Hoa hậu Ngô Phương Lan tiết lộ lý do rời showbiz và nỗi sợ của riêng mình

Theo Thu Thủy (thanhnien.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Là Hoa hậu Thế giới người Việt đầu tiên đăng quang năm 2007, Ngô Phương Lan cũng từng làm MC của nhiều chương trình lớn nhưng cô đã chọn một lối đi riêng, rút lui khỏi showbiz Việt.

Trong chương trình Lời tự sự vừa phát sóng trên VTV3, hoa hậu sinh năm 1987 sau nhiều năm rút khỏi showbiz, đã chia sẻ rằng hiện cô đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, làm giám đốc phát triển của một chương trình tiếng Anh. Điều đặc biệt ở đây là không chỉ dạy về ngoại ngữ mà còn về văn hóa, suy nghĩ…

765-16945044470771050194987-9159.png
Ngô Phương Lan chia sẻ trong chương trình. Ảnh: Chụp màn hình

Ngô Phương Lan sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà hai bên nội ngoại đều là những người chọn con đường học tập và giáo dục để phát triển bản thân và sự nghiệp. Từ nhỏ, hoa hậu sống với bà ngoại, đến 4 tuổi thì sang Mỹ. Bố mẹ Ngô Phương Lan là những nhà ngoại giao nên cô cũng chia sẻ rằng bản thân thường xuyên được tham gia các sự kiện mà bố mẹ tổ chức, tiếp xúc với nhiều chính khách, người nổi tiếng.

1157-16945044416211426405006-8585.jpg
Hiện Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 đã rời showbiz để chuyên tâm trên con đường giáo dục. Ảnh: FBNV

Trong khoảng thời gian từ năm 1999 - 2000, Ngô Phương Lan trở về Việt Nam sinh sống và làm việc. Trong chương trình Lời tự sự, cô tiết lộ bản thân chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là hoa hậu, mà lúc đó tham gia vì mong muốn được trải nghiệm và quen biết với bạn bè khắp nơi trên thế giới. Nhiều người nhìn vào cuộc sống và thành công của Ngô Phương Lan đều nghĩ rằng cô quá may mắn nhưng Hoa hậu Thế giới người Việt cho rằng: "Bất kỳ ai khi nhìn vào cuộc sống của người khác đều cảm thấy đáng mơ ước. Nhưng tôi nghĩ mình không quá may mắn. Tôi cũng gặp những thuận lợi nhưng đồng hành với điều đó là những thử thách. Bản thân là người hướng nội nhưng phải trở thành hoa hậu, phải hoạt bát trước công chúng. Nên sau khi tắt ánh đèn sân khấu, tôi chỉ muốn về nhà, ở trong không gian riêng tư của mình. Hơn nữa, tôi được đặt quá nhiều kỳ vọng cũng là một gánh nặng".

Ngô Phương Lan chia sẻ rằng bản thân có những nỗi sợ riêng mà phải tự vượt qua. "Và cách để vượt qua nỗi sợ đó, chẳng hạn trước khi lên sân khấu thì tim lúc nào cũng đập thình thịch… Lúc đó có một cái mẹo là hãy chuyên nghiệp hóa và xem đó là một công việc. Mình sẽ làm theo kịch bản, chuyên môn của mình thì mình sẽ không có nỗi sợ đó nữa. Nghĩa là mình phải là người có trách nhiệm với công việc của mình. Xong, về rồi mình muốn làm gì thì làm", cô nói.

9055-1694504435628521425868-8673.png
Ngô Phương Lan luôn hài lòng với những điều mình đang có. Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi trở thành hoa hậu, Ngô Phương Lan có thời gian làm người dẫn chương trình cho các sự kiện lớn, các chương trình của đài truyền hình Việt Nam. Theo Ngô Phương Lan, MC là một nghề rất thú vị, bản thân cô được tiếp cận với những người thành công nhưng họ rất giản dị, có triết lý sống hay giúp cô trưởng thành và nhìn thấu đáo cuộc sống hơn. Nhưng đây cũng là một nghề nhiều áp lực vì phải thức khuya rồi sáng hôm sau phải tươi tỉnh, nhiều năng lượng để tiếp tục ghi hình. Có những chương trình cô làm 3-4 ngày mới xong và chịu áp lực lớn. Trong khi bản thân Ngô Phương Lan là người hướng nội, cô thấy nghề này không thích hợp nên rút lui.

Năm 2013, Ngô Phương Lan kết hôn với bạn trai người Anh và hiện tại con gái của họ đã được 5 tuổi. Chia sẻ trong chương trình Lời tự sự, Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 nói rằng cô luôn hài lòng với những gì mình đang có, không bao giờ nhìn cái có của người khác mà mong muốn hay muốn có cho bằng được. Hiện tại ngoài niềm vui làm vợ, làm mẹ, Ngô Phương Lan vẫn tiếp tục đóng góp về giáo dục và thành lập một quỹ nhỏ mang tính cá nhân cùng với một người bạn nuôi khoảng 40 em học sinh ở vùng sâu, vùng xa để các em có thể hoàn thành xong chương trình phổ thông trung học. Sau đó, những em này có công ăn việc làm ổn định lại quay về giúp đỡ các em nhỏ khác. Và đó chính là những đóng góp thiết thực nhất của Ngô Phương Lan.

tin mới

diễn viên Huỳnh Uyển Ân

Em gái Trấn Thành nói gì khi bị chê 'một màu'!

Nữ diễn viên Huỳnh Uyển Ân, em gái của Trấn Thành, thổ lộ rằng cô còn trẻ, còn thời gian để phát huy ở nhiều dạng vai khác nhau. Hiện tại, cô có duyên với vai diễn trong phim các phim gia đình, xã hội thì nỗ lực nắm bắt, thể hiện tốt nhất vai diễn để tạo đặc trưng, điểm nhấn trong khán giả trước.