Hoạt động tặng quà Tết Canh Tý 2020 ở các địa phương

(Baonghean.vn) - Nhiều suất quà có ý nghĩa, chương trình "Xuân yêu thương" được các đơn vị, địa phương tổ chức trong ngày 14/1, mang đến "Tết ấm cho người nghèo" ở các địa phương trong tỉnh.
* Đoàn công tác do đồng chí Lê Hồng Vinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Tân Kỳ nhân dịp Tết cổ truyền Canh Tý 2020. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo huyện Tân Kỳ.

Đến thăm gia đình thương binh 1/3 Trần Đăng Minh tại xã Kỳ Tân, đồng chí Lê Hồng Vinh bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến của ông đối với sự nghiệp đấu tranh, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc gia đình thương binh Trần Đăng Minh đón Tết Cổ truyền Canh Tý 2020 sum vầy, đầm ấm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng quà cho các hộ nghèo tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phan Quỳnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng quà cho các hộ nghèo tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phan Quỳnh

Tại xã Đồng Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh  trao tặng 40 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng 120 triệu đồng trích từ Quỹ Vì người nghèo để hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trước thềm năm mới, đồng chí chúc bà con đón Tết vui tươi, đầm ấm, hy vọng những phần quà này sẽ là nguồn động viên, giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có cái Tết đầy đủ hơn. Đồng chí cũng đề nghị bà con nhân dân xã Đồng Văn chấp hành nghiêm quy định về cấm tổ chức đốt pháo, không tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia... để đón Tết Cổ truyền Canh Tý 2020 thật sự an toàn và tràn ngập niềm vui.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thăm, tặng quà gia đình ông Trần Đăng Minh, thương binh 1/3 tại xã Kỳ Tân. Ảnh: Phan Quỳnh

Tiếp đó, đồng chí Lê Hồng Vinh cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho gia đình ông Phạm Văn Minh - xã Nghĩa Hợp có hoàn cảnh rất khó khăn.

Trao món quà và chúc Tết gia đình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong 2 ông bà luôn mạnh khỏe để nương tựa nhau lúc tuổi già. Đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, giúp đỡ gia đình ông bà Minh để cuộc sống ông bà đỡ vất vả hơn.

Cũng trong ngày, Đoàn công tác đã đến chúc Tết và tặng quà các cán bộ tiền khởi nghĩa: Cụ Tăng Văn Nhạc sinh năm 1926 tại xã Kỳ Sơn; cụ Nguyễn Đức Thành, sinh năm  1923 tại khối 2, thị trấn Tân Kỳ; cụ Phạm Hữu Thành sinh năm 1926 tại khối 5, thị trấn Tân Kỳ.

Phan Quỳnh

* Ngân hàng Công thương Việt Nam, Chi nhánh Nghệ An (VietinBank) đã đến trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Nghĩa Mai. Cùng đi có đồng chí Hoàng Thị Thu Trang – Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn.
Đồng chí Hoàng Thị Thu Trang – Bí thư Huyện ủy và đại diện Ngân hàng VietinBank Nghệ An trao quà cho các gia đình khó khăn. Ảnh: Thái Trường

Đồng chí Hoàng Thị Thu Trang – Bí thư Huyện ủy và đại diện Ngân hàng VietinBank Nghệ An trao quà cho các gia đình khó khăn. Ảnh: Thái Trường

Dịp này, VietinBank Nghệ An trao 40 suất quà cho 40 gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng (gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm phục vụ Tết). Với tổng số tiền 20 triệu đồng. Tất cả số tiền trên được VietinBank Nghệ An trích từ nguồn lợi nhuận và đóng góp ủng hộ của cán bộ, nhân viên Ngân hàng góp phần sẻ chia, trao gửi yêu thương với người nghèo theo thông điệp thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Thái Trường

Chi đoàn công an huyện Quỳ Hợp tặng quà cho người nghèo đặc biệt khó khăn ở Bắc Sơn
Chi đoàn Công an huyện Quỳ Hợp tặng quà cho người nghèo đặc biệt khó khăn ở xã Bắc Sơn.

* Chi Đoàn Công an huyện Quỳ Hợp phối hợp với Chi đoàn Hạt Kiểm lâm Quỳ Hợp và đơn vị tài trợ phối hợp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” trao tặng 66 suất quà Tết cho 66 hộ đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó và người già neo đơn ở các xã Bắc Sơn, Châu Lý và Châu Tiến (Quỳ Hợp). Các suất quà gồm tiền mặt, quần áo và chăn ấm... với tổng trị giá của chương trình là hơn 30 triệu đồng.  

Phan Giang

* Tại xã Chi Khê, huyện Con Cuông, Liên minh HTX tỉnh Nghệ An đã đi thăm hỏi và tặng quà Tết cho các hộ nghèo của xã.

Liên minh HTX tỉnh trao quà Tết cho 10 hộ nghèo xã Chi Khê Con Cuông
Liên minh HTX tỉnh trao quà Tết cho 10 hộ nghèo xã Chi Khê (Con Cuông). Ảnh: Bá Hậu

Tại đây, đoàn đã trao 10 suất quà cho 10 hộ gia đình thuộc đối tượng hộ nghèo của xã. Mỗi suất quà gồm các nhu yếu phẩm phục vụ Tết, trị giá 600.000 đồng. Đây là năm thứ 6 Liên minh HTX tỉnh thực hiện chương trình tặng quà Tết các hộ nghèo trên địa bàn xã Chi Khê.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.