Hoành tráng lễ khai mạc Asiad 2018

Theo Bảo Lam (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Đại hội Thể thao châu Á 2018 tổ chức khai màn trên sân vận động Gelora Bung Karno, Jakarta vào lúc 19h00 tối 18/8..


  • Dk4ofnfUYAAV5SO-1170-1534598485.jpg
  • Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia phát biểu chào mừng 

    Ông Erick Thohir có bài phát biểu chào đón các VĐV và quan chức đoàn thể thao tới với Indonesia. Quan chức này là nhân vật nổi tiếng của thể thao Indonesia. Thohir gây tiếng vang khi mua lại Inter Milan vào năm 2013.

    Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á Al-Ahmed Al-Sabah phát biểu sau quan chức chủ nhà. Ông Al-Ahmed Al-Sabah dành lời cảm ơn nước chủ nhà Indonesia và nói về ý nghĩa của Asiad vượt qua ngoài một cuộc đua tranh thể thao.

  • Lễ thượng cờ nước chủ nhà Indonesia

    Toàn bộ sân vận động đứng dậy để làm lễ rước và thượng cờ nước chủ nhà Indonesia. Quốc ca của Indonesia được thể hiện bởi ca sỹ Tulus. Lá cờ Indonesia sẽ tung bay trong hai tuần diễn ra giải đấu, trước khi được hạ xuống.

  • Bài hát chính thức của Asiad 2018 được trình diễn

    Ca sỹ Via Vallen xuất hiện trên sân khấu và trình bày ca khúc Meraih Bintang, bài hát chính thức của Asiad 2018.

    Phía dưới sân khấu, hàng nghìn VĐV vừa diễu hành, vừa nhún nhảy theo điệu nhạc. Bài hát kết thúc kèm với một tràng pháo hoa bên ngoài sân vận động.

    Screen-Shot-2018-08-18-at-8-08-7975-1854
  • Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành

    Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành áp chót theo thứ tự chữ cái. Đi đầu cầm cờ là kiếm thủ Vũ Thành An. Các thành viên nam mặc áo vest đỏ và các thành viên nữ mặc áo dài truyền thống.

    Diễu hành cuối cùng theo thứ tự chữ cái là đoàn Yemen. Tuy nhiên, đoàn chủ nhà Indonesia mới là những người cuối cùng bước ra sân khấu. Đoàn thể thao Indonesia tham dự với 951 VĐV, đông nhất ở giải năm nay.

  • Đoàn thể thao Hàn Quốc và Triều Tiên diễu hành chung

    Hai đoàn thể thao cùng nắm tay nhau bước vào sân khấu với lá cờ màu trắng, in hình bản đồ hai quốc gia thống nhất màu xanh da trời. Đây là động thái thể hiện tình đoàn kết giữa hai miền khi bán đảo Triều Tiên đang trải qua giai đoạn nồng ấm gần đây.

    640-b13bb43f239f5d0e5036bee4b5-1738-2894

    Khoảnh khắc diễu hành dưới cùng một lá cờ của Hàn Quốc và Triều Tiên.

  • 000-18E6AR-8862-1534597501.jpg

    Đoàn thể thao Pakistan diễu hành vào sân khấu. Ảnh:AFP.

  • Đoàn Trung Quốc diễu hành với số lượng đông đảo

    Trung Quốc được đánh giá là ứng viên số một cho ngôi vị nhất toàn đoàn. Đoàn thể thao của họ có số lượng đông đảo nhất nếu không tính chủ nhà Indonesia. Ở kỳ Asiad 2014, Trung Quốc giành tới 151 HC vàng, gần gấp đôi đoàn đứng thứ hai là chủ nhà Hàn Quốc (79 chiếc).

  • Đoàn vận động viên diễu hành qua sân khấu

    Afghanistan, Bahrain, Bangladesh và Bhutan là những đoàn đầu tiên diễu hành vào sân khấu. Ban tổ chức quyết định đẩy phân đoạn diễu hành lên sớm hơn thường lệ. Đây là quyết định hợp lý bởi một số VĐV có thể ra về sớm để tiết kiệm sức cho những ngày thi đấu sắp tới.

    Một màn đồng diễn tiếp tục được thực hiện khi các đoàn thể thao tiến vào sân khấu. Các diễn viên thể hiện điệu múa truyền thống trong trang phục trắng và xanh nước biển.

    000-18E6AP-3577-1534596226.jpg

    Màn đồng diễn với sân khấu hoành tráng. Ảnh:AFP.

  • Lễ khai mạc bắt đầu

    Sân khấu được chiếu rực sáng để lộ dàn đồng diễn hàng nghìn nữ diễn viên, mặc trang phục truyền thống của Indonesia và thể hiện điệu múa giống như những lớp sóng, đặc trưng của đất nước vạn đảo.

    Kết thúc màn đồng diễn, pháo hoa được bắn lên bên ngoài sân Gelora Bung Karno. Khởi đầu hoành tráng hứa hẹn những màn trình diễn hấp dẫn hơn nữa trong lễ khai mạc.

    000-18G079-5094-1534596159.jpg

    Pháo hoa rực sáng trên sân Bung Karno. Ảnh:AFP.

