#Hồ Xuân Hùng

20 kết quả

Tổ tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An làm việc với huyện Quỳnh Lưu

Tổ tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An làm việc với huyện Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Sáng 9/5, Tổ tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An do đồng chí Trương Đình Tuyển - nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An làm trưởng đoàn khảo sát thực tế và làm việc với huyện Quỳnh Lưu về những cơ hội, tiềm năng, thách thức của địa phương trong bối cảnh mới.
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tổ tư vấn kinh tế - xã hội cho ý kiến vào dự thảo Khung định hướng Quy hoạch tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 13/12, lãnh đạo tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh để nghe và cho ý kiến vào Khung định hướng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tổng kết hoạt động của Tổ năm 2021, bàn chương trình năm 2022.
đ

Lòng tin của người tiêu dùng quốc tế tăng lên với nông sản Việt

Vượt khó khăn của đại dịch Covid-19, kinh tế Việt Nam vẫn có những dấu hiệu tích cực, một trong những điểm sáng đó là sự phát triển của ngành nông nghiệp. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu của ngành tăng đến hơn 28%. Điều này cho thấy các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam không chỉ đáp ứng an ninh lương thực nội địa, mà còn ngày càng được người tiêu dùng quốc tế đón nhận nhiều hơn.
Nuôi trồng thủy sản là lĩnh vực Nghệ An cần tập trung đẩy mạnh trong phát triển ngành thủy sản. Ảnh: Nuôi tôm Vietgap tại Quỳnh Lưu. Ảnh: Phú Hương

Không thể phát triển nông nghiệp với tư duy 'Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống'

(Baonghean.vn) - Đó là khẳng định của nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nguyên thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp &PTNT Việt Nam Hồ Xuân Hùng tại Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc xác định cây, con chủ lực của tỉnh Nghệ An” diễn ra sáng 26/5.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến của các chuyên gia. Ảnh: Lâm Tùng

Các chuyên gia hiến kế tầm nhìn chiến lược phát triển đến 2030 với lãnh đạo tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhận diện thành công, các điểm yếu, hạn chế của nhiệm kỳ qua đồng thời cho ý kiến, gợi mở những giải pháp quan trọng vào tầm nhìn và định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030 là nội dung của cuộc họp giữa lãnh đạo tỉnh Nghệ An với các chuyên gia kinh tế - xã hội được tổ chức sáng nay 22/8..
Hội thảo sản phẩm đặc sản

Xây dựng thương hiệu nhận diện cho sản phẩm đặc sản của Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học cho rằng để các đặc sản, sản phẩm truyền thống của Nghệ An thành hàng hóa cần phải xây dựng và phát triển thương hiệu, phát triển thị trường tiêu thụ, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và nông dân.
Các Tướng lĩnh tham dự buổi gặp mặt.

Gặp mặt các tướng lĩnh là con em Nghệ An tại Hà Nội

(Baonghean.vn) - Cuộc gặp mặt là dịp để cho các thế hệ hiểu thêm về truyền thống, đóng góp to lớn của các bậc tướng lĩnh trong các cuộc kháng chiến hào hùng, từ đó khơi dậy niềm tự hào, động lực vươn lên của con em Nghệ An trong thời kỳ đổi mới.
Cơ sở chế biến gỗ mỹ nghệ tại CCN thị trấn Yên Thành. Ảnh: Việt Phương

Vì sao doanh nghiệp gỗ chưa mặn mà đầu tư vào Nghệ An?

(Baonghean.vn) - Ông Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã thẳng thắn nêu vấn đề như vậy tại Hội thảo Định hướng, giải pháp phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ tỉnh Nghệ An diễn ra sáng 25/3.
Tổ tư vấn

Chân dung 6 thành viên Tổ tư vấn kinh tế - xã hội của Chủ tịch UBND tỉnh

(Baonghean.vn) - Ngày 13/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký Quyết định số 2385/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ tư vấn kinh tế - xã hội để tư vấn cho Chủ tịch UBND tỉnh gồm 6 thành viên, trong đó có 2 thành viên từng là thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ, 1 thành viên đang làm thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.
Ông Hồ Xuân Hùng: Cần cân đối trong phát triển các vùng miền khi xây dựng NTM

Ông Hồ Xuân Hùng: Cần cân đối trong phát triển các vùng miền khi xây dựng NTM

(Baonghean.vn) - "Chúng ta dễ nhận thấy, nếu địa phương nào độc canh cây lúa sẽ khó phát triển. Trong khi đó, trung du, miền núi đang đứng trước những cơ hội mới với phát triển trang trại sạch, trồng rừng cho thu nhập cao". Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - PTNT Hồ Xuân Hùng nhấn mạnh tại "Hội thảo phát triển Nghệ An đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW của bộ Chính trị", ngày 29/10.