Hoạt động ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19 tại các địa phương

(Baonghean.vn) - Ngày 7/4, các cấp, ngành, nhà hảo tâm đã đi thăm và trao quà cho các cán bộ, chiến sỹ, lực lượng chức năng, người dân tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.
Trao quà tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Ảnh: Trịnh Hằng
Trao quà tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Ảnh: Trịnh Hằng

Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An, Công ty TNHH Khoa học Quốc tế Trường Sinh đã đến trao tặng 500 thùng nước uống thảo dược với tổng trị giá 150 triệu đồng cho cán bộ, chiến sỹ, đội ngũ y, bác sỹ và tình nguyện viên tham gia phòng chống dịch bệnh covid-19 tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. 

Trịnh Hằng
Trao quà ủng hộ trị giá 25 triệu đồng cho Khu cách ly tập trung tại Trường THPT Dân tộc Nội trú cơ sở 2 tại xã Nghi Ân. Điểm này do Nghi Lộc phụ trách và có 523 công dân từ Lào và Thái Lan về.Ảnh: Nguyễn Hải
Trao quà ủng hộ trị giá 25 triệu đồng cho Khu cách ly tập trung tại Trường THPT Dân tộc Nội trú cơ sở 2 tại xã Nghi Ân. Điểm này do huyện Nghi Lộc phụ trách và có 523 công dân từ Lào và Thái Lan về. Ảnh: Nguyễn Hải
Hội Chữ thập đỏ Nghệ An phối hợp với Công ty CP Trung Đô đến trao 30 triệu đồng tiền mặt trao cho Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của Ủy ban MTTQ tỉnh và 70 triệu đồng bằng hiện vật gồm sữa, nước cam giải khát, nước rửa tay diệt khuẩn, khẩu trang, găng tay y tế và đồ bảo hộ phòng, chống Covid-19 cho đội ngũ cán bộ phục vụ các khu cách ly Trường Cao đẳng Thương mại & Du lịch; Trường THPT Dân tộc nội trú cơ sở 2 ở xã Nghi Ân và Khu cách ly tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng ĐH Vinh.
Văn Hải
Tặng quà tại điểm cách ly Trường Quân sự tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mạnh Cường

Tặng quà tại điểm cách ly Trường Quân sự tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mạnh Cường

Công an thành phố Vinh cùng với Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Trống Đồng thăm, động viên và tặng quà các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại 3 khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố gồm: Trường Quân sự tỉnh Nghệ An, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An và Trường Cao đẳng Du lịch & Thương mại Nghệ An. Tổng các phần quà trị giá 15 triệu đồng.

Mạnh Cường
Lãnh đạo huyện Đô Lương thăm và tặng quà tại Bệnh viện Đa khoa huyện. Ảnh: Huy Khôi.
Lãnh đạo huyện Đô Lương thăm và tặng quà tại Bệnh viện Đa khoa huyện. Ảnh: Huy Khôi.      

UBND huyện Đô Lương đến thăm và tặng quà cho đội ngũ y, bác sỹ đang làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe và  phòng,chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Đô Lương.      

Thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch, Bệnh viện Đa khoa Đô Lương đã trưng dụng Khoa Nhiệt đới và một phần Khoa Nội để làm nơi điều trị và cách ly tập trung cho các bệnh nhân có nguy cơ. Đến nay, bệnh viện đã điều trị và cách ly tập trung cho 11 đối tượng. Hiện tại, vẫn có 2 bệnh nhân đang thực hiện cách ly tập trung.

Dịp này, lãnh đạo huyện đã trao món quà gồm 10 triệu đồng tiền mặt và các vật dụng y tế cần thiết như: Găng tay, khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn...

                                               Huy Khôi

Trao tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tại điểm cách ly tập trung. Ảnh: Thái Hiền
Trao tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tại điểm cách ly  tập trung. Ảnh: Thái Hiền

Cùng ngày, Ủy ban MTTQ huyện Anh Sơn đã trao tặng cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ ở điểm cách ly  tập trung tại Công ty Xi măng Thanh Sơn 1 máy lọc nước, 20 bộ quần áo bảo hộ, trị giá 17,4 triệu đồng.

Cũng tại đây, đại diện các công dân đang thực hiện cách ly đã trao số tiền 13,5 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ huyện, đây số tiền do các công dân ở khu cách ly cùng nhau tự nguyện đóng góp, ủng hộ vào quỹ phòng chống dịch Covid - 19 của huyện Anh Sơn. 

Thái Hiền
Trao nhu yếu phẩm phòng, chống dịch Covid - 19 tại huyện Con Cuông. Ảnh: Việt Hùng
Trao nhu yếu phẩm phòng, chống dịch Covid - 19 tại huyện Con Cuông. Ảnh: Việt Hùng

Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Lưu đã trực tiếp đến huyện Con Cuông để ủng hộ nhu yếu phẩm cho cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid- 19 và công dân đang cách ly. Tổng giá trị các phần quà ủng hộ hơn 41 triệu đồng.

Việt Hùng
Trao quà tại điểm cách ly tập trung tại cơ sở 2 Trường Đại học Vinh, Ảnh: Hữu Lương.
Trao quà tại điểm cách ly tập trung tại cơ sở 2 Trường Đại học Vinh, Ảnh: Hữu Lương.

UBND thị xã Cửa Lò đã đến thăm, tặng quà các cơ sở y tế và điểm cách ly tập trung trên địa bàn.

Tại Trung tâm Y tế thị xã, Trạm Y tế phường Nghi Hòa và điểm cách ly tập trung tại cơ sở 2 Trường Đại học Vinh, các đồng chí lãnh đạo UBND thị xã thăm hỏi, động viên và trao tiền, các nhu yếu phẩm tổng giá trị hơn 20 triệu đồng cho các y, bác sỹ, cán bộ, chiến sỹ.


tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.