Hoạt động hỗ trợ, xây nhà ở cho người nghèo ở các địa phương

(Baonghean.vn) - Ngày 8/7, tại các huyện Đô Lương, Anh Sơn và Quỳnh Lưu đã diễn ra các hoạt động hỗ trợ, khởi công xây nhà đại đoàn kết, bàn giao nhà mái ấm tình thương... cho các gia đình đặc biệt khó khăn.

Lãnh đạo huyện Đô Lương tổ chức trao tiền hỗ trợ cho ông Thái Đình Năm, ở xóm Minh Thọ, xã Hòa Sơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lãnh đạo huyện Đô Lương trao tiền hỗ trợ 30 triệu đồng làm nhà cho anh Thái Đình Năm, ở xóm Minh Thọ, xã Hòa Sơn. Ảnh: Hữu Hoàn
Lãnh đạo huyện Đô Lương trao tiền hỗ trợ 30 triệu đồng làm nhà cho anh Thái Đình Năm, ở xóm Minh Thọ, xã Hòa Sơn. Ảnh: Hữu Hoàn

Ông Năm (sn 1968), sống độc thân, không có nhà và đất ở, gia đình đặc biệt khó khăn, phải sống nhờ ở nhà văn hóa xóm. Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đã kêu gọi nhân dân và các nhà hảo tâm hỗ trợ đóng góp giúp ông mua đất xây nhà tình nghĩa.

Tính đến ngày 6/7, mọi người đã quyên góp, giúp đỡ ông với số tiền 150 triệu đồng, trong đó 130 triệu đồng mua đất, còn lại để xây dựng nhà. Nhân dịp này, lãnh đạo huyện đã trao 30 triệu đồng giúp ông Thái Đình Năm xây nhà, số tiền này do một doanh nghiệp Đô Lương hỗ trợ. Tại đây, Đồng chí Ngọc Kim Nam - Bí thư Huyện ủy cũng yêu cầu cấp ủy chính quyền và MTTQ xã Hòa Sơn tiếp tục giúp đỡ ông Năm hoàn thành căn nhà để ổn định cuộc sống.

Hữu Hoàn 

Tại huyện Anh Sơn, MTTQ xã Thọ Sơn tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Hạnh ở thôn 9, là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Hạnh ở xã Thọ Sơn. Ảnh: Thái Hiền
Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Hạnh ở xã Thọ Sơn. Ảnh: Thái Hiền

Gia đình bà Nguyễn Thị Hạnh là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bà Hạnh không có chồng con, nhà cửa đã xuống cấp nghiêm trọng không có điều kiện sửa chữa. Trước hoàn cảnh đó, MTTQ xã Thọ Sơn đã hỗ trợ bà 20 triệu đồng từ nguồn vận động “Quỹ vì người nghèo” của xã và hiện nay đang tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ, số tiền còn lại là bà con nhân dân và anh em hỗ trợ về ngày công.

                     Thái Hiền

Hội LHPN xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu cũng tổ chức lễ bàn giao "Mái ấm tình thương" cho gia đình chị Hồ Thị Huê, xóm Thành Minh, xã Quỳnh Bảng là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bản thân chị Huê bị bệnh tim, chồng bị bệnh tâm thần phân liệt. Nhiều năm nay, gia đình chị sống trong căn nhà cũ đã xuống cấp nhưng không có khả năng sửa chữa. Hội LHPN xã Quỳnh Bảng đã tuyên truyền, vận động hội viên tiết kiệm để hỗ trợ chị Huê xây dựng nhà. Sau thời gian vận động, Hội LHPN xã Quỳnh Bảng đã thu được số tiền hơn 20 triệu đồng, cùng với sự hỗ trợ của Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Lưu 10 triệu đồng, giúp chị Huê xây dựng nhà ở.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.