Hoạt động vì người nghèo tại các địa phương

(Baonghean.vn) - Ngày 8/8, một số cấp, ngành tổ chức các hoạt động ý nghĩa đối với hộ nghèo, đó là trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết" tại Đô Lương, Tân Kỳ và trao 100 bát cháo cho bệnh nhân ở thị xã Hoàng Mai.
cđ
Trao số tiền hỗ trợ cho gia đình chị Nguyễn Thị Thuận ở Đô Lương. Ảnh: Hữu Hoàn

Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An phối hợp với Công đoàn ngành Công Thương tổ chức lễ bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” cho chị Nguyễn Thị Thuận.

Chị Nguyễn Thị Thuận ở xóm Yên Đình, xã Yên Sơn là nhân viên của Công ty cổ phần Kinh doanh tổng hợp Đô Lương có hoàn cảnh khó khăn, chồng bị tai nạn, một mình chị nuôi 3 con nhỏ.

Do không có nhà ở ổn định, chị Thuận được Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An hỗ trợ 40 triệu đồng để xây nhà “Mái ấm công đoàn”. Sau 2 tháng xây dựng, căn nhà cấp 4 với diện tích  70 mđã hoàn thành.

Hữu Hoàn

t
 Bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình chị Võ Thị Tuyết, trú tại xóm 5A, xã Nghĩa Đông (Tân Kỳ). Ảnh: Nguyễn Hường

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) tổ chức bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình chị Võ Thị Tuyết, trú tại xóm 5A.

Chị Võ Thị Tuyết sinh năm 1984 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng bị tai nạn mất sớm, 2 con còn nhỏ, căn nhà bấy lâu nay gia đình nương thân nay đã xuống cấp, mẹ con phải đi tá túc ở nhà ông bà ngoại.

Được sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ xã, Ban công tác Mặt trận xóm, các nhà hảo tâm, anh em họ hàng và hàng xóm, chị Tuyết đã xây dựng được căn nhà khang trang có diện tích 80m2, gồm mái lợp tôn, nền lót gạch men với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng, trong đó Ủy ban MTTQ xã hỗ trợ 5 triệu đồng, Ban công tác Mặt trận xóm ủng hộ 2 triệu đồng, Công ty may Mạnh Thành hỗ trợ 5 triệu đồng, còn lại do gia đình, dòng họ quyên góp, ủng hộ.

Nguyễn Hường

hm
Chương trình  "Bát cháo yêu thương” trao gần 100 suất cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thanh Yên.

Đoàn Thanh niên Trung tâm  Y tế thị xã Hoàng Mai  phối hợp với  nhà hàng Phong Lan tổ chức Chương trình  "Bát cháo yêu thương” và đã tận tay trao gần 100 suất cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động thường xuyên (tổ chức vào sáng thứ Năm hàng tuần) của tuổi trẻ thị xã Hoàng Mai nhằm mang đến sự sẻ chia đối với bệnh nhân nghèo đang điều trị tại trung tâm y tế .

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.