Hoa hậu Việt Nam đầu tiên ra Trường Sa

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, vốn là người kín tiếng trong giới showbiz và hiếm khi xuất hiện trước công chúng, mới đây đã có chuyến ra Trường Sa.

Nguyễn Thị Huyền đã trở thành Hoa hậu Việt Nam đầu tiên ra Trường Sa trong chuyến đi vào tháng 6/2016.
Nguyễn Thị Huyền đã trở thành Hoa hậu Việt Nam đầu tiên ra Trường Sa trong chuyến đi vào tháng 6/2016.
Chuyến đi của cô diễn ra ngay sau sự kiện một nghệ sĩ nổi tiếng vì lí do sức khỏe mà phải hủy bỏ chuyến ra Trường Sa dù đã lên tàu. Vì thế cô được nhiều người quan tâm và đánh giá cao về lòng dũng cảm.
Chuyến đi của cô diễn ra ngay sau sự kiện một nghệ sĩ nổi tiếng vì lí do sức khỏe mà phải hủy bỏ chuyến ra Trường Sa dù đã lên tàu. Vì thế cô được nhiều người quan tâm và đánh giá cao về lòng dũng cảm.
Nguyễn Thị Huyền ra Trường Sa với tư cách là Phó bí thư Đoàn Thanh niên Học viện báo chí và Tuyên truyền nơi cô đang làm cán bộ nghiên cứu.
Nguyễn Thị Huyền ra Trường Sa với tư cách là Phó bí thư Đoàn Thanh niên Học viện báo chí và Tuyên truyền nơi cô đang làm cán bộ nghiên cứu.
Huyền tham gia tích cực vào các hoạt động giao lưu với các chiến sĩ trên đảo.
Huyền tham gia tích cực vào các hoạt động giao lưu với các chiến sĩ trên đảo.
Nụ cười rạng rỡ luôn trên môi...
Nụ cười rạng rỡ luôn trên môi...
 
Chuyến ra thăm Trường Sa đúng vào dịp Tết thiếu nhi 1/6, Huyền dành nhiều thời gian chơi đùa bên lũ trẻ ngoài đảo.
Chuyến ra thăm Trường Sa đúng vào dịp Tết thiếu nhi 1/6, Huyền dành nhiều thời gian chơi đùa bên lũ trẻ ngoài đảo.
Ai chơi giỏi thì đều được cô Huyền cho quà.
Ai chơi giỏi thì đều được cô Huyền cho quà.
Trong màu áo xanh tình nguyện, Huyền không nề hà những việc chung.
Trong màu áo xanh tình nguyện, Huyền không nề hà những việc chung.
Những lúc không bị say sóng, cô thường vào bếp phụ giúp các anh nuôi nấu hăn. Không chỉ khéo léo trong việc thái rau củ, Hoa hậu còn trổ tài nướng cá khiến các thủy thủ tấm tắc khen ngon.
Những lúc không bị say sóng, cô thường vào bếp phụ giúp các anh nuôi nấu hăn. Không chỉ khéo léo trong việc thái rau củ, Hoa hậu còn trổ tài nướng cá khiến các thủy thủ tấm tắc khen ngon.
Huyền thuộc nhiều bài hát Phật giáo, trên tàu lúc thảnh thơi cô thường hát cho những người cùng phòng nghe. Lên đảo, cô luôn thành tâm cúng lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Huyền thuộc nhiều bài hát Phật giáo, trên tàu lúc thảnh thơi cô thường hát cho những người cùng phòng nghe. Lên đảo, cô luôn thành tâm cúng lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Hoa hậu tri ân trước phương danh các liệt sĩ hi sinh trên đảo Gạc Ma tại chùa Sinh Tồn
Hoa hậu tri ân trước phương danh các liệt sĩ hi sinh trên đảo Gạc Ma tại chùa Sinh Tồn
iây phút thiêng liêng trên đảo Trường Sa Lớn, khi đại diện Đoàn TNCS HCM Khối các cơ quan Trung ương trao lá cờ từ Lũng Cú cho các chiến sĩ trên đảo.
Giây phút thiêng liêng trên đảo Trường Sa Lớn, khi đại diện Đoàn TNCS HCM Khối các cơ quan Trung ương trao lá cờ từ Lũng Cú cho các chiến sĩ trên đảo.
Chuyến đi để lại những ấn tượng thật khó quên, Huyền cho biết muốn làm thật nhiều điều thiết thực vì Trường Sa.
Chuyến đi để lại những ấn tượng thật khó quên, Huyền cho biết muốn làm thật nhiều điều thiết thực vì Trường Sa.
Công việc khiến cô thường xuyên gặp gỡ các đối tác nước ngoài, cô luôn chọn các món quà là tranh ảnh về Trường Sa để giới thiệu với bạn bè về vẻ đẹp biển đảo quê hương và chủ quyền của đất nước. Hiện nay, cô đang thực hiện đề tài nghiên cứu sinh mang tên:
Công việc khiến Nguyễn Thị Huyền thường xuyên gặp gỡ các đối tác nước ngoài, cô luôn chọn các món quà là tranh ảnh về Trường Sa để giới thiệu với bạn bè về vẻ đẹp biển đảo quê hương và chủ quyền của đất nước. Hiện nay, cô đang thực hiện đề tài nghiên cứu sinh mang tên: "Quốc tế hóa các sản phẩm truyền thông trong lĩnh vực văn hóa và giải trí trên thế giới. Quan sát từ Mỹ và Hàn Quốc - Bài học rút ra cho Việt Nam".
Mới đây, Huyền vừa đứng ra kết nối thành công giữa trường Middlesex, London - nơi cô từng học 4 năm, với Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Một chương trình hợp tác đào tạo chất lượng cao ra đời và sinh viên khi tốt nghiệp sẽ có bằng cử nhân quốc tế. Hoa hậu là giảng viên dạy 1 môn trong chương trình này./.
Mới đây, Huyền vừa đứng ra kết nối thành công giữa trường Middlesex, London - nơi cô từng học 4 năm, với Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Một chương trình hợp tác đào tạo chất lượng cao ra đời và sinh viên khi tốt nghiệp sẽ có bằng cử nhân quốc tế. Hoa hậu là giảng viên dạy 1 môn trong chương trình này.

 Theo VOV

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.