Hoàng Thịnh dẫn top 5 “siêu phẩm” vòng loại Cúp QG 2019; Mourinho tiết lộ ngày trở lại

Lê Hoa (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - XSKT Cần Thơ đã tước băng đội trưởng của Văn Quân; MU đón tin cực vui trước chặng đua nước rút; Philipp Lahm có cơ hội trở thành Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức; Griezmann không tới Barca; PSG sắp gia hạn hợp đồng với "ông lão" Buffon là những thông tin thể thao được quan tâm hôm nay.

Hoàng Thịnh dẫn top 5 “siêu phẩm” của vòng loại Cúp Quốc gia 2019

Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh dẫn đầu top 5 bàn thắng đẹp nhất vòng loại Cúp Quốc gia 2019.

Tự sút phạt vào lưới nhà, cầu thủ XSKT Cần Thơ nhận án phạt cực nặng

Câu lạc bộ XSKT Cần Thơ đã đưa ra án phạt chính thức dành cho Nguyễn Văn Quân - cầu thủ gây xôn xao dư luận trong thời gian qua với pha đá phản lưới nhà trong trận đấu giữa XSKT Cần Thơ và Bình Phước thuộc khuôn khổ vòng loại Cúp Quốc gia.

Tình huống diễn ra ở phút 39 của trận đấu, XSKT Cần Thơ được hưởng một quả đá phạt bên phần sân nhà. Tuy nhiên, thay vì phát bóng lên, đội trưởng của XSKT Cần Thơ đã sút thẳng vào lưới nhà trong sự ngơ ngác của thủ môn Minh Nhựt cũng như toàn bộ khán giả có mặt trên sân lúc đó. 

tu sut phat vao luoi nha, cau thu xskt can tho nhan an phat cuc nang hinh anh 1

Cụ thể, trong buổi họp diễn ra vào ngày 1/4, ban lãnh đạo XSKT Cần Thơ đã quyết định đưa ra án phạt cấm thi đấu 3 trận cũng như tước băng đội trưởng của Văn Quân.

Bên cạnh án phạt của lãnh đạo XSKT Cần Thơ, Văn Quân nhiều khả năng sẽ phải nhận thêm án phạt từ Ban kỷ luật VFF trong trường hợp họ xác nhận, đội trưởng của XSKT Cần Thơ "cố tình" trong tình huống này.

Philipp Lahm có cơ hội trở thành Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức

Tờ ZDF cho biết, Lahm hiện là ứng cử viên sáng giá. Bên cạnh tư cách thủ quân tuyển Đức cũng như CLB Bayern trong quá khứ, ngôi sao 35 tuổi còn là đại sứ của chiến dịch vận động giúp Đức giành quyền đăng cai Euro 2024.

Lahm chia tay sân cỏ từ năm2017. Ảnh: Reuters

Lahm chia tay sân cỏ từ năm2017. Ảnh: Reuters

Chủ tịch đương nhiệm của Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB), Grindel đang phải đối mặt với sự bất tín nhiệm. Hôm 31/3, trong cuộc họp của DFB, các thành viên đã đặt câu hỏi về sự lãnh đạo của Grindel. Ông cũng mất gần như mọi sự ủng hộ, nhất là khi không ai trong 11 Phó Chủ tịch chấp nhận đưa ra lời động viên trong cuộc phỏng vấn trên tờ Bild.

Với những bê bối hiện có, Grindel nhiều khả năng sẽ từ chức cuối tuần này. DFB sắp phải tìm Chủ tịch mới và Lahm hiện là một trong những gương mặt uy tín nhất. 

MU muốn Mata trở thành đại sứ CLB

Chú thích ảnh

Manchester Evening News đưa tin MU muốn tiền vệ Juan Mata trở thành đại sứ CLB khi giải nghệ.

Cầu thủ người Tây Ban Nha đang ở trong những tháng cuối cùng trên hợp đồng và có thể tự do đàm phán với các đội bóng khác. Rất nhiều CLB ở Tây Ban Nha đang muốn chiêu mộ Mata. Tuy nhiên, mong muốn của tiền vệ 30 tuổi là ở lại sân Old Trafford.

Điều quan trọng hơn là “Quỷ đỏ” đã có kế hoạch dành cho Mata trong tương lai. CLB rất ấn tượng với những hoạt động từ thiện của Mata bên ngoài sân cỏ nên có ý định giao cho anh công việc giống với Sir Alex Ferguson, Sir Bobby Charlton, Peter Schmeichel và Park Ji Sung.

