Hỏa hoạn tại nhà máy UEC Salyut sản xuất động cơ tiêm kích Sukhoi ở Moskva
Một vụ cháy lớn bùng phát tại cơ sở UEC Salyut ở Moskva, đơn vị chuyên sản xuất động cơ cho tiêm kích Sukhoi và Yak-130, gây lo ngại về chuỗi cung ứng quân sự.
Hỏa hoạn đã xảy ra tại cơ sở của doanh nghiệp UEC - Salyut ở Moskva, một mắt xích chiến lược thuộc Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec. Đây là đơn vị chuyên trách sản xuất và bảo dưỡng các dòng động cơ cho máy bay chiến đấu Sukhoi, đóng vai trò then chốt trong sức mạnh không quân của Nga.
Chi tiết vụ hỏa hoạn tại cơ sở sản xuất động cơ quân sự
Theo thông tin sơ bộ từ kênh Telegram "112", ngọn lửa bắt nguồn từ một trong các xưởng sản xuất nằm trên đường Budyonny. Các nhân chứng tại hiện trường ghi nhận đám cháy đã bùng phát mạnh, thiêu rụi nhiều thiết bị công nghệ quan trọng bên trong tòa nhà. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt để khống chế và khoanh vùng đám cháy trong phạm vi khoảng 300 mét vuông.

Mặc dù ngọn lửa đã được kiểm soát, nhưng mức độ thiệt hại đối với các dây chuyền sản xuất chính xác cao vẫn chưa được công bố đầy đủ. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang được cơ quan chức năng Nga điều tra làm rõ, bao gồm cả các giả thuyết về tai nạn lao động hoặc các yếu tố tác động từ bên ngoài.
Tầm quan trọng chiến lược của UEC - Salyut
UEC - Salyut không chỉ là đơn vị bảo dưỡng mà còn là nhà sản xuất linh kiện chủ chốt cho các dòng động cơ phản lực trang bị trên tiêm kích đa năng Sukhoi và máy bay huấn luyện - chiến đấu Yak-130. Đáng chú ý, cơ sở này còn tham gia trực tiếp vào dự án phát triển động cơ thế hệ thứ năm dành cho tiêm kích tàng hình Su-57.

Trước đó, vào tháng 12 năm 2025, phiên bản Su-57 trang bị động cơ mới đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên. Tuy nhiên, sản phẩm đó được xuất xưởng từ một nhà máy khác trong hệ thống. Dẫu vậy, việc UEC - Salyut gặp sự cố vẫn tạo ra những nghi ngại về khả năng duy trì nhịp độ sản xuất và cung ứng phụ tùng thay thế cho các phi đội máy bay chiến đấu đang hoạt động.
Áp lực từ các lệnh trừng phạt quốc tế
Là một doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng trọng điểm, UEC - Salyut hiện đang nằm trong danh sách trừng phạt nghiêm ngặt của Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu (EU). Các lệnh trừng phạt này nhằm hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ và tài chính của Nga trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine vẫn đang diễn biến phức tạp.
Hiện tại, giới quan sát quân sự đang đặt ra hai khả năng về nguyên nhân vụ cháy: đây có thể là một vụ tai nạn kỹ thuật đơn thuần hoặc là hành động phá hoại có chủ đích. Dù nguyên nhân là gì, việc gián đoạn hoạt động tại một cơ sở như UEC - Salyut sẽ gây ra những thách thức không nhỏ cho chuỗi hậu cần kỹ thuật của không quân Nga trong thời gian tới.


