Hoại tử một mét ruột sau 2 ngày không thể đại tiện

Người phụ nữ 52 tuổi (Hà Giang) đau bụng, không đi đại tiện được, bác sĩ khám phát hiện ruột bị hoại tử.

Bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) trong tình trạng đau bụng âm ỉ quanh rốn, đau quặn từng cơn, bụng trướng, không đại tiện hai ngày qua. Khi vào viện bệnh nhân bị nôn, đau bụng tăng nhiều.

Kết quả chụp CT ổ bụng phát hiện quai ruột non giãn, khung đại tràng xẹp, nhiều dịch tự do trong ổ bụng, chỗ dày nhất 38 mm. Bệnh nhân được chẩn đoán bị tắc ruột, cần phải phẫu thuật cấp cứu.

Hoại tử một mét ruột sau 2 ngày không thể đại tiện ảnh 1

Bệnh nhân đang được chăm sóc tích cực sau phẫu thuật. Ảnh: L.Q

Bác sĩ CKI Đặng Thanh Hải cho biết, phẫu thuật là phương án tối ưu nhất cho trường hợp này song bệnh nhân đối mặt với nguy cơ phản vệ, sốc nhiễm trùng, mất máu cao. Bệnh nhân có thể sẽ tử vong ngay trên bàn mổ bất cứ lúc nào nếu không được chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc phẫu thuật. 

Sau khi mở ổ bụng, bác sĩ phát hiện toàn bộ ổ bụng của bệnh nhân rất nhiều dịch tiết. Các quai hỗng tràng giãn to, khoảng gần một mét hỗng tràng cuối tới manh tràng tím đen, hoại tử do một dây chằng đi từ manh tràng xuống tiểu khung gây tắc ruột hoàn toàn. Đoạn dây chằng này là nguyên nhân chính gây nên tắc và hoại tử ruột của bệnh nhân.

Các bác sĩ đã cắt đoạn hỗng tràng hoại tử làm xẹp ruột, tiến hành nối hỗng tràng với manh tràng, khâu phục hồi mạc treo. Sau phẫu thuật bệnh nhân tỉnh và có thể nói chuyện. 

Bác sĩ khuyến cáo, người bệnh khi có dấu hiệu đau bụng, không đại tiện, đau âm ỉ có lúc thành cơn vùng quanh rốn cần đến bệnh viện để được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời. Nếu tình trạng tắc ruột kéo dài sẽ dẫn đến vỡ ruột, sốc nhiễm trùng nguy hiểm đến tính mạng.

Lê Quyên

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.