Hoàng Mai: Sản xuất vụ đông thu nhập hơn 90 triệu đồng/ha

(Baonghean.vn) - Sau hơn 2 tháng gieo trồng, chăm sóc, đến nay các loại cây trồng vụ đông trà sớm của nông thị xã Hoàng Mai đã cho thu hoạch. Thời tiết thuận lợi nên năng suất cây trồng đạt cao đem lại nguồn thu nhập lớn cho bà con nông dân. Giá trị sản xuất vụ đông bình quân đạt 90,5 triệu/ ha.

Gia đình ông Trương Văn Kính, thôn 4, xã Quỳnh Liên có 4 sào đất trồng cà rốt vụ sớm, bắt đầu gieo từ tháng 8 dương lịch đến nay đã cho thu hoạch. Năng suất đạt 1,5 tấn/sào. Cà rốt vụ sớm củ to, đều, không bị sâu bệnh và rất dễ bán với giá thu mua tại ruộng 10.000 đồng/kg. Lá cà rốt còn được tận dụng làm thức ăn chăn nuôi bò, lợn, hươu. Mỗi sào cà rốt chi phí 2,5 triệu đồng. Như vậy, gia đình ông thu lãi 12,5 triệu/sào, cao gấp nhiều lần trồng các loại rau màu khác. Ông Kính phấn khởi cho biết, mặc dù đầu vụ thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng năng suất nhưng bù lại giá thành cao nên nông dân lãi lớn.

Gia đình ông Trương Văn Kính, thôn 4, xã Quỳnh Liên đang thu hoạch cà rốt vụ sớm. Năng suất đạt 1,5 tấn/sào, lãi ròng 12,5 triệu/sào.
Gia đình ông Trương Văn Kính, thôn 4, xã Quỳnh Liên thu hoạch cà rốt vụ sớm. Năng suất đạt 1,5 tấn/sào, lãi ròng 12,5 triệu/sào.

Gia đình anh Văn Đức Nên ở khối 18, phường Mai Hùng trồng 2 sào mướp lặc lè trái vụ, bắt đầu thu hoạch từ tháng 10.  Đầu vụ bán với giá 9.000 đồng/kg, thời điểm hiện tại có giá 4.000 đồng/kg. Quả lặc lè có thể thu hoạch trong thời gian dài, năng suất bình quân đạt trên 12 tấn/sào/vụ. Đây là loại quả có hương vị thơm ngon, thanh mát và đặc biệt là lớp vỏ giòn nên rất được thị trường ưa chuộng. Trừ chi phí, mỗi sào trồng mướp lặc lè cho thu nhập 6 - 7  triệu đồng.

Vụ đông 2016, tổng diện tích gieo trồng của thị xã Hoàng Mai gần 1.300 ha, trong đó diện tích ngô, khoai, lạc 380 ha và rau màu hơn 750 ha, tập trung chủ yếu ở xã Quỳnh Liên, Quỳnh Vinh, Quỳnh Trang và phường Mai Hùng. Phát huy lợi thế về đất canh tác của từng địa phương, nhất là kinh nghiệm của nông dân trong việc thâm canh các loại cây trồng, giá trị sản xuất trên một đơn vị sản xuất được nâng lên rõ rệt.

Mỗi sào mướp lặc lè vụ đông cho thu nhập bình quân 6 -7 triệu đồng.
Mỗi sào mướp lặc lè vụ đông cho thu nhập bình quân 6 -7 triệu đồng.

Một số vùng chuyên canh được hình thành: rau màu ở xã Quỳnh Liên với hơn 330 ha, khoai tây ở phường Mai Hùng, nghệ và rau gia vị ở Quỳnh Vinh... Nhờ triển khai có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa có giá trị kinh tế cao, đặc biệt là áp dụng các tiến bộ kĩ thuật nông nghiệp nên năm 2016, giá trị sản xuất trồng trọt đạt gần 313 tỉ đồng. Hiệu quả sản xuất từ thâm canh rau màu đã góp phần thay đổi đáng kể thu nhập của nông dân Hoàng Mai.

Nhằm tiếp tục phát triển kinh tế nông nghiệp, trong đó đặc biệt đưa vụ đông trở thành vụ sản xuất chính, thị xã Hoàng Mai đã đưa ra nhiều giải pháp tích cực. Các mô hình cánh đồng mẫu lớn, vùng chuyên canh được đầu tư áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, thâm canh tăng năng suất. Nông dân được tập huấn khoa học kỹ thuật. Đồng thời khâu nối với những công ty cung ứng giống chất lượng cung cấp cho bà con.

Ông Vũ Tuấn Dũng - Phó chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai cho biết: Định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp ở Hoàng Mai được gắn liền với việc tiêu thụ nông sản để hạn chế tình trạng sản xuất ồ ạt dẫn đến ứ đọng, nông dân bị thiệt hại. Đồng thời, thị xã cũng chỉ đạo các địa phương tích cực đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật như giao thông, thủy lợi tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân thâm canh tăng vụ.

Thanh Thủy

(Đài Hoàng Mai)

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.