Hoạt động hỗ trợ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam

(Baonghean.vn) - Ngày 9/8, các đơn vị tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa và trao tiền hỗ trợ cho các gia đình nghèo ở Tân Kỳ và Nghĩa Đàn.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Huyện đoàn Tân Kỳ và cấp ủy, chính quyền xã Giai Xuân tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình em Nguyễn Văn Huy - học sinh lớp 4, ở xóm Bàu Khe, xã Giai Xuân (Tân Kỳ).

trao quà hỗ trợ giúp đỡ gia đình cháu Nguyễn Văn HUy xóm Bàu Khe xã Giai Xuân
Trao quà hỗ trợ giúp đỡ gia đình cháu Nguyễn Văn HUy xóm Bàu Khe, xã Giai Xuân

Em Huy con của chị Nguyễn Thị Lan, là hộ nghèo của xã, người dân tộc Thổ, mồ côi bố từ nhỏ, mẹ đau yếu quanh năm, hai mẹ con sống trong ngôi nhà tạm bợ đã xuống cấp không có điều kiện nâng cấp, sửa chữa. Được sự hỗ trợ của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ huyện đoàn Tân Kỳ, cấp ủy, chính quyền địa phương, ngôi nhà mẹ con cháu Huy được khởi công xây dựng, dự kiến giá trị hơn 80 triệu đồng, trong đó Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và anh em họ hàng đóng góp.

                                                                           Nguyễn Hường

*Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin thị xã Thái Hòa tổ chức kỷ niệm 58 năm Ngày thảm họa da cam/dioxin Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2019) và trao quà cho nạn nhân da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Đại diện hội nạn nhân chất độc da cam và Hội chữ thập đỏ thị xa trao quà cho các nạn nhân da cam trên địa bàn. Ảnh: Hải Yến
Đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam và Hội Chữ Thập đỏ thị xã trao quà cho các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn. Ảnh: Hải Yến

Trên địa bàn thị xã Thái Hòa, hiện có 200 nạn nhân chất độc da cam. Một nửa trong số đó là những người có công, trực tiếp tham gia kháng chiến và nửa còn lại là thế hệ con cháu của họ bị phơi nhiễm.

Hàng năm, nhằm góp phần xoa dịu nỗi đau, sẻ chia với gia đình các nạn nhân, Đảng bộ, chính quyền các cấp và trực tiếp là Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin thị xã Thái Hòa đã có nhiều hoạt động ý nghĩa như: thăm hỏi, tặng quà nhân ngày lễ Tết, hỗ trợ xây, sửa nhà ở, hỗ trợ sinh kế nhằm chia sẻ khó khăn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống…

Dịp này, Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin thị xã Thái Hòa đã trao 25 suất quà và Hội Chữ Thập đỏ thị xã trao 10 suất quà cho các nạn nhân da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn; mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng.

Hải Yến - Hoàng Long

Ủy ban MTTQ xã Nghĩa Hưng (Nghĩa Đàn) tổ chức trao tiền hỗ trợ làm nhà, con giống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Trao tiền hộ trợ cho ông Phan Văn Minh ở xóm 2 xã Nghĩa Hưng
Trao tiền hỗ trợ cho ông Phan Văn Minh, ở xóm 2 xã Nghĩa Hưng. Ảnh: Minh Thái

Đợt này, 2 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo được trao tiền mua con giống, gồm gia đình ông Trần Ngọc Thất ở xóm 10 và hộ gia đình ông Phạm Văn Thu ở xóm 6. Ngoài hỗ trợ về con giống, MTTQ xã phối hợp với khuyến nông tổ chức hướng dẫn cách chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho các gia đình.

Trước đó, MTTQ xã tổ chức trao tiền hỗ trợ làm nhà cho hộ gia đình ông Trần Quang Trung ở xóm 2, xã Nghĩa Hưng với số 5 triệu đồng; gia đình ông Phan Văn Minh 2 triệu đồng và trao 1 chiếc xe đạp cho cháu Phạm Trần Tuấn Hải, học lớp 6 Trường THCS Hưng Thịnh. 

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.