Hoạt động tri ân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7)

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, ngày 25/7, các cấp, ngành, đơn vị, tổ chức thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách tại các huyện Con Cuông, Kỳ Sơn, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ.
cc
Tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu tại thị trấn Con Cuông. Ảnh: Bá Hậu.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Con Cuông đã thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu tại thị trấn Con Cuông.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Đình Hùng  đã đến thăm, tặng quà cho bà Trần Thị Yên là Mẹ của liệt sỹ Trịnh Xuân Trường ở khối 4 và  ông Dương Công Thành thương binh 4/4, ở khối 6.

Dịp này, Bí thư Huyện ủy  cũng đã đến thăm, tặng quà cho ông Ngô Nguyên Hải, Thương binh 4/4 và bà Nguyễn Thị Lan vợ  của liệt sỹ Phạm Văn Hợp đều ở khối 7. 

Đợt này, huyện Con Cuông đã thành lập 19 đoàn đi thăm hỏi và tặng quà cho 49 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện.

                                                                       Bá Hậu

tr
Tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Lưu). Ảnh: Thanh Toàn.

Lãnh đạo Huyện Quỳnh Lưu đến thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Quỳnh Lâm, gồm bà Nguyễn Thị Kính, mẹ liệt sỹ Trần Văn Hải, ở thôn 19; bà Hồ Thị Thống, vợ liệt sỹ Hồ Văn Đèo, ở thôn 1; Nguyễn Thị Vấn, mẹ liệt sỹ Hồ Quang Thường, ở thôn 3; Phạm Thị Mai, mẹ liệt sỹ Nguyễn Công Kỳ, ở thôn 9 và bà Lương Thị Chắt, mẹ liệt sỹ Lê Văn Thể, ở thôn 14.

Đợt này, huyện Quỳnh Lưu đã thành lập 4 đoàn đi thăm hỏi và tặng quà cho 20 gia đình chính sách ở 4 xã trên địa bàn huyện.

Thanh Toàn

Trao tiền hỗ trợ
Trao 40 triệu đồng hỗ trợ thương binh 2/4 Hồ Sỹ Thuận, xóm Hiệp 2, xã Nghĩa Liên xây dựng nhà ở. Ảnh: Đức Anh

Lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn đã đi thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Tiếp ở xóm Bình Hải và bà Lương Thị Bản, mẹ liệt sỹ, xóm Đồng Chùa, xã Nghĩa Bình; bà Đậu Thị Quế, vợ liệt sỹ, xóm Đông Hội 1; bà Ngô Thị Hiệt, mẹ liệt sỹ, xóm Dốc Đá, xã Nghĩa Hội. Mỗi suất quà trị giá 1,5 triệu đồng.

Dịp này, huyện trao số tiền 40 triệu đồng hỗ trợ thương binh 2/4 Hồ Sỹ Thuận, xóm Hiệp 2, xã Nghĩa Liên xây dựng nhà ở.

Đức Anh
Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quỳ Hợp đã tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà cho 4  gia đình chính sách.
Tại xã Châu Đình, đoàn đã tặng quà các ông Võ Trọng Sinh bị nhiễm chất độc hóa học tại xóm Hợp Nhân; Trương Xuân Thước thương binh 4/4, nhiễm chất độc hóa học ở xóm Hương Châu, xã Châu Đình; Quán Vi Vận bị nhiễm chất độc hóa học tại bản Chảo và Quán Vi Duyên bị nhiễm chất độc hóa học tại bản Na Ca.
Thu Hường
h
Trao quà các gia đình chính sách, người có công tại xã Mỹ Lý, Bắc Lý, Kỳ Sơn. Ảnh: Hải Thượng 
Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An trao quà và tiền mặt với tổng giá trị 40 triệu đồng cho cán bộ chiến sỹ đồn Biên phòng Mỹ Lý có hoàn cảnh khó khăn và 15 gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Mỹ Lý, Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn.
Hải Thượng
tk
Trao số tiền hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Văn Thành - xóm 8 xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ. Ảnh: Nguyễn Hường

Đoàn xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ đã trao số tiền hỗ trợ hơn 5 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Văn Thanh - xóm 8 xã Nghĩa Bình có 2 con bị đuối nước vào ngày 19/7.

Món quà do các BCH Đoàn xã quyên góp vận động đã phần nào động viên, an ủi gia đình anh Thành vượt qua nỗi đau mất mát quá lớn.

Nguyễn Hường
g
Trao số tiền 50 triệu đồng để nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Ảnh: Đậu Thắng.

Đoàn đại biểu HĐND huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã về thăm quê hương chủ tịch Hồ Chí Minh và trao tặng Đảng bộ và nhân dân xã Kim Liên số tiền 50 triệu đồng để nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ xã.

Đây là tấm lòng hảo tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hóc Môn gửi tới Đảng bộ và nhân dân xã Kim Liên để tri ân các anh hùng liệt sỹ đã không tiếc máu xương chiến đấu để bảo vệ quê hương, bảo vệ tổ quốc.

Lãnh đạo xã Kim Liên  đã cảm ơn tấm lòng và tình cảm của Đảng bộ và nhân dân huyện Hóc Môn dành cho quê hương Kim Liên  và quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với tình cảm của nhân dân cả nước dành cho Kim Liên, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Đậu Thắng

x

Thăm và tặng quà cho ông Phạm Văn Việt ở thôn 4 xã Vĩnh Sơn là thương binh 65%. Ảnh: Thái Hiền

Lãnh đạo huyện Anh Sơn đi thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng ở các xã Vĩnh Sơn, Thạch Sơn và Phúc Sơn.

