Hoán đổi tê tê thành… 'thịt đông lạnh' hòng qua mặt lực lượng chức năng

(Baonghean.vn) - Để che mắt lực lượng chức năng cũng như xe khách chở hàng, Nguyễn Thị Thủy (Hà Tĩnh) đã tự nhận 2 bì xác rắn chứa 11 cá thể tê tê là “thịt đông lạnh” cần gửi đi cho người nhà.

Ngày 24/9, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đưa bị cáo Nguyễn Thị Thủy (SN 1974), trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy tại phiên tòa. Ảnh: An Quỳnh.
Bị cáo Nguyễn Thị Thủy tại phiên tòa. Ảnh: An Quỳnh

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ, ngày 30/3/2019, Nguyễn Thị Thủy đang ngồi trong nhà thì thấy một cặp vợ chồng người Lào đi xe máy qua hỏi: “Có mua tê tê không?”. Vì đang có khách đặt hàng từ trước đó nên chị Thủy sau khi xem xét liền đồng ý mua ngay 11 cá thể tê tê Java với giá 175 triệu đồng.

Sau khi mua xong, Thủy liền gọi điện cho anh Nguyễn Đình Cẩm (SN 1975), trú tại phường Bến Thủy, TP. Vinh,  là lái xe khách chuyên đi tuyến Hương Sơn - TP. Vinh để nhờ chở hàng ra cho khách ở Vinh bán lại với giá 184 triệu đồng.

Lo sợ vận chuyển đường xa bị lộ, bị cáo sau khi mua số tê tê nói trên liên đóng kín trong bì rồi bỏ các chai nước đá vào vừa mục địch làm mát vừa che đậy số hàng trên đồng thời để chủ xe khách nghĩ đó là thịt đông lạnh.

Khi nhận hàng anh Nguyễn Đình Cẩm có hỏi: “Hàng gì đây?”. Chị Thủy chỉ trả lời đây là thịt đông lạnh cần chuyển gấp cho khách ở Vinh rồi dặn anh ra đến nơi thì gọi theo số địa chỉ đã ghi trên.

Khi xe của anh Cẩm đang dừng trong địa phận thành phố Vinh để giao 2 bì xác rắn trên cho khách tại địa chỉ Thủy yêu cầu thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang.

Qua giám định, số tang vật thu giữ được bao gồm: 11 cá thể tê tê Java có trọng lượng 58,3 kg thuộc Phụ lục 1 (Danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ), ban hành kèm theo Nghị định 160/2013 của Chính phủ.

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai báo thành khẩn, đồng thời tự nhận do trình độ dân trí kém nên không hiểu biết buôn bán các danh mục động vật bị cấm. Qua quá trình xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo 5 năm tù vì tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”. Còn về anh Nguyễn Đình Cẩm do khi nhận chở hàng không biết đó là thuộc loại động vật quý hiếm nên không xem xét tội danh.

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.