Học sinh Nghệ An dự kiến sẽ đi học trở lại từ ngày 17/2

(Baonghean.vn) - Đây là kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An căn cứ vào điều kiện thực tế về tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại Nghệ An.

Ngày hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có hướng dẫn công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường sau khi nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (Covid-19) gây ra.

Theo đó, dựa theo khuyến cáo của Bộ Y tế và căn cứ vào điều kiện thực tế tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Sở Y tế, dự kiến tham mưu UBND tỉnh cho học sinh trên địa bàn toàn tỉnh đi học trở lại, bắt đầu từ thứ Hai, ngày 17/2/2020.

Trong ngày đầu tiên nghỉ học Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã tổ chức phun thuốc tẩy trùng toàn bộ nhà trường. Ảnh: MH
Trong ngày đầu tiên nghỉ học Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã tổ chức phun thuốc tẩy trùng toàn bộ nhà trường. Ảnh: MH

Trước khi việc học được ổn định trở lại, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh thường xuyên cập nhật, thông tin dịch bệnh hàng ngày. Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, chính quyền địa phương để triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục. Tăng cường công tác truyền thông, giám sát, theo dõi tình hình sức khỏe học sinh. Phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, báo cáo với cơ quan quản lý và cơ quan y tế địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó cần tập trung các nguồn lực và chủ động tổ chức phun thuốc khử trùng khu vực trường học, tẩy trùng trường lớp, các thiết bị dạy học, đồ chơi cho trẻ.

Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (Nghi Lộc) đã tiến hành khử trung và tăng cường việc tuyên truyền bằng hình thức trực quan để nâng cao nhận thức của học sinh về dịch bệnh. Ảnh: MH
Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (Nghi Lộc) tăng cường việc tuyên truyền bằng hình thức trực quan để nâng cao nhận thức của học sinh về dịch bệnh. Ảnh: MH

Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cốt yếu, đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nói riêng và các dịch bệnh về mùa đông xuân nói chung.

Đồng thời, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng kế hoạch học bù, dạy bù hợp lý cho học sinh theo nguyên tắc phải đảm bảo thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục theo quy định.

Trước đó, theo khuyến cáo của Bộ Y tế những địa phương không có dịch bệnh có thể cho học sinh đi học trở lại sau khi tiêu độc, khử trùng lớp học, vệ sinh bàn ghế lớp học, đảm bảo các điều kiện về phòng dịch bệnh cho học sinh.
Tại Nghệ An, trao đổi về vấn đề này, ông Đào Công Lợi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Hiện qua báo cáo của các trường học thì hầu hết các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã tiến hành khử trùng toàn bộ khu vực lớp học, khuôn viên trường. Bên cạnh đó, một số trường thuộc khu vực trung tâm, thị trấn cũng đã hoàn thành việc khử trùng.
Tuy nhiên, ở nhiều trường học khác thuộc khu vực nông thôn, miền núi thì việc khử trùng còn nhiều khó khăn và phần lớn còn phụ thuộc vào hỗ trợ của tỉnh. Chính vì thế, theo quan điểm của 2 ngành, việc đi học của học sinh sẽ trở lại bình thường sau khi tất cả các trường được phun độc, khử trùng xong và cố gắng hoàn thành vào cuối tuần này. Nếu chậm tiến độ, việc học có thể lùi thêm 1 hoặc 2 ngày.
Ngành cũng đã nghĩ tới phương án có thể xuất hiện trường hợp bệnh nhân dương tính với Covid -19. Trong tình huống đó sẽ tiến hành cách ly và có thể nghỉ học cục bộ ở những trường học có dịch, để không ảnh hưởng đến tình hình chung. Nhà trường và ngành cũng sẽ có trách nhiệm để tổ chức học bù cho các trường hợp này nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.