Học sinh Nghệ An đạt Huy chương Đồng Cuộc thi Olympic Vật lý châu Âu

(Baonghean.vn) - Đây là lần đầu tiên đoàn học sinh Việt Nam tham dự cuộc thi này và em học sinh Nghệ An vinh dự được đặc cách vào đội tuyển.

Chiều 4/6, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã thông báo tin mừng khi học sinh Nguyễn Văn Bình đạt Huy chương Đồng tại Cuộc thi Olympic Vật lý châu Âu năm 2019. Kỳ thi năm nay được tổ chức tại Latvia và đoàn Việt Nam có 5 học sinh tham dự.

Em Nguyễn Văn Bình cùng thầy giáo Phan Xuân Sanh tại lễ xuất quân của đoàn Việt Nam. Ảnh: NVCC
Em Nguyễn Văn Bình cùng thầy giáo Phan Xuân Sanh tại lễ xuất quân của đoàn Việt Nam. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về niềm vui này, thầy giáo Phan Xuân Sanh – Giáo viên chủ nhiệm của em Nguyễn Văn Bình ở lớp 12 A3 chia sẻ: Đây là niềm vui rất lớn, ghi nhận cho những nỗ lực, cố gắng của Bình trong những năm học qua và cũng là một vinh dự lớn cho giáo viên và nhà trường.

Trước đó, để được đặc cách vào cuộc thi này Bình đã gặt hái được rất nhiều thành tích trong học tập. Trong đó, đã 2 lần Nguyễn Văn Bình đạt giải tại Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia với giải Ba năm lớp 11 và giải Nhì năm lớp 12. Em cũng được chọn vào vòng 2 để chọn đội tuyển Olympic Vật lý Việt Nam.

Đoàn học sinh Việt Nam tại Latvia. Ảnh: NVCC
Đoàn học sinh Việt Nam tại Latvia. Ảnh: NVCC

Ngoài học giỏi môn Vật lý, Bình còn là một học sinh học đều các môn khác và là một học sinh năng nổ với các hoạt động xã hội. Năm lớp 9 khi đang học Trường THCS Đặng Thai Mai, Nguyễn Văn Bình từng đạt giải Nhất môn Vật lý của tỉnh và thủ khoa đầu vào lớp chuyên Vật lý – Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Theo thông báo của Hội Vật lý Việt Nam, đây là năm đầu tiên Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu EuPho 2019 nên Hội đã tuyển chọn các học sinh có thành tích cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp để tham dự kỳ thi này, bằng 2 hình thức thi tuyển và xét tuyển.
Kỳ thi được tổ chức từ ngày 31/5 đến ngày 04/6 tại Latvia. Đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi này có 5 học sinh của các trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định), THPT chuyên Hạ Long (Quảng Ninh), THPT chuyên Bắc Ninh (Bắc Ninh) và THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An).

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.