Hoạt động trao quà, hỗ trợ người nghèo ở các địa phương

(Baonghean.vn) - Ngày 10/9, các cấp, ngành, tổ chức những hoạt động thiết thực vì người nghèo ở các địa phương.
cc
Trao quà tết trung thu cho trẻ em tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và khuyết tật Mẹ Têrêsa Calaita tại Giáo họ Tân Hương, Giáo xứ Bố Sơn, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Trọng Kiên

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, ngày 10/9, tổ chức chương trình vui Tết Trung thu và hoạt động "Bữa cơm dinh dưỡng" cho trẻ em tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và khuyết tật Mẹ Têrêsa Calaita tại Giáo họ Tân Hương, Giáo xứ Bố Sơn, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc.

Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, mồ côi Mẹ Têrêsa Calaita hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc hơn 40 cháu trẻ em mồ côi, khuyết tật, là con em của đồng bào lương, giáo ở nhiều độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau ở trong và ngoài tỉnh.

Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tổ chức “Bữa cơm dinh dưỡng” cho trẻ em tại trung tâm; Đồng thời tặng quần áo, bánh kẹo, hoa quả; phối hợp với trung tâm tổ chức chương tình văn nghệ vui Tết Trung thu cho các cháu.

Trọng Kiên

cc
 Trao tặng công trình điểm vui chơi sinh hoạt cho các em Trường Mầm non Quỳnh Thắng (Quỳnh Lưu) nhân dịp đầu năm học mới và tặng học bổng cho học sinh mồ côi. Ảnh: Lê Nhung

Huyện Đoàn và Hội đồng Đội huyện Quỳnh Lưu phối hợp với Đoàn xã Quỳnh Thắng tổ chức lễ trao tặng công trình điểm vui chơi sinh hoạt cho các em trường Mầm non Quỳnh Thắng nhân dịp đầu năm học mới và tặng học bổng cho học sinh mồ côi.

Công trình điểm vui chơi sinh hoạt (trị giá 5 triệu đồng) do các đoàn viên thanh niên xã miền núi Quỳnh Thắng tình nguyện ủng hộ ngày công làm tặng các em trường mầm non từ các lốp xe đã qua sử dụng.

Dịp này, nhằm động viên, khuyến khích các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện Quỳnh Lưu tặng 17 suất quà khuyến học, mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng cho học sinh mồ côi của Trường Mầm non và Trường Tiểu học Quỳnh Thắng.

Lê Nhung

v
Trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình cháu Trương Hải Nam, thôn 2, xã Sơn Hải, Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Toàn

Cũng tại Quỳnh Lưu, UBND huyện đã đến trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình cháu Trương Hải Nam, thôn 2, xã Sơn Hải.

Gia đình cháu Trương Hải Nam (sinh năm 2015) thuộc diện hộ nghèo, cháu mồ côi bố khi mới 10 tháng tuổi, mẹ cháu là Trần Thị Phượng bị bệnh quằn đốt sống vừa mới đi mổ ở bệnh viện về. Thời gian qua, gia đình ở trong ngôi nhà xuống cấp.

Nhằm chia sẻ với hoàn cảnh gia đình, UBND huyện Quỳnh Lưu đã trích 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ hỗ trợ trẻ em giúp gia đình cháu xây dựng ngôi nhà mới. Ngoài ra, MTTQ xã Sơn Hải phối hợp với Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận hỗ trợ tiền và ngày công trị giá 20 triệu đồng, Hội liên hiệp Phụ nữ huyện, xã hỗ trợ 20 triệu đồng, Chùa Đồng Yên (xã Quỳnh Thuận) hỗ trợ 30 triệu đồng. Đến nay sau hơn 2 tháng khởi công,xây dựng, ngôi nhà có tổng giá trị 200 triệu đồng đã hoàn thành đưa vào sử dụng đúng vào dịp trung thu.

Thanh Toàn

vv
Trao quà cho các em khuyết tật, mồ côi và trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Quang Huy

UBND phường Hòa Hiếu (thị xã Thái Hòa) phối hợp với Báo Môi trường & Đô thị trao 42 suất quà cho các em khuyết tật, mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phườngMỗi suất quà trị giá 300.000 đồng gồm 200.000 tiền mặt và hiện vật.

                    Thu Trang  

UBND, MTTQ, Công đoàn xã Nghi Hợp (Nghi Lộc) thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình anh Đinh Xuân Hảo ở xóm 1. Anh Hảo bị mắc bệnh hiểm nghèo, điều kiện kinh tế gia đình hết sức khó khăn. Tại đây, đại diện chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Nghi Hợp trao tặng anh Hảo số tiền 18 triệu đồng hỗ trợ điều trị bệnh.

Nhật Tuấn
cc
 Tặng cháo miễn phí cho các bệnh nhân ở Tân Kỳ. Ảnh: Nguyễn Hường

Huyện Đoàn Tân Kỳ và cán bộ, đoàn viên thị trấn cùng Trung giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trao đến tay các bệnh nhân 170 suất cháo miễn phí cho các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện.

                                                                                   Nguyễn Hường

MTTQ xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Đàn đã tổ chức trao tiền hỗ trợ mua bê sinh sản cho gia đình chị Quế Thị Hòa ở xóm Hồng Tiến xã Nghĩa Hồng.

Chị Quế Thị Hòa là người khuyết tật bẩm sinh, gia đình thuộc diện hộ nghèo và nuôi 2 con còn nhỏ. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia  đình, MTTQ xã hỗ trợ 11 triệu đồng, cùng với số tiền tích góp được, Chị Hòa mua con bê sinh sản trị giá 14 triệu đồng phát triển chăn nuôi. 

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.