Hỗ trợ sinh kế cho người nghèo vùng bãi ngang ven biển: Tìm cách cho 'cần câu'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sau khi Chương trình mục tiêu Quốc gia Hỗ trợ giảm nghèo giai đoạn 2021- 2025 được ban hành, hầu hết các địa phương đã nhận được nguồn vốn cho các mô hình đa dạng hóa sinh kế giảm nghèo. Nhưng, hiện nhiều địa phương  vẫn chưa tìm được mô hình giảm nghèo phù hợp ...

Hiệu quả mô hình trao bò giống

Theo chia sẻ của cán bộ Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội TX. Hoàng Mai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Hỗ trợ giảm nghèo, đến nay trên địa bàn thị xã chỉ mới tìm ra mô hình phù hợp nhất là hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo. Theo chia sẻ của vị cán bộ này thì, thứ nhất bò là vật nuôi dễ chăm sóc, phù hợp với điều kiện và nguồn lực ít ỏi của người nghèo. Thứ nữa, việc nuôi bò nếu người nghèo biết chăm sóc sẽ cho sinh sản trong vòng 2 năm, như vậy họ sẽ có cơ hội tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Điều quan trọng hơn, với kinh phí 15 triệu đồng/ hộ thì rất khó có thể triển khai được mô hình nào khác ngoài việc tặng bò giống cho người nghèo.

Mô Hình giảm nghèo ở Quỳnh Lộc Thị xã Hoàng Mai.jpeg
Mô hình nuôi gà chọi của gia đình anh Vũ Văn Khánh xóm 5, xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thanh Nga

Anh Vũ Văn Khánh, xóm 5, xã Quỳnh Lộc (thị xã Hoàng Mai) là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm 2022, anh được hỗ trợ bò giống của dự án. Anh Khánh chia sẻ: “Khi được đề xuất nhận bò tôi rất vui sướng vì nhà đông con, các con có thể tranh thủ sau giờ học để chăn bò. Nếu chăm tốt, bò sẽ cho sinh sản trong vòng một năm. Với gia đình có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi thì việc mỗi năm có thêm 1 con bê cũng là nguồn động viên đáng kể”.

Ông Hồ Quốc Úy - Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lộc cho biết, năm 2022 xã đã trao được 19 con bò cho 19 hộ nghèo và cận nghèo. Đa số các hộ đã chăm sóc tốt, bò phát triển nhanh. “Tặng bò giống cho người nghèo được xem là mô hình trao “cần câu” khá hữu hiệu trong thời điểm hiện nay, khi đa số người dân và địa phương chưa đề xuất được phương án hay mô hình sản xuất, kinh doanh nào hiệu quả”.

Can-bo-NHCSXH-di-kiem-tra-mo-h638125913543478544.jpeg
Cán bộ NHCSXH đi kiểm tra mô hình chăn nuôi bò sinh sản ở xã Quỳnh Lộc. Ảnh: CSCC

Theo Trưởng phòng LĐ,TB&XH thị xã Hoàng Mai - ông Hoàng Danh Tấn: Đến nay, trong các dự án theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững thì thị xã mới chỉ triển khai được Tiểu dự án 1 trong Dự án 3, là Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo đó, ở Tiểu dự án này địa phương chỉ cần hỗ trợ sinh kế trực tiếp cho các hộ nghèo. Vì vậy, mô hình hỗ trợ bò cho người nghèo được đánh giá là khả thi nhất. “Với nguồn vốn theo quy định chỉ từ 15 triệu đồng cho một mô hình thì việc hỗ trợ bò là mang lại giá trị nhất cho người nghèo. Nếu không hỗ trợ bò, theo quy định tại Chương trình mục tiêu Quốc gia, địa phương cần tìm ra các mô hình theo chuỗi liên kết giá trị, tức là phải có doanh nghiệp bao tiêu đầu ra; hoặc phải có mô hình sản xuất do cộng đồng dân cư đề xuất. Điều này khiến các địa phương gặp nhiều khó khăn”, ông Hoàng Danh Tấn cho biết. Với cách làm này, hiện thị xã Hoàng Mai đã trao bò giống lai sind cho 31 hộ nghèo và cận nghèo ở các địa bàn Quỳnh Trang, Quỳnh Vinh, Quỳnh Lộc với kinh phí hơn 450 triệu đồng.

Nuôi bò sinh sản lai sind của hộ nghèo Diễn Quảng.jpeg
Bò được trao cho một hộ nghèo tại xã Diễn Quảng - Diễn Châu phát triển tốt sau một thời gian chăm nuôi. Ảnh: Khánh Ly

Tương tự, huyện Quỳnh Lưu cũng đã hỗ trợ được 103 con bò cái lai sind cho 103 hộ nghèo cận nghèo và tái nghèo. Huyện Diễn Châu hỗ trợ được 46 con bò cho 46 hộ nghèo và cận nghèo tại các xã Diễn Quảng, Minh Châu, Diễn An và Diễn Thọ...

Khó triển khai các dự án đã được cấp vốn

Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 có các dự án thành phần là "Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo” (dự án 2) và Dự án “Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng” (dự án 3).

Ong-Bui-Van-Ngoc-khoi-Tan-Tie638125914012073350.jpeg
Nuôi trồng thuỷ hải sản được xem là hướng thoát nghèo của người dân Thị xã Hoàng Mai. Ảnh: CSCC

Trong đó, Dự án 2 đi sâu vào đa dạng hóa sinh kế, xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm tạo việc làm, sinh kế bền vững. Để triển khai dự án 2, các địa phương phải thu nhận nhu cầu từ nhân dân với các mô hình được đề xuất phù hợp có tính khả thi cao, đồng thời phải xây dựng được chuỗi liên kết. Tuy nhiên, theo ghi nhận từ các địa phương, hiện nay, có rất ít các mô hình đủ điều kiện được triển khai. Thậm chí, các địa phương ven biển như TX Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, đến nay chưa nhận được mô hình nào.

nhcsxhqlna2.jpeg
Chăn nuôi gia súc đang là hướng thoát nghèo của nhiều hộ nghèo ở Quỳnh Lưu. Ảnh: CSCC

Trong đó, thị xã Hoàng Mai được phân bổ hơn 3,6 tỷ đồng để thực hiện dự án 2 nhưng đến nay, thị xã chưa thể giải ngân được đồng nào vì chưa tìm được mô hình phù hợp. Huyện Quỳnh Lưu đặt mục tiêu hỗ trợ xây dựng từ 10 đến 15 mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững cho các gia đình thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Thế nhưng, đến nay, địa phương này cũng chưa tìm được mô hình nào phù hợp.

Ông Nguyễn Hồ Lâm - Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh cho biết: Trên thực tế, để xây dựng được mô hình đáp ứng được chuỗi liên kết cần phải có nhà đầu tư, doanh nghiệp đủ mạnh. Bên cạnh đó, địa phương cũng phải nghiên cứu được cây, con bản địa để xây dựng mô hình phù hợp. Hiện nay, hầu hết các địa phương trong tỉnh đang gặp khó trong việc lựa chọn doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm, vì đa số doanh nghiệp thiếu niềm tin khi lựa chọn mô hình. Bên cạnh đó, những địa phương đã xây dựng được mô hình từ cộng đồng cũng chưa thể đảm bảo được tính dài lâu cho việc bao tiêu sản phẩm của một doanh nghiệp nào đó...

Đây là những khó khăn khiến việc triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia Hỗ trợ giảm nghèo giai đoạn 2021- 2025 ở các địa phương chưa đạt tiến độ đề ra.

tin mới

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.