăm, tặng quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn ở xã Châu Thái (Quỳ Hợp) 5 triệu đồng.

bna-tet-sum-vay-2024-cong-doan-4726.jpg
Công nhân phấn khởi khi nhận được quà Tết của Liên đoàn Lao động Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đối với Liên đoàn Lao động huyện, thành, thị, Công đoàn ngành chi từ kinh phí hoạt động thường xuyên để hỗ trợ cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn dự kiến sẽ là 4 tỷ 941 triệu đồng, cho 6.682 công nhân, người lao động.

Trong đó, số tiền chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân, người lao động là 3 tỷ 341 triệu đồng.

Tổ chức 48 Chương trình “Tết sum vầy – Xuân chia sẻ” với 1 tỷ 600 triệu đồng.

bna-anh-5-tet-sum-vay-7967.jpg
Liên đoàn Lao động tỉnh dành tặng 250 suất quà cho công nhân, người lao động với giá trị mỗi suất là 640.000 đồng tại Chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" năm 2024. Ảnh tư liệu Thanh Quỳnh

Đối với Công đoàn cơ sở: Theo khảo sát, báo cáo nhanh từ huyện, ngành, các công đoàn cơ sở toàn tỉnh dự kiến hỗ trợ chăm lo, hỗ trợ cho hơn 15.000 đoàn viên, công nhân, lao động. Số tiền dự kiến là gần 12 tỷ đồng từ kinh phí Công đoàn cơ sở, các nguồn xã hội hóa, hỗ trợ của doanh nghiệp…

Tổng cộng nguồn kinh phí các cấp công đoàn hỗ trợ Tết cho công nhân, lao động Nghệ An (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, công đoàn huyện, thành, thị, công đoàn ngành và công đoàn cơ sở): Gần 20 tỷ đồng cho gần 23.000 đoàn viên, công nhân, lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.