Hoạt động trao quà cho người nghèo tại các địa phương

(Baonghean.vn) - Ngày 24/9, một số cấp, ngành, tổ chức hoạt động hỗ trợ người nghèo tại huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu và thị xã Thái Hòa.
vv
Bàn giao “Nhà đồng đội” cho gia đình Đại úy Nguyễn Văn Mạnh ở tại xóm 10, xã Tân Thành (Yên Thành). Ảnh: Thanh Toàn

Lữ đoàn Pháo binh 16 phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao “Nhà đồng đội” cho gia đình Đại úy Nguyễn Văn Mạnh, trợ lý quần chúng, Phòng Chính trị Lữ đoàn Pháo binh 16, có khó khăn về nhà ở tại xóm 10, xã Tân Thành, huyện Yên Thành.

Sau gần 4 tháng xây dựng, căn nhà cấp 4 được hoàn thành với tổng số tiền 370 triệu đồng, trong đó, Quỹ Vì người nghèo của Quân khu 4 hỗ trợ 80 triệu đồng, Lữ đoàn Pháo binh 16 hỗ trợ 200 ngày công trị giá 40 triệu đồng, số tiền còn lại của gia đình và vay mượn thêm anh em, họ hàng.

xx
Hội Chữ thập đỏ xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu) trao tiền ủng hộ chị Hồ Thị Thương, bị mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: Thanh Toàn

Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu) đến thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Hồ Thị Thương, ở thôn 8 bị mắc bệnh hiểm nghèo và đang nuôi con nhỏ.

Thanh Toàn

Lữ Đoàn Công binh 414, tổ chức bàn giao “Nhà đồng đội” cho gia đình Thiếu tá Nguyễn Đình Hiếu, Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị Lữ đoàn.
Gia đình Thiếu tá Nguyễn Đình Hiếu ở khối Quang Trung, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, hoàn cảnh rất khó khăn, không đủ điều kiện xây dựng nhà ở.
Trước hoàn cảnh đó, Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” Bộ Quốc phòng hỗ trợ 80 triệu đồng, Lữ đoàn Công binh 414 hỗ trợ ngày công xây dựng trị giá 195 triệu đồng và với số tiền của gia đình  gia đình đã hoàn thành ngôi nhà.
Ngọc Thăng
cc
Bàn giao nhà mái ấm tình thương cho gia đình bà Nguyễn Thị Ninh ở khối 8 phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa. Ảnh: Quang Huy

Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Thái Hòa tổ chức bàn giao nhà mái ấm tình thương cho gia đình bà Nguyễn Thị Ninh ở khối 8, phường Long Sơn.

Gia đình bà Nguyễn Thị Ninh, khối 8, phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bản thân bà bị tai biến, người con trai cả bị tai nạn dẫn đến tàn tật. Gia đình bà sống trong căn nhà đã xuống cấp rất nghiêm trọng. Trước hoàn cảnh đó, tháng 8/2019, Hội LHPN thị xã Thái Hòa đã trích 20 triệu đồng từ quỹ “Mái ấm tình thương” hỗ trợ gia đình sửa chữa lại ngôi nhà.

Dịp này, Ủy ban MTTQ phường Long Sơn đã trao 5 triệu đồng và một số nhà hảo tâm trao 13 triệu đồng cho gia đình.

                    

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.