Hòa Indonesia, Việt Nam chưa thể giành quyền vào vòng bán kết

(Baonghean.vn) - Để hòa không bàn thắng với Indonesia trong thế trận một chiều, tuyển Việt Nam cần phải giành chiến thắng ở lượt đấu cuối cùng mới có thể giành quyền vào vòng bán kết.
Văn Đức tiếc nuối với những cơ hội bị bỏ lỡ. Ảnh: Internet
Văn Đức tiếc nuối với những cơ hội bị bỏ lỡ. Ảnh: Internet

Trận đấu với Malaysia tại lượt đấu thứ 2 của bảng B, Đội tuyển Việt Nam đã khẳng định được đẳng cấp vượt trội của mình. Các học trò của ông Park đã làm nức lòng người hâm mộ với nhiều pha dàn xếp tấn công đẹp mắt. Bước vào trận gặp Indonesia, đoàn quân áo đỏ đã có được đà tâm lý khá thoải mái.

Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo không hề chủ quan khi vẫn tung vào sân đội hình không khác ở trận đấu với Malaysia. Các cầu thủ quan trọng như Quế Ngọc Hải, Quang Hải, Hoàng Đức, Tuấn Anh, Công Phượng vẫn được vào sân ngay từ đầu.

Với đội hình như thế, nên sau khi tiếng còi khai cuộc được vang lên, các cầu thủ Việt Nam đã chủ động chơi Pressing tầm cao. Các chân sút Công Phượng, Phan Văn Đức hay Quang Hải chủ động tranh chấp bóng từ bên phần sân của đối phương. Chính cách chơi này đã làm cho các cầu thủ Indonesia gặp nhiều lúng túng. 

Những phút đầu tiên, các học trò của ông Park đã chủ động kiểm soát bóng. Bằng những pha phối hợp đoạn ngắn mang nhiều tính đột biến đã làm cho hàng thủ của đội bóng áo trắng phải chống đỡ một cách khó nhọc.

Xen lẫn những pha tấn công trung lộ là những đường bóng phối hợp biến hóa ở biên trái, ở đây có sự tham gia của Hồng Duy, Văn Đức và Tuấn Anh. Bộ 3 này đều là những cầu thủ có kỹ thuật thượng thừa, nên không ít lần đặt khung thành của Ernando vào thế báo động. Và một trong pha dàn xếp tấn công bên phía cánh phải, Tuấn Anh đã có đường chuyền vào cho Hồng Duy. Nhưng cú sút của hậu vệ đang chơi cho HAGL trúng vào 1 cầu thủ đội bạn bay ra ngoài.

Phút tiếp theo, Đội tuyển Việt Nam đã đẩy cao nhịp độ tấn công, nhiều pha phối hợp nhanh có độ kết dính cao. Để khắc chế điều này, các cầu thủ Indonesia đã không ngần ngại phạm lỗi, nhằm bẻ gãy những đường lên bóng vũ bão của những chiến binh sao vàng.

Không giấu diếm tham vọng thủ hòa Việt Nam, các cầu thủ áo trắng chủ động chơi phòng ngự số đông. Bóng hầu như chỉ nằm bên phần sân của Indonesia. Chính điều này đã khiến cho các chân sút áo đỏ tung ra rất nhiều cú sút về phía khung thành của Ernando. 
Suốt trận đấu Indonesia chỉ biết phòng ngự để tìm kiếm trận hòa. Ảnh: Internet
Suốt trận đấu Indonesia chỉ biết phòng ngự để tìm kiếm trận hòa. Ảnh: Internet

Những trung vệ như Quế Ngọc Hải gần như trong suốt hiệp 1 đã có mặt bên phần sân của đối phương, để tham gia làm bóng cho đồng đội. Phút thứ 33 của trận đấu, tưởng chừng như bóng đã nằm trong khung thành của Ernando, khi Công Phượng có cú sút trái phá từ cự ly gần, nhưng may mắn đã không mỉm cười với tiền đạo HAGL. 

Trong hiệp thi đấu thứ nhất, Đội tuyển Việt Nam đã tạo ra rất nhiều cơ hội trước khung thành của đối phương, tuy nhiên, các đường bóng cuối cùng vẫn thiếu đi sự may mắn. Vì vậy, hai đội bước vào phòng thay đồ mà không bên nào có được bàn thắng dẫn trước.

Bước sang hiệp 2, Đội tuyển Việt Nam tiếp tục dồn ép đối thủ, đội bóng áo đỏ tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không thể ghi được bàn thắng. Thậm chí ông Park đã thay nhiều nhân tố mới, thế nhưng tỷ số cuối cùng vẫn là 0-0.

Với trận hòa này, tuyển Việt Nam có được 7 điểm, ở lượt trận cuối các học trò của HLV Park Hang-seo buộc phải thắng Campuchia để có thể tự định đoạt chiếc vé vào vòng bán kết.

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Hồng Duy, Văn Thanh, Thành Chung, Công Phượng, Tuấn Anh, Hoàng Đức, Quang Hải, Văn Đức.

Indonesia: Ernando, Alfeandra, Pratama, Rizky, Asnawi, Fachrudin, Witan, Rachmat, Ricky, Irfan, Ezra.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.