Hoạt động hỗ trợ người nghèo ở các địa phương

(Baonghean.vn) - Tổ chức khám, tư vấn cấp phát thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới; thăm hỏi hỗ trợ người mắc bệnh hiểm nghèo và trao bữa sáng cho học sinh... là các hoạt động từ thiện hướng tới người nghèo, học sinh nghèo ở các địa phương trong ngày 9/5.

* Chiều 9/5, Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng tỉnh Nghệ An phối hợp với Trung tâm Y tế Cửa Lò tổ chức chương trình “Bát cháo nhân đạo” tại Bệnh viện đa khoa thị xã Cửa Lò.

Ông Trần Văn Thế - Giám đốc Trung tâm y tế Cửa Lò phát sữa cho bệnh nhân. Ảnh: Nguyễn Hương
Ông Trần Văn Thế - Giám đốc Trung tâm y tế Cửa Lò phát sữa cho bệnh nhân. Ảnh: Nguyễn Hương

Hơn 100 suất sữa và 200 suất cháo được trao tận tay các bệnh nhân đang điều trị tại đây. Chương trình “Bát cháo nhân đạo” của Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng là hoạt động thường niên mỗi tháng một lần tại các bệnh viện huyện, thị xã.

 Trung tâm y tế Cửa Lò là đơn vị thứ 5 mà Hội thực hiện chương trình thiện nguyện trong năm 2019./.

                                                                   Nguyễn Hương

* Cùng ngày, tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện Tân Kỳ, Nghệ An, Ban tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Huyền thoại một con đường” đã thăm hỏi, động viên và trao hơn 90 suất quà cho các cựu chiến binh Bộ đội Trường Sơn, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện.  Đồng thời, Ban tổ chức cũng trao tặng 2 ngôi nhà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Phi ở xã Nghĩa Dũng và gia đình ông Lô Văn Cần là cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tiên Kỳ; tặng một sân chơi trị giá 30 triệu đồng cho Trường Mầm non xã Nghĩa Dũng.

Thượng tá Thái Đức Hạnh - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo huyện Tân Kỳ tặng quà cho Cựu chiến binh Bộ đội Trường Sơn, cựu Thanh niên xung phong. Ảnh: Trọng Kiên
Thượng tá Thái Đức Hạnh - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo huyện Tân Kỳ tặng quà cho Cựu chiến binh Bộ đội Trường Sơn, cựu Thanh niên xung phong. Ảnh: Trọng Kiên
 Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình giao lưu nghệ thuật “Huyền thoại một con đường” do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4, Binh đoàn 12; Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội; Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức, nhằm hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019).

                                                          Trọng Kiên ( Bộ CHQS tỉnh)

Thăm hỏi, trao quà cho ông Nguyễn Văn Hòe, ở xóm 3, xã Nghĩa Hòa. Ảnh: Quang Huy.
 Thăm hỏi, trao quà cho ông Nguyễn Văn Hòe, ở xóm 3, xã Nghĩa Hòa. Ảnh: Quang Huy.
* Hội Chữ thập đỏ thị xã Thái Hòa phối hợp với UBND xã Nghĩa Hòa đi thăm, tặng quà, hỗ trợ 1 triệu đồng cho ông Nguyễn Văn Hòe có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh tắc động mạch chi, 2 chân của ông không thể cử động và buộc phải cắt bỏ cả 2 chân, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào sự trợ giúp của người thân.
Cũng dịp này, Đảng ủy, chính quyền xã Nghĩa Hòa cũng đã có nhiều hỗ trợ về vật chất, tinh thần với gia đình ông Hòe.

                    Thu Trang - Quang Huy

* Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An phối hợp quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ (BĐBP Nghệ An) và y tế địa phương tiến hành khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã Tri Lễ, huyện Quế Phong.

Chương trình đã khám tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 100 người dân khu vực biên giới. Ảnh: Phương Linh
Chương trình đã khám tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 100 người dân khu vực biên giới. Ảnh: Phương Linh

Hơn 100 người dân, chủ yếu là người già tại địa bàn được các bác sĩ thăm khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe. Các thành viên trong đoàn còn tuyên truyền nếp sống vệ sinh khoa học, phòng chống các loại dịch, bệnh cho người dân. Chương trình cấp thuốc miễn phí trị giá hơn 22 triệu đồng.

Hoạt động trên nhằm giúp đỡ nhân dân trên địa bàn phát hiện sớm một số loại bệnh. Đồng thời nâng cao hiệu quả chương trình Quân – Dân y kết hợp góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn khu vực biên giới.

Phương Linh

* Đoàn cơ sở Công an Trại 3 (Bộ Công an) phối hợp với Đoàn xã Nghĩa Dũng trực tiếp trao 200 suất ăn sáng cho các em học sinh nghèo tại phân hiệu số 2, Thuận Yên, Trường TH Dũng Hợp (Tân Kỳ).

Các đồng chí ĐVTN hai cơ sở Đoàn chuẩn bị bữa sáng miễn phí cho học sinh nghèo xã Nghĩa Dũng
ĐVTN chuẩn bị bữa sáng miễn phí cho học sinh nghèo xã Nghĩa Dũng. Ảnh: Phương Hảo 
Các đoàn viên, thanh niên chuẩn bị bánh mì, thịt, trứng, sữa, rau, củ... đảm bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm để phục vụ 200 suất ăn sáng cho các em học sinh nghèo xã Nghĩa Dũng. 

Bữa sáng miễn phí được Đoàn Thanh niên Công an Trại 3  duy trì được vài tháng nay, từ đó một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn đã tự nguyện đồng hành, duy trì hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa này.

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.