Học sinh Nghệ An lọt vào đội tuyển Quốc gia tham dự Kỳ thi Olympic Toán Quốc tế năm 2022

(Baonghean.vn) - Đây là tin vui cho ngành Giáo dục Nghệ An trong năm học này. Dự kiến Kỳ thi Olympic Toán Quốc tế sẽ được tổ chức vào tháng 7 tại Na Uy.

Sáng nay 9/5, thông tin từ Trường THPT chuyên Phan Bội Châu cho biết: Học sinh Hoàng Tiến Nguyên - lớp 12 A1 vừa vượt qua vòng tuyển chọn để lọt vào danh sách thí sinh của đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế năm 2022. Theo kế hoạch, Kỳ thi sẽ được tổ chức từ ngày 6/7 - 16/7/2022 tại Oslo (Na Uy).

Trước đó, Hoàng Tiến Nguyên cũng là một gương mặt tiêu biểu trong đội tuyển Toán học của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và là thí sinh đặc biệt khi 2 năm liên tục giành giải Nhất tại Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm lớp 11 và lớp 12. Với thành tích này, Hoàng Tiến Nguyên là một trong 49 học sinh cả nước được lọt vào vòng 2 đội tuyển Quốc gia và xuất sắc giành được một suất vào đội tuyển quốc tế.
Học sinh Hoàng Tiến Nguyên. Ảnh: PV
Học sinh Hoàng Tiến Nguyên. Ảnh: PV
Thầy giáo Phan Văn Thái - Chủ nhiệm đội tuyển Toán năm 2022 cho biết: Đây là một kết quả xứng đáng đối với em Hoàng Tiến Nguyên bởi Nguyên là một học sinh chăm chỉ, đam mê học Toán từ nhỏ và có một ước mơ đặc biệt sẽ trở thành một giáo viên Toán, một giáo sư Toán học trong tương lai. Trong quá trình học, Nguyên là một học sinh có cách học khoa học, sáng tạo và không tạo áp lực cho bản thân.
Quá trình tham dự các kỳ thi, Nguyên luôn nỗ lực, cố gắng để đem về thành tích cao nhất cho bản thân, gia đình và nhà trường.
Như vậy, đến thời điểm này, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã có 3 học sinh được lọt vào đội tuyển quốc gia tham dự các Kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Đó là các em Hoàng Tiến Nguyên (môn Toán) và Trương Văn Quốc Bảo và Nguyễn Hoàng Vũ (môn Tin học).

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.