Hoa sen hút khách ngày rằm

(Baonghean.vn)- Đã thành lệ, cứ đến ngày rằm âm lịch hàng tháng, người dân thường mua hoa sen về thắp hương tổ tiên; với người trồng sen Quỳnh Lưu đây là dịp hái ra tiền.

Cũng như một số địa phương khác, Quỳnh Lưu là vùng đất phát triển về trồng hoa sen trong ao, hồ.
 Quỳnh Lưu là vùng đất phát triển về trồng hoa sen trong ao, hồ. 
Thời điểm này đang vào mùa, đâu đâu cũng bắt gặp hoa sen nở khoe sắc thắm, hút hồn nhiều người qua đường.
Hoa sen chỉ nở vào mùa hè, thời điểm này đang vào mùa, hoa sen khoe sắc hồng thắm ven đường làng nhiều vùng quê nhiều xóm làng của huyện Quỳnh Lưu
Chị Nguyễn Thị Thương ở xã Quỳnh Thạch là hộ trồng hoa sen nhiều nhất trong xã. Chị có 4 sào ao hồ để nuôi cá, trên diện tích đó chị phát triển thêm nghề trồng hoa sen. Thời điểm này, hoa đang nở rộ, mỗi ngày chị hái 200-300 bông để bán, thu nhập 300 nghìn đồng/ngày.
Chị Nguyễn Thị Thương ở xã Quỳnh Thạch là hộ trồng hoa sen nhiều nhất trong xã. Chị có 4 sào ao hồ để nuôi cá, trên diện tích đó chị phát triển thêm nghề trồng hoa sen. Thời điểm này, hoa đang nở rộ, mỗi ngày chị hái 200-300 bông để bán, thu nhập 300 nghìn đồng/ngày.
Trước đây, vào ngày rằm hay mùng một, người dân chủ yếu mua hoa cúc về thờ cúng, nhưng nay hoa sen đang được người dân sử dụng nhiều để dâng lên bàn thờ tổ tiên. Chị Nguyễn Thị Hương, ở thị trấn Cầu Giát cho biết: “ Cứ vào ngày rằm hay mùng một, tôi đều mua hoa sen về dâng lên bàn thờ tổ tiên thứ hương thơm trong lành, tinh túy nhất của mùa Hạ”.
Hoa sen đang được người dân sử dụng nhiều để  thắp hương, thờ cúng tổ tiên ngày rằm, Mùng 1. Chị Nguyễn Thị Hương, ở thị trấn Cầu Giát cho biết: “ Cứ vào ngày rằm hay mùng một, tôi đều mua hoa sen - loài hoa đep, hương thơm dịu ngọt, tinh túy về dâng lên bàn thờ tổ tiên"
Hiện 1 hoa sen có giá 1.500- 2.000 đồng/bông, vào dịp cuối mùa hoa sen thường có giá cao hơn 3.000 đồng- 4.000 đồng/bông. Hoa sen được bày bán ở các điểm chợ ngoài đường.
Hoa sen có giá 1.500- 2.000 đồng/bông, vào dịp cuối mùa hoa sen thường có giá cao hơn 3.000 đồng- 4.000 đồng/bông. 
Chị Nguyễn Thị Viên cho biết: tôi có 3 sào ao trồng hoa sen, trước ngày mùng hay ngày rằm tôi hái khoảng 400 bông, bán hết trong ngày. Ngoài nhập cho các điểm chợ, tôi chở hoa bán dạo trên đường và bán cho những người dân vùng biển để dâng lên bàn thờ trước ngày ra khơi đánh bắt hải sản. Mỗi tháng tôi thu nhập được trên 2 triệu đồng, trong khi đó trồng hoa sen không phải mất chi phí nào cả.

Người trồng sen có thể thu hoạch loài hoa này trong suốt 3 tháng hè. Ngoài chở hoa bán dạo trên đường, người trồng sen ở Quỳnh Lưu thường nhập hoa cho các điểm bán lẻ ở các chợ trên địa bàn. Bởi vậy, vào ngày rằm, nhiều sạp hàng có thêm mặt hàng hoa sen bày bán. Người dân vùng biển thường có tục lệ dâng lên bàn thờ trước ngày ra khơi đánh bắt nên hoa sen không chỉ hút khách trong rằm mà còn được người dân chọn mua suốt mùa sen.

Trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu 20h, Quỳnh Đôi, Thạch, Ngọc Sơn, ... trồng mọc trên ao nuôi cá.Thường được người Việt dùng để thờ cúng vào ngày lễ trong năm. Theo đó, người dân trồng sen cũng có điều kiện phát triển thêm nghề mới.
Trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu  hiện có khoảng 20 ha trồng sen, chủ yếu tập trung ở các xã Quỳnh Đôi, Quỳnh Thạch, Ngọc Sơn... Hoa sen thường được người dân trồng xen trên ao nuôi cá, không tốn chi phí chăm sóc lại tăng thu nhập nên mô hình này đang được người dân địa phương  tích cực nhân rộng

Việt Hùng 

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.