Học sinh lớp 12 ở Nghệ An tập dượt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

(Baonghean.vn)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 dự báo diễn ra trong điều kiện hết sức khó khăn do tác động của đại dịch Covid - 19. Chính vì thế việc tổ chức Kỳ thi sao cho an toàn, nghiêm túc phải được đặt lên hàng đầu.
Sáng 11/6,  hơn 30.000 học sinh lớp 12 trong  toàn tỉnh đã tham dự Kỳ thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021. Kỳ thi được tổ chức dưới hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Thực hiện nghiêm việc rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng thi. Ảnh: Chiến Thắng
Thực hiện nghiêm việc rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng thi. Ảnh: Chiến Thắng
Đây là Kỳ thi thử lần thứ 2 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức với quy mô và hình thức tương tự như Kỳ thi  tốt nghiệp THPT. Quá trình tổ chức kỳ thi từ ra đề, giao nhận đề và tổ chức chấm bài cho thí sinh do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì. Việc tổ chức Kỳ thi là hoàn toàn miễn phí và Sở Giáo dục và Đào tạo không thu tiền thi thử của các thí sinh.
Trước đó, vì trên toàn tỉnh có 5 địa phương là thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, Nam Đàn, Nghi Lộc và Hưng Nguyên phải thực hiện tạm dừng các hoạt động thiết yếu, tránh tập trung đông người nên học sinh ở các địa phương này sẽ tham gia thi thử với hình thức trực tuyến.
Các thí sinh chuẩn bị bước vào phòng thi. Ảnh: Chiến Thắng
Các thí sinh chuẩn bị bước vào phòng thi. Ảnh: Chiến Thắng
Theo đó, học sinh sẽ nhận đề qua hệ thống website của trường, thời gian nhận đề theo đúng thời gian quy định. Sau khi hết giờ làm bài, học sinh chụp ảnh bài làm của mình và gửi vào các email tương ứng của lớp để giáo viên chấm.
Các địa phương còn lại, học sinh thi trực tiếp tại trường.
Các thí sinh kiểm tra đề thi môn Ngữ văn. Ảnh: Chiến Thắng.
Các thí sinh kiểm tra đề thi môn Ngữ văn. Ảnh: Chiến Thắng.
Để đảm bảo công tác phòng dịch, sáng nay các hội đồng thi vẫn thực hiện các quy định như đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn. Trong phòng thi học sinh được sắp xếp giãn cách đảm bảo an toàn.
Việc triển khai Kỳ thi không chỉ là cơ hội để các thí sinh cọ xát trước khi bước vào Kỳ thi chính thức theo kế hoạch sẽ được tổ chức vào các ngày 6,7,8/7/2021.
Thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Quế Phong. Ảnh: Chiến Thắng
Thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Quế Phong. Để tổ chức Kỳ thi cho hơn 400 học sinh, nhà trường đã  điều động toàn bộ thầy cô đang dạy ôn thi khối 12, tổ trưởng, trưởng các ban ngành, BCH Công Đoàn, thầy cô BCH Đoàn trường tham gia coi thi thử (mỗi thầy cô coi 2 buổi). Ảnh: Chiến Thắng
Đây cũng là một đợt để các nhà trượng tập dượt công tác phòng chống Covid - 19 khi dịch bệnh trên cả nước đang diễn biến hết sức phức tạp và nguy cơ lây lan rất cao.
Đề thi thử khảo sát môn Ngữ văn. Ảnh: Mỹ Hà
Đề thi thử khảo sát môn Ngữ văn. Ảnh: Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.