  • Tổng thống Indonesia xuất hiện với phong cách phim hành động

    Một đoạn phim hành động với nhân vật chính đội mũ bảo hiểm kín mặt, phóng xe phân khối lớn trên các con đường Jakarta được chiếu trên màn hình lớn. Khi chiếc xe đi vào trong sân, nhân vật tháo mũ ra và đó là ông Joko Widodo. Tổng thống Indonesia sau đó bước vào khu vực VIP để chuẩn bị cho lễ khai mạc.

    Dk4cBlDXgAAzMWI-8705-1534596018.jpg

    Hình ảnh Tổng thống Widodo phóng xe vào sân. Ảnh:Twitter.

    000-18E6AM-1-8067-1534595366.jpg

    Tổng thống Widodo khiến sân vận động bất ngờ khi xuất hiện. Ảnh:AFP.

  • Lễ khai mạc đậm nét truyền thống của xứ vạn đảo

    Theo tiết lộ của BTC Asiad 18, SVĐ Gelora Bung Karno sẽ biến thành sân khấu chính có chiều dài 120m, rộng 30m và cao 26m có một ngọn núi cao và dòng thác chảy ra tượng trưng cho những hòn đảo Indonesia. Bên cạnh đó, sân khấu còn bài trí nhiều loài hoa độc đáo, lịch lãm, mang đậm nét văn hóa truyền thống của xứ sở vạn đảo.

    khai-mac-asiad-18-1-5680-1534593973.jpg
  • Khung cảnh bên trong sân

    Lễ khai mạc dự kiến kéo dài 3 tiếng, với sự tham dự của khoảng 4.000 vũ công, hàng trăm ca-nhạc sĩ Indonesia tại sân vận động Bung Karno có sức chứa 80.000 chỗ ngồi.

    1-1506-1534595463.jpg

    2-3026-1534595463.jpg

  • Sân vận động Gelora Bung Karno đã sẵn sàng 
    000-18F9RC-4093-1534593077.jpg
    000-18G03R-8903-1534594121.jpg
  • Khung cảnh rực rỡ bên ngoài sân trước giờ khai mạc
    000-18E6AC-2365-1534593006.jpg
    000-18E6AD-8296-1534593006.jpg
    000-18F8VR-3709-1534593006.jpg
  • Indonesia huy động lực lượng an ninh cực lớn cho Asiad

    Ban tổ chức cho biết có 100.000 thành viên cảnh sát và quân đội được huy động để đảm bảo an ninh cho giải năm nay. Bên cạnh đó, khoảng 100.000 thành viên dự bị khác luôn trong trạng thái sẵn sàng.

    Indonesia-police-2249-1534597410.jpg
    Dk312RWVAAMOhS8-6974-1534596054.jpg

  • Kiếm thủ Vũ Thành An cầm cờ cho đoàn Việt Nam

    "Vua kiếm chém Đông Nam Á" Vũ Thành An có vinh dự cầm cờ cho đoàn Việt Nam tại lễ khai mạc. VĐV từng giành ba HC vàng SEA Games và tham dự Olympic 2016 là một trong những hy vọng của thể thao Việt Nam tại Asiad 2018.

    ancamco-9383-1503311580-8165-1534597057.
  • Lịch sử các kỳ Asiad
    AsianGames2018-01-1534385573-8288-153459
  • Những điều thú vị về Asiad 2018

    - Số lượng vận động viên tham dự giải năm nay là khoảng 11.500 người, nhiều hơn khoảng 1.000 người so với Olympic mùa hè.

    - Tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 18 trong lịch sử có 45 đoàn thể thao đến từ 45 quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc châu Á, tranh tài ở 462 nội dung thi đấu thuộc 40 môn thể thao.

    - Asiad 2018 lần đầu tiên chứng kiến sự tham dự của thể thao điện tử (E-Sport). Sáu nội dung tranh tài là các trò chơi nổi tiếng hiện nay: 3 game chạy trên nền tảng PC/Console gồm League of Legends, Pro Evolution Soccer, StarCraft II, Hearthstone, Clash Royale và Arena of Valor.

    - Trung Quốc là đoàn đông nhất với 845 VĐV nhưng đa phần là những gương mặt trẻ. Chỉ có 214 người trong số này từng dự Asiad hoặc Olympic trước đây. Họ cũng chỉ mang 19 VĐV từng đoạt HC vàng Olympic, bao gồm kình ngư nổi tiếng Sun Yang.

    - Singapore là quốc gia nhỏ nhất dự Asiad 2018 nhưng sở hữu một trong những VĐV nổi tiếng nhất là Joseph Schooling.

    4-8255-1534595923.jpg

    Đoàn Việt Nam tham dự Asiad năm nay với 523 người,trong đó có 352 VĐVtranh tài ở 32 môn thi đấu với mục tiêu giành từ 3 HC vàng.

tin mới

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

(Baonghean.vn) - Do không đảm bảo được trang trải trong cuộc sống, đã có một số huấn luyện viên bóng đá tại lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA nói lời ra đi. Và để Sông Lam Nghệ An không phải đối diện với nguy cơ “chảy máu” huấn luyện viên tài năng, rất cần có những chính sách đặc thù để giữ chân họ.

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.