Hoàn thiện cơ chế để cán bộ không dám, không muốn tham nhũng

(Baonghean.vn) - Đây là nội dung được nêu tại hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội với cử tri các xã Vân Diên, Nam Thanh và thị trấn Nam Đàn chiều 26/4.
Các đại
Các đại biểu Quốc hội: Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Trần Văn Mão - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đinh Thị Kiều Trinh - Phó phòng Bình đẳng giới, Sở LĐ-TB&XH. Ảnh: Mai Hoa
Sau phần thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5 do đại biểu Quốc hội Đinh Thị Kiều Trinh trình bày, đông đảo cử tri đã phản ánh nhiều tâm tư, nguyện vọng của mình.
Bày tỏ đồng tình, ủng hộ cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng, cử tri Trần Văn Hòa (xóm Vạn An, xã Vân Diên) nêu băn khoăn, khi càng chống tham nhũng thì càng nhiều cán bộ có sai phạm được phát hiện và bị xử lý.

Vì vậy, Đảng, Quốc hội cần nghiên cứu để có giải pháp quản lý, giám sát cán bộ một cách hữu hiệu hơn, góp phần phòng chống tham nhũng hiệu quả, đặc biệt là không để mất cán bộ.

Cử tri Hòa cũng kiến nghị Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, tránh tình trạng sản xuất tự phát, không theo quy hoạch và hệ quả là được mùa mất giá, được giá mất mùa.

Bên cạnh đó, Nhà nước cũng cần định hướng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực rõ ràng, tránh đào tạo tràn lan, gây lãng phí nguồn lực.

Cử tri Trần Đình Thọ (xã Vân Diên) phản ánh sự bất hợp ký khi có sự chênh lệch giữa giá đền bù đất cho dân với giá bán ra của doanh nghiệp quá cao. Ảnh: Mai Hoa
Cử tri Trần Đình Thọ (xã Vân Diên) phản ánh sự bất hợp lý khi chênh lệch giữa giá đền bù đất cho dân với giá bán ra của doanh nghiệp quá cao. Ảnh: Mai Hoa

Cử tri Bùi Hữu Trung (thị trấn Nam Đàn) nêu ý kiến, Nhà nước có chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các khu dân cư, tuy nhiên hiện tại đang cào bằng một mức chung cho cả các khu dân cư có dân số đông cũng như dân số ít là chưa hợp lý.

Nhiều cử tri cùng đề nghị Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ nâng chế độ phụ cấp hàng tháng cho bố mẹ liệt sỹ; nâng phụ cấp để nâng trách nhiệm của đội ngũ cấp xóm; có chế tài xử lý nghiêm, tạo sự răn đe đối với các hành vi vi phạm an toàn giao thông nói chung và lưu hành xe quá khổ, quá tải; quan tâm có chính sách hỗ trợ thanh niên vay vốn làm giàu trên chính quê hương.

Cử tri Trần Thị Hồng (xã Vân Diên) đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần có giải pháp thu hút người giỏi vào ngành sư phạm. Ảnh: Mai Hoa
Cử tri Trần Thị Hồng (xã Vân Diên) đề nghị Quốc hội, Chính phủ có giải pháp thu hút người giỏi vào ngành sư phạm. Ảnh: Mai Hoa

Kết thúc cuộc tiếp xúc cử tri, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cảm ơn và tiếp thu đầy đủ các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri.

Giải trình ý kiến của cử tri Trần Thị Hồng (Trường THCS Vân Diên) về giải pháp thu hút người tài vào ngành sư phạm, đại biểu Hồ Đức Phớc cho rằng, thực tế đang đặt ra là đầu vào ngành sư phạm thấp, đồng nghĩa năng lực đầu ra của giáo viên yếu, như vậy sẽ không đào tạo ra trò giỏi. Ý kiến này của cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu để kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương sớm có giải pháp.

Liên quan đến ý kiến của cử tri Trần Đình Thọ (xã Vân Diên) về chênh lệch giữa giá đền bù đất cho dân thấp nhưng giá doanh nghiệp bán ra cao hơn nhiều đối với các dự án đô thị, Tổng Kiểm toán Nhà nước khẳng định, trong giá bán đó, doanh nghiệp phải tính cả tiền mà doanh nghiệp nộp vào ngân sách nhà nước khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất và tiền đầu tư hạ tầng.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc giải trình làm rõ nhiều vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: Minh Chi
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc giải trình nhiều vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: Mai Hoa

Trước vấn đề cử tri đề nghị về giải pháp quản lý, giám sát cán bộ để phòng chống tham nhũng, đại biểu Hồ Đức Phớc cho biết, Đảng, Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ đang tập trung xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách để cán bộ không dám tham nhũng, không muốn tham nhũng, từng bước đẩy lùi tệ nạn này.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc cũng giải trình một số vấn đề liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn về đất đai cho hợp tác xã phát triển; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; chính sách cho thanh niên vùng nông thôn phát triển kinh tế…

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...