Học sinh lớp 1 Nghệ An háo hức ngày tựu trường

- Mỹ Hà - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày tựu trường đầu tiên dẫu còn nhiều bỡ ngỡ nhưng niềm vui vẫn rạng ngời trên gương mặt phụ huynh, học sinh và các thầy, cô giáo.
Từ sáng sớm 23/8, nhiều phụ huynh ở tỉnh Nghệ An đã đưa con đến trường để tựu trường. Năm nay, lớp 1 sẽ tựu trường sớm hơn so với các cấp học khác 1 tuần. Ảnh: Đức Anh

Từ sáng sớm 23/8, nhiều phụ huynh ở tỉnh Nghệ An đã đưa con đến trường để tựu trường. Năm nay, lớp 1 sẽ tựu trường sớm hơn so với các cấp học khác 1 tuần. Ảnh: Đức Anh

Tại Trường Tiểu học Hưng Đông (thành phố Vinh) trước khi vào lớp học, học sinh được tập trung tại trường để nghe hướng dẫn của các thầy, cô giáo. Ảnh: Đức Anh

Tại Trường Tiểu học Hưng Đông (thành phố Vinh) trước khi vào lớp học, học sinh được tập trung tại trường để nghe hướng dẫn của các thầy, cô giáo. Ảnh: Đức Anh

Trong ngày đầu tựu trường, những thắc mắc của phụ huynh được giáo viên hướng dẫn tận tình. Ảnh: Đức Anh

Trong ngày đầu tựu trường, những thắc mắc của phụ huynh được giáo viên hướng dẫn tận tình. Ảnh: Đức Anh

Nhiều lớp học, phụ huynh được vào lớp cùng con để nghe giới thiệu của nhà trường trong ngày đầu nhập học. Ảnh: Đức Anh

Nhiều lớp học, phụ huynh được vào lớp cùng con để nghe giới thiệu của nhà trường trong ngày đầu nhập học. Ảnh: Đức Anh

Sáng nay, hơn 180 học sinh Trường Tiểu học Đội Cung (TP Vinh) cũng đã bắt đầu đến trường để chuẩn bị cho ngày tựu trường đầu tiên. Khác với những năm trước, năm nay việc tuyển sinh trên trường khá thuận lợi, số học sinh trung bình của trường là 37 học sinh/lớp, không có tình trạng quá tải ở các lớp học như những năm học trước. Ảnh: Mỹ Hà

Sáng nay, hơn 180 học sinh Trường Tiểu học Đội Cung (TP Vinh) cũng đã bắt đầu đến trường để chuẩn bị cho ngày tựu trường đầu tiên. Khác với những năm trước, năm nay việc tuyển sinh trên trường khá thuận lợi, số học sinh trung bình của trường là 37 học sinh/lớp, không có tình trạng quá tải ở các lớp học như những năm học trước. Ảnh: Mỹ Hà

Buổi đầu đến lớp, các em đã được rèn tác phong, nề nếp. Ảnh: Mỹ Hà

Buổi đầu đến lớp, các em đã được rèn tác phong, nề nếp. Ảnh: Mỹ Hà

Trong buổi học đầu tiên, Trường Tiểu học Đội Cung cắt cử ban giám hiệu đến từng lớp để hỗ trợ phụ huynh, học sinh và giải đáp những thắc mắc, kiến nghị nếu có. Cô giáo Lại Thị Thái Hà - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Lớp 1 là cấp học đặc biệt quan trọng của các em học sinh. Vì vậy, nhà trường chú trọng bố trí đội ngũ trẻ, nhiệt tình, có trách nhiệm, có chuyên môn để đảm nhiệm vai trò giáo viên chủ nhiệm lớp. Ảnh: Mỹ Hà
Trong buổi học đầu tiên, Trường Tiểu học Đội Cung cắt cử ban giám hiệu đến từng lớp để hỗ trợ phụ huynh, học sinh và giải đáp những thắc mắc, kiến nghị nếu có. Cô giáo Lại Thị Thái Hà - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Lớp 1 là cấp học đặc biệt quan trọng của các em học sinh. Vì vậy, nhà trường chú trọng bố trí đội ngũ trẻ, nhiệt tình, có trách nhiệm, có chuyên môn để đảm nhiệm vai trò giáo viên chủ nhiệm lớp. Ảnh: Mỹ Hà
Buổi học đầu tiên, từng học sinh sẽ giới thiệu về bản thân. Tuy nhiên, với học sinh lớp 1, không tránh sự bỡ ngỡ. Một lời động viên của cô giáo sẽ tiếp thêm tự tin cho các bạn nhỏ. Ảnh: Mỹ Hà
Buổi học đầu tiên, từng học sinh sẽ giới thiệu về bản thân. Tuy nhiên, với học sinh lớp 1, không tránh sự bỡ ngỡ. Một lời động viên của cô giáo sẽ tiếp thêm tự tin cho các bạn nhỏ. Ảnh: Mỹ Hà
Sau ngày tựu trường hôm nay, ngày mai học sinh lớp 1 sẽ bắt đầu tuần học đầu tiên với các bài học về kỹ năng, nắm bắt những kiến thức cơ bản để sẵn sàng bước vào năm học mới. Ảnh: Mỹ Hà

Sau ngày tựu trường hôm nay, ngày mai học sinh lớp 1 sẽ bắt đầu tuần học đầu tiên với các bài học về kỹ năng, nắm bắt những kiến thức cơ bản để sẵn sàng bước vào năm học mới. Ảnh: Mỹ Hà

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.