Hoàng tử UAE đột tử bí ẩn tại Anh

Hoàng tử UAE Khalid Al Qasimi bị phát hiện tử vong tại nhà riêng ở Anh, nhưng nguyên nhân cái chết hiện vẫn chưa được làm rõ.
Hoàng tử Khalid Al Qasimi. Ảnh: Drapers
Hoàng tử Khalid Al Qasimi. Ảnh: Drapers

Nhà thiết kế thời trang 39 tuổi Khalid Al Qasimi, con trai của Tiểu vương Sharjah tại UAE, ông Sultan bin Muhammad Al Qasimi, đã qua đời tại nhà riêng ở Anh. Giới chức Anh cho hay nguyên nhân cái chết của Hoàng tử này hiện vẫn chưa thể lý giải, theo CNN.

Tiểu vương quốc Sharija ngày 2/7 thông báo Hoàng tử đã qua đời ở London, một ngày sau khi cảnh sát Anh được gọi tới căn hộ của anh Khalid tại khu thượng lưu Knightsbridge. Vào khoảng 10h30 sáng, cảnh sát phát hiện Hoàng tử UAE đã tử vong trong nhà. Dù đã tiến hành khám nghiệm tử thi nhưng phía Anh chưa tìm được nguyên nhân Hoàng tử Khalid qua đời.

Lễ tang của Hoàng tử Khalid được tiến hành vào ngày 3/7. Tiểu vương quốc Sharjah tuyên bố lễ tang diễn ra trong 3 ngày.

Tiểu vương Sharjah Sheikh Sultan bin Muhammad Al Qasimi có 3 người con: gồm 2 trai, 1 gái. Tuy nhiên, vài năm trước, anh trai của Hoàng tử Khalid cũng đã qua đời.

Hoàng tử Khalid chuyển tới London sống từ năm 9 tuổi và tốt nghiệp tại Đại học London. Anh đã tự mở một nhãn hiệu thời trang riêng có tên Qasimi vào năm 2008.

“Thế giới thời trang đã mất đi một nghệ sĩ và triết gia. Chúng tôi mong muốn sự riêng tư của gia đình, đội ngũ đồng hành và thương hiệu sẽ được tôn trọng vào thời điểm khó khăn này”, thông cáo của nhãn hàng Qasimi cho hay.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn năm 2015 với trang tin Style.com, Khalid từng chia sẻ: “Tôi luôn coi mình là kẻ ngoại đạo bất cứ khi tôi ở đâu. Tôi quá “tây” để phù hợp với Trung Đông và lại quá “Trung Đông” để phù hợp với cuộc sống trời Tây. Vì vậy, tôi không nghĩ bản thân mình là người muốn thích nghi với bất cứ phong cách nào. Tôi thích quan sát hơn”.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.