Đoàn đã vào thăm và tặng quà cho các ông Phạm Văn Việt ở thôn 4 xã Vĩnh Sơn là thương binh 65%; Nguyễn Văn Thọ ở thôn 7 xã Vĩnh Sơn là thương binh 27%; Bùi Đức Tỵ ở thôn 1 xã Thạch Sơn là thương binh 4/4; Bùi Đức Khiêu ở thôn 3 là thương binh 4/4; Đặng Đình Hùng ở thôn 12 xã Phúc Sơn là bệnh binh 2/3 và ông Nguyễn Đức Hòa ở thôn 16  xã Phúc Sơn là thương binh 4/4.

Thái Hiền
yt
Thăm hỏi và trao quà cho gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện Yên Thành. Ảnh: Thái Dương

Lãnh đạo huyện Yên Thành và lực lượng vũ trang làm lễ dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm và báo công tại nghĩa trang và đền thờ liệt sỹ huyện; khu di tích, nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Vĩnh Thành; Đài tưởng niệm 72 liệt sỹ 30-31, Nghĩa trang liệt sỹ Giao thông tại xã Mỹ Thành; Khu di tích nhà lưu niệm đồng chí Phan Đăng Lưu tại xã Hoa Thành; Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn.

Dịp này, huyện thành lập 3 đoàn đi thăm và tặng quà cho 12 gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

Thái Dương
b
Lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn trao quà hỗ trợ cho gia đình có công ở Nghĩa Đàn . Ảnh: Minh Thái

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức trao quà hỗ trợ cho các gia đình có công với cách mạng, các thương bệnh binh.

Tại xã Nghĩa Khánh, lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn trao quà của tỉnh cho thương binh Hà Văn Lý ở xóm Bến Mươi. Tại xã Nghĩa An, đã trao số tiền hỗ trợ sản xuất 10 triệu đồng cho thương binh Hồ Hải Hóa ở xóm 1.

Minh Thái
qp
Tặng quà các thương, bệnh binh nặng ở Quế Phong. Ảnh: Đình Đức

Huyện ủy Quế Phong đã đến thăm, tặng quà cho các thương, bệnh binh nặng. Đoàn đến thăm các gia đình: Lương Văn Phương là thương binh 4/4 ở bản Đan 1; Vi Hải Phòng bệnh binh 2/3 ở bản Na Dến; Lương Văn Dân là  bố của liệt sỹ ở bản Na Cày xã Tiền Phong và Mong Văn Máy là thương binh 4/4 ở bản Piếng Mòn; Mong Văn Xiếng có công nuôi liệt sỹ ở bản Piếng Mòn xã Quế Sơn. 

    Đình Đức

B
Trao quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Thành tại phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò. Ảnh: Lê Thạch

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Thành tại phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò và Nguyễn Thị Ba tại xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu. Đây là 2 mẹ Việt Nam Anh hùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An nhận chăm sóc, phụng dưỡng.

Thăm động viên Đại úy Nguyễn Đình Tài, Trinh sát viên Đồn Biên phòng Nậm Càn, bị thương trong khi phòng chống tội phạm  tại xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương và thăm thương binh nặng Võ Trọng Điểm, tại xã Hưng Lộc thành phố Vinh. Dịp này, đoàn còn đi thăm quà quân nhân trong đơn vị đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 4.

Hải Thượng
Thăm tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Năm. Ảnh: Minh Khôi
Tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Năm tại Thanh Chương. Ảnh: Minh Khôi

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đến thăm, trao quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh. Tiếp đó, đoàn đến thăm, tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng: Nguyễn Thị Năm, 92 tuổi (có hai con liệt sỹ) tại xã Thanh Lĩnh, Thanh Chương; Phạm Thị Đước, 96 tuổi (có chồng và con liệt sỹ) tại xã Diễn Xuân, Diễn Châu và Phạm Thị An, 96 tuổi (có chồng và con liệt sỹ) tại xã Diễn Thái, Diễn Châu.

Dịp này, đoàn thăm và trao 5 suất quà cho 5 gia đình thân nhân liệt sỹ của đơn vị.  
Minh Khôi
thTặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, đối tượng chính sách, người có công với cách mạng tại thị xã Thái Hòa. Ảnh: Quang Huy
Lãnh đạo thị xã Thái Hòa tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Dịp này, trên địa bàn thị xã Thái Hòa có 1.250 đối tượng, gia đình có công được nhận quà của Trung ương, của tỉnh, của thị xã Thái Hòa. Trong đó có 12 suất, mỗi suất 1 triệu đồng dành tặng cho người có công tiêu biểu, 2 suất quà của tỉnh mỗi suất 2 triệu đồng. 
Quang Huy
ql
Trao quà cho trẻ mồ côi bố ở xã Tiến Thủy, là con của các thuyền trưởng, thuyền viên trên tàu cá NA-958.99 - TS gặp nạn khi va chạm với tàu chở hàng Pacific 01 tại vùng biển ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ. Ảnh: Hồng Diện

Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Quỳnh Lưu đã trao 13 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho 13 trẻ mồ côi bố ở xã Tiến Thủy. Những em này đều là con của các thuyền trưởng, thuyền viên trên tàu cá NA-958.99 - TS gặp nạn khi va chạm với tàu chở hàng Pacific 01 vào chiều ngày 28/6, tại vùng biển ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ.

Dịp này, huyện Hội đã trao 2 triệu đồng cho em Hồ Thị Bích Ngọc ở xóm 7, xã Quỳnh Minh, hiện mồ côi cả bố lẫn mẹ.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.