Mata gia nhập đội chủ sân Old Trafford vào mùa Hè năm 2013. Trải qua 6 mùa giải, anh đã ghi được 44 bàn sau 215 lần ra sân và đã giành được nhiều danh hiệu quan trọng cùng CLB.

MU đón tin cực vui trước chặng đua nước rút

HLV Solskjaer xác nhận, Martial và Lukaku đủ thể lực ra sân trong chuyến làm khách Wolves. Bên cạnh đó ông cũng đón chào sự trở lại của trung vệ chủ chốt Lindelof. 

Anthony Martial bị đau sau khi ghi bàn vào lưới Watford. Tiền đạo người Pháp đã được thay ra với những bước chân tập tễnh.

MU đón tin cực vui trước chặng đua nước rút

Martial có thể xung trận dù mới bị đau.

Tuy nhiên, ở buổi họp báo trước cuộc chạm trán Wolves, Ole Gunnar Solskjaer cho biết, Martial không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng. Ông thầy người Na Uy tiết lộ: "Martial ổn và cậu ấy sẵn sàng ra sân. Lindelof cũng tập luyện vài ngày nay và có thể xung trận.

Romelu Lukaku nhiều khả năng đá chính trận đầu tiên sau chấn thương chân. Ở vòng đấu trước, dù có tên trong danh sách dự bị nhưng tiền đạo người Bỉ không thi đấu phút nào. 

Mourinho tiết lộ ngày trở lại

Chú thích ảnh

Jose Mourinho thừa nhận ông nhớ công việc huấn luyện nhưng chỉ trở lại vào mùa giải tới nếu tìm được CLB và giải đấu phù hợp để thúc đẩy bản thân.

“Tôi đang có thời gian để suy nghĩ về những điều khác. Nhưng thành thật mà nói, tôi muốn trở lại trong mùa giải tới”, Mourinho chia sẻ.

“Tôi đã quyết định sẽ không huấn luyện đội bóng nào cho đến đầu mùa giải tới và thậm chí là cả sau đó nữa. Tôi chỉ trở lại khi tìm được một CLB và một giải đấu có thể thúc đẩy tôi. Đó là lí do tôi đã từ chối 3-4 lời đề nghị vừa qua”.

Griezmann không tới Barca

Chú thích ảnh

Antoine Griezmann gần như đã gia nhập Barca vào mùa Hè năm ngoái nhưng cuối cùng đã chọn ở lại Atletico. Tuy nhiên gần đây, những tin đồn bắt đầu trở lại và tất cả đều nói rằng đội chủ sân Camp Nou sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán.

Khi được hỏi về vấn đề này, chủ tịch của Atletico, ông Enrique Cerezo tuyên bố: “Antoine sẽ ở lại Atletico, đó là điều chắc chắn. Cậu ấy sẽ không đi đâu cả”.

Nhưng nếu điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 120 triệu euro của Griezmann được kích hoạt, ông Cerezo và Atletico sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để cầu thủ người Pháp ra đi. Trong trường hợp thương vụ này xảy ra, Griezmann sẽ trở thành cầu thủ đắt giá thứ 5 thế giới và sẽ đẩy người đồng hương Paul Pogba ra khỏi top 5.

PSG sắp gia hạn hợp đồng với "ông lão" Buffon

Dù đã 41 tuổi song thủ thành Gianluigi Buffon vẫn được PSG tin tưởng, và sắp được gia hạn hợp đồng với CLB đến năm 2021.

PSG sắp gia hạn hợp đồng với "ông lão" Buffon

Vào Hè năm ngoái, Buffon ký giao kèo 1 năm với PSG kèm lựa chọn kích hoạt gia hạn thêm 1 năm, tức đến 2020. Tuy nhiên, nhà ĐKVĐ Ligue 1 dự kiến sẽ trao cho cựu ngôi sao Juventus một bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2021. Khi ấy, Buffon đã bước sang tuổi 43.

Theo nguồn tin từ ESPN, không chỉ được trao thêm cơ hội gắn bó với đội bóng, Buffon còn được PSG tăng lương như một phần của thỏa thuận, kèm theo đó là các khoản thưởng khác. Hiện tại, Buffon đang nhận thù lao 96.000 euro/tuần tại đội chủ sân Công viên các Hoàng tử.

Nếu đồng ý gia hạn, Buffon sẽ tiếp tục cạnh tranh suất bắt chính với Alphonse Areola - người đồng đội chỉ đáng tuổi con anh (26). Dù vậy, bản thân Areola hoàn toàn vui vẻ với thông tin này.

tin mới

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.