Hoạt động ủng hộ người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhiều hoạt động từ thiện, tặng quà cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, phát cháo cho bệnh nhân nghèo... diễn ra trên địa bàn tỉnh, ngày 3/9.
* MTTQ phường Long Sơn (thị xã Thái Hòa) phối hợp tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Trung ở khối 5.
Trao tiền hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Trung. Ảnh: Thu Trang

Trao tiền hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Trung. Ảnh: Thu Trang

Bà Nguyễn Thị Trung, khối 5 phường Long Sơn thị xã Thái Hòa là người đồng bào công giáo, thuộc diện hộ nghèo, sống một mình trong căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng từ nhiều năm nay.

Nhằm chia sẻ khó khăn với gia đình bà, tháng 5/2019, MTTQ Việt Nam thị xã Thái Hòa đã trích từ quỹ vì người nghèo của thị xã, hỗ trợ 20 triệu đồng để xây mới nhà ở. Đến nay, sau gần 4 tháng thi công, ngôi nhà có diện tích gần 50m2 đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Dịp này, Hội Chữ Thập đỏ phường Long Sơn cũng đã trao số tiền 500 nghìn đồng cho bà Nguyễn Thị Trung.

Thu Trang - Quang Huy

Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp đến thăm hỏi, chia buồn, động viên hai gia đình anh Lô Văn Dân, ở bản Mánh (Bắc Sơn) có con trai là cháu Lô Đức Thiện (4 tuổi) và gia đình chị Võ Thị Bình ở xóm Tân Hợp (Tam Hợp) có con trai là cháu Phan Gia Hưng (2 tuổi) bị đuối nước. Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp trao mỗi gia đình số tiền gần 13 triệu đồng, hỗ trợ của UBND, Ủy ban MTTQ, Hội LHPN huyện và xã nơi hai nạn nhân cư trú.

 Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp trao tiền hỗ trợ cho gia đình cháu Phan Gia Hưng (Tam Hợp).
Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp trao tiền hỗ trợ cho gia đình cháu Phan Gia Hưng ở xóm Tân Hợp (Tam Hợp). Ảnh: Phan Giang

Trước đó, sáng 30/8, cháu Lô Đức Thiện (4 tuổi), ở bản Mánh (Bắc Sơn) tử vong khi ngã vào hố nước gia đình đào ngay trước nhà. Chiều 2/9, cháu Phan Gia Hưng (2 tuổi) trú xóm Tân Hợp (Tam Hợp) đi chơi trong xóm, bị ngã xuống hố nước cạnh đường tử vong.

Phan Giang

Tặng quà cho các hộ nghèo và học sinh khó khăn ở xã Châu Thắng. Ảnh: Đức Anh
Tặng quà cho các hộ nghèo và học sinh khó khăn ở xã Châu Thắng. Ảnh: Đức Anh

Đoàn Thanh niên xã Châu Thắng (Quỳ Châu) cùng một số nhà hảo
tâm đã đến trao 13 suất quà trên địa bàn xã, trong đó 5 hộ nghèo (mỗi suất 500 ngàn đồng), 8 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi suất 1 triệu đồng).

Đoàn xã và các nhà hảo tâm còn tặng các đồ dùng gia dụng, nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới.

Đức Anh 

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Giai Xuân (Tân Kỳ), đại diện cho các nhà hảo tâm đến thăm và trao số tiền 2 triệu đồng cho cháu Trương Công Nguyên, xóm Xuân Tiến, xã Giai Xuân. 

Cháu Nguyên là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Mẹ bỏ đi khi em còn quá nhỏ, Nguyên sống với bà nội và người cha nhưng cha em không may qua đời tháng 8/2019 do tai nạn giao thông.

Hiện, Nguyên sống cùng người bà nội đã già yếu trong ngôi nhà nhỏ, đang xây dở dang.

Món quà của các nhà hảo tâm tuy không nhiều nhưng đã kịp thời động viên, giúp bà cháu vơi đi một phần gánh nặng, để cho Nguyên có thêm động lực tiếp tục đến trường. 

Phương Hảo
Đoàn xã Quỳnh Đôi trao tiền ủng hộ chị Hồ Thị Thương, bị mắc bệnh hiểm nghèo
Đoàn xã Quỳnh Đôi ủng hộ chị Hồ Thị Thương, bị mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: Thanh Toàn

* Đoàn xã Quỳnh Đôi (huyện Quỳnh Lưu) trao số tiền gần 8 triệu đồng giúp đỡ gia đình chị Hồ Thị Thương, thôn 8 bị mắc bệnh hiểm nghèo ung thư vòm họng và đang nuôi con nhỏ.

Đây là số tiền được quyên góp, ủng hộ thông qua các trận bóng đá từ thiện do đoàn xã tổ chức trong thời gian qua.

Thanh Toàn
Đoàn xã Kỳ Tân, Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ tổ chức nấu và phát 145 suất cháo miễn phí cho các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện.
Để hoạt động ý nghĩa này được duy trì đều đặn vào thứ Ba hàng tuần, Ban Thường vụ Huyện đoàn Tân Kỳ đã chỉ đạo, phân công cho từng tổ chức đoàn cơ sở phối hợp cùng đảm nhận thực hiện luân phiên. Mỗi tuần, mỗi cơ sở đoàn phối hợp với Huyện đoàn tổ chức nấu cháo đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, nhằm động viên bệnh nhân nghèo yên tâm điều trị, nhanh hồi phục sức khỏe.  

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.