Hoạt động tri ân liệt sỹ, gia đình chính sách

(Baonghean.vn) - Thiết thực kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7), sáng 26/7, các sở, ngành cấp tình đã tổ chức các hoạt động dâng hoa, dâng hương, tặng quà các đối tượng chính sách.

Đoàn công tác của Sở Du lịch do đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương và tặng quà các gia đình chính sách tại địa bàn các huyện Đô Lương và Anh Sơn. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo Sở Du lịch, các phòng, trung tâm, hiệp hội trực thuộc và một số đơn vị kinh doanh du lịch.

Lãnh đạo Sở Du lịch và các thành viên trong Đoàn công tác của Sở dâng hương tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Công Kiên
Lãnh đạo Sở Du lịch và các thành viên trong Đoàn công tác của Sở dâng hương tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Công Kiên

Tại huyện Đô Lương, Đoàn đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại trọng điểm đánh phá của Đế quốc Mỹ trong những năm chiến tranh. Đồng thời, bày tỏ sự xúc động, tấm lòng thành kính trước tinh thần quả cảm của 13 thanh niên xung phong Đại đội 317 hy sinh tại Truông Bồn vào rạng sáng ngày 31/10/1968.

Tại huyện Anh Sơn, Đoàn công tác của Sở Du lịch tiến hành dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt – Lào, bày tỏ niềm thành kính và tấm lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại đây.

Đoàn công tác dâng hoa tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sỹ quốc té Việt - Lào. Ảnh: Hồ Phương
Đoàn công tác dâng hoa tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Hồ Phương

Dịp này, Đoàn dành 27 suất quà tặng các gia đình chính sách và thân nhân liệt sỹ trên địa bàn với tổng trị giá gần 30 triệu đồng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Đồng thời, Đoàn đến thôn Bãi Lim, xã Phúc Sơn (Anh Sơn) thăm hỏi và tặng quà cho bà Nguyễn Thị Mai, là thương binh, cựu Thanh niên xung phong, hiện sống một mình, đời sống gặp nhiều khó khăn. Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của bà Mai, các thành viên trong đoàn đã động viên bà giữ gìn sức khỏe, tiếp tục vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Các đồng chí đại diện Đoàn công tác Sở Du lịch tặng quà cho thương binh, cựu TNXP Nguyễn Thị Mai. Ảnh: Hồ Phương
Các đồng chí đại diện Đoàn công tác Sở Du lịch tặng quà cho thương binh, cựu TNXP Nguyễn Thị Mai. Ảnh: Hồ Phương
Công Kiên - Hồ Phương
Đoàn công tác Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Vinh, thăm hỏi, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An…
Đoàn công tác BHXH tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Vinh.
Đoàn công tác BHXH tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Vinh.

Tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Vinh, trong không khí thiêng liêng, trước anh linh của các anh hùng liệt sỹ, đoàn công tác BHXH tỉnh đã đặt vòng hoa, thành kính dâng hương, bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.

Thăm hỏi, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.
Thăm hỏi, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Tiếp đó, đoàn BHXH tỉnh đã đến thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An – nơi đang chăm sóc nuôi dưỡng 67 thương binh và Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh – nơi đang chăm sóc nuôi dưỡng 98 thương bệnh binh của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. 

Tại đây, đoàn đã thăm hỏi, động viên, tặng quà và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thương, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; mong các thương, bệnh binh vượt  khó vươn lên trong cuộc sống.

Tặng quà cho các thương binh tại Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh.
Tặng quà cho các thương binh tại Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh.

Cũng trong sáng nay, đoàn công tác BHXH tỉnh đã đến thăm hỏi và trao tặng 130 suất cơm, cháo cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.