Hoạt động thiện nguyện ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, đối tượng mắc bệnh hiểm nghèo

(Baonghean.vn) - Sáng 18/8, các hoạt động hỗ trợ nạn nhân bị tai nạn giao thông, mắc bệnh hiểm nghèo, khám chữa bệnh miễn phí,...đã được tổ chức tại các địa phương trong tỉnh.
Trao
Trao quà cho gia đình cháu Từ Thị Thảo Linh ở xóm 2A xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Toàn

Ủy ban MTTQ xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu đã trao số tiền 12 triệu đồng cho cháu Từ Thị Thảo Linh con chị Phạm Thị Điều, ở xóm 2A Quỳnh Châu.

Cháu Từ Thị Thảo Linh bị bệnh tim bẩm sinh, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Để hỗ trợ kinh phí cho ca phẫu thuật,  Ủy ban MTTQ xã Quỳnh Châu đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm giúp đỡ.

Thanh Toàn

Ta
Trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Đình Tuấn ở xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ. Ảnh: Nguyễn Hương.

BCH Đoàn xã Kỳ Sơn, Tân Kỳ đã đến thăm và thay mặt các nhà hảo tâm trao số tiền 2.750.000 đồng cho gia đình anh Nguyễn Đình Tuấn bị tai nạn lao động đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh.

Anh Nguyễn Đình Tuấn, sinh năm 1982, là Công an viên xóm Kỳ Minh, xã Kỳ Sơn. Vừa qua, anh Tuấn  bị sập giàn giáo, rơi từ tầng 2 xuống và hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa trong tình trạng nguy kịch.

Sự giúp đỡ của BCH Đoàn xã và các nhà hảo tâm đã kịp thời động viên, hỗ trợ gia đình anh Tuấn trong lúc khó khăn.

Nguyễn Hường
Đô Lương
Trao 12 triệu đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Hoa.

Nhóm thiện nguyện xã Hòa Sơn, Đô Lương đã trao 12 triệu đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Hoa ở xóm Hiệp Hòa xã Hòa Sơn, Đô Lương. Đây là số tiền hỗ trợ cho anh Nguyễn Đình Hòa, con trai bà Hoa bị tai nạn giao thông đang nằm viện điều trị tại Hà Nội.

                                                               Ngọc Phương

Huyện đoàn Nghĩa Đàn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và Trung tâm y tế huyện tổ chức khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho 110 đối tượng chính sách và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Nghĩa Hiếu.
Đoàn viên thanh niên giúp các đối tượng thăm khám bệnh Ảnh: Minh Thái
Đoàn viên thanh niên xã Nghĩa Hiếu hỗ trợ các đối tượng đến khám bệnh. Ảnh: Minh Thái

Tại đây, các y, bác sĩ Trung tâm y tế huyện tiến hành khám các bệnh về nội khoa, ngoại khoa, về đường hô hấp, các bệnh về gan, tim, mạch… Qua đó, tư vấn cho các bệnh nhân về triệu chứng, phương pháp điều trị đồng thời cấp thuốc miễn phí và trao quà với tổng kinh phí hơn 50 triệu đồng.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.