Hoa hậu Ngọc Diễm: 'Không cần thiết phải có quá nhiều Hoa hậu'

Theo Triết Lý (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Đương kim Hoa hậu Du lịch Việt Nam - Phan Thị Ngọc Diễm  thẳng thắn chia sẻ về việc xuất hiện nhiều cuộc thi nhan sắc và giá trị của danh hiệu Hoa hậu hiện nay.

Sau đại dịch Covid-19, các cuộc thi Hoa hậu khởi động trở lại và diễn ra liên tục. Trong năm 2022, có đến 22 cuộc thi nhan sắc lớn nhỏ được cấp phép tổ chức.

Hôm 27/8, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022 đã diễn ra vòng sơ khảo toàn quốc tại TP HCM. Sự kiện có sự tham dự của nhiều Hoa hậu, Á hậu như Hoa hậu Ngọc Diễm, Hoa hậu Khánh Vân, Hoa hậu Giáng My, Á hậu Lệ Hằng…

Trước câu hỏi về sự bùng nổ các cuộc thi Hoa hậu hiện nay, Ngọc Diễm - Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 đồng thời là thành viên Ban Giám khảo cuộc thi - đã thẳng thắn chia sẻ góc nhìn của mình: "Nếu hỏi tôi, chúng ta có cần thiết phải có quá nhiều Hoa hậu như vậy không, thì câu trả lời là không. Còn nếu hỏi tôi, chúng ta có cần những người phụ nữ truyền cảm hứng và gắn liền với sứ mệnh nào đó không, thì câu trả lời là có".

Hoa hậu Ngọc Diễm chia sẻ quan điểm về các cuộc thi Hoa hậu. Ảnh: Chụp màn hình

Hoa hậu Ngọc Diễm chia sẻ quan điểm về các cuộc thi Hoa hậu. Ảnh: Chụp màn hình

Hoa hậu Ngọc Diễm nói thêm: "Cho dù có 22, 30 hay thậm chí là 50 cuộc thi Hoa hậu thì có thể sẽ tạo ra sự cạnh tranh, nhưng nghĩ tích cực thì đó là sự cạnh tranh lành mạnh. Từ đó những người tổ chức sẽ tạo ra những cuộc thi chất lượng hướng đến giá trị thật sự".

Đương kim Hoa hậu Du lịch Việt Nam cho rằng, ở góc độ tích cực, những cuộc thi Hoa hậu sẽ tạo sân chơi cho các cô gái hoàn thiện bản thân. Bên cạnh đó, đây cũng là hoạt động văn hóa, nghệ thuật hướng đến nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, nếu những cuộc thi Hoa hậu làm tốt vai trò sẽ tạo ra được những hình mẫu đẹp cho giới trẻ.

Hoa hậu Giáng My, NSND Quang Vinh, Hoa hậu Khánh Vân tại buổi họp báo. Ảnh: Ban Tổ chức

Hoa hậu Giáng My, NSND Quang Vinh, Hoa hậu Khánh Vân tại buổi họp báo. Ảnh: Ban Tổ chức

Trả lời cho vấn đề này, NSND Quang Vinh - Trưởng ban Giám khảo cuộc thi cho rằng, mỗi cuộc thi nhan sắc sẽ thuộc một phạm vi, nội dung nhất định. Do đó, các thí sinh có quyền tham gia nhiều cuộc thi khác nhau. Có thể họ không đạt thành tích ở cuộc thi này, nhưng lại đạt thành tích ở cuộc thi khác.

NSND Quang Vinh nhấn mạnh: "Ở Việt Nam có nhiều Hoa hậu cũng tốt, Hoa hậu ở nhiều lĩnh vực, nhiều vị trí, vai trò khác nhau. Đôi khi chúng ta thường mặc định Hoa hậu phải là người đẹp nhất Việt Nam, cái gì họ cũng nhất, nên thường đổ cho họ tất cả trách nhiệm. Điều này có vẻ chưa đúng".

Chia sẻ về sự khác biệt cuộc thi Hoa Hậu Du lịch Việt Nam 2022 so với các cuộc thi nhan sắc khác, NSND Quang Vinh cho rằng chủ đề của cuộc thi là Lan tỏa hương sắc Việt, vì thế Hoa hậu cần phải có cả "hương lẫn sắc".

"Chúng ta có thể có một Hoa hậu rất đẹp nhưng nếu khả năng diễn đạt hạn chế thì sẽ rất thiệt thòi. Tuy nhiên, nếu cũng là người đẹp đó, mà khả năng diễn đạt tốt thì sẽ rất thuận lợi cho việc tìm kiếm đại sứ du lịch. Đối với Hoa hậu Du lịch, Ban Tổ chức rất cần những thí sinh có thể giao tiếp và khả năng ngoại giao tốt".

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam được tổ chức lần đầu vào năm 2008 với sứ mệnh quảng bá truyền thống, văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam. Đương kim hoa hậu là Phan Thị Ngọc Diễm. Sau 14 năm, cuộc thi chính thức trở lại với đêm chung kết dự kiến diễn ra 27/11 tại Phú Quốc.

tin mới