Hoàng tử Harry phớt lờ Trump sau khi ông này nói xấu về Meghan Markle

Hoàng tử Harry đã phớt lờ Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm của chính trị gia tới Vương quốc Anh.
Ảnh: AFP
 Hoàng tử Harry và vợ - nữ công tước xứ Sussex Meghan Markle. Ảnh: AFP
Theo ấn phẩm The Mirror, thành viên của gia đình hoàng gia đã cố tình không tới gần nhà lãnh đạo Mỹ, trong khi ông đang ngắm các bức tranh trong Phòng trưng bày Hoàng gia trong Cung điện Buckingham.

Nguồn tin của ấn phẩm, người có mặt tại buổi tiếp tân cho biết rằng, Hoàng tử Harry suốt thời gian đó “đứng trong góc tối với bộ mặt ảm đạm”.

“Rõ ràng anh ấy đã cố giữ khoảng cách với tổng thống và đệ nhất phu nhân trong khi họ đang xem bộ sưu tập. Anh ta đứng ở cuối phòng, lắc lư người và trông hoàn toàn bàng quan” - nguồn tin kể lại.

Hoàng tử Harry cũng không xuất hiện tại bữa tiệc mừng nhân chuyến thăm của ông Trump. 

Các nhà báo của ấn phẩm cho rằng, sở dĩ Hoàng tử Harry xử sự như vậy là vì chính trị gia đã xúc phạm vợ anh.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Sun, ông đã gọi Nữ công tước xứ Sussex Meghan Markle là "người khó gần" khi biết rằng cô chê chiến dịch bầu cử của Trump. Cựu diễn viên đã buộc tội ông là “loại người thù phụ nữ” và chuyên đưa ra những tuyên bố “gây căng thẳng thêm mâu thuẫn”.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ chúc cô may mắn và bày tỏ sự tin tưởng rằng cô sẽ trở thành “một công chúa Mỹ rất tốt”.

Bản thân Meghan Markle đã có lý do để không phải gặp Tổng thống Mỹ vì đang phải chăm sóc đứa con vừa chào đời.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.