Học sinh Nghệ An “vô tư” đi xe máy, xe đạp điện dàn hàng ngang trên đường

(Baonghean.vn) - Hình ảnh những nhóm học sinh đi xe đạp điện, tụ tập, dàn hàng ngang trên đường, vừa đi vừa cười đùa, mặc kệ các phương tiện khác phía sau đã trở nên quen thuộc, dù lực lượng chức năng đã có nhiều đợt ra quân chấn chỉnh.
Trên Quốc lộ 15 đoạn qua Thị trấn Đô Lương, hàng ngày vào giờ tan học, hàng trăm học sinh vẫn vô tư dàn hàng, dù trên đoạn đường này có tới hàng trăm lượt xe tải, xe ben qua lại. Ảnh: Thành Cường
Trên Quốc lộ 15 đoạn qua Thị trấn Đô Lương, hàng ngày vào giờ tan học, hàng trăm học sinh vẫn vô tư dàn hàng, dù trên đoạn đường này có tới hàng trăm lượt xe tải, xe ben qua lại. Ảnh: Thành Cường
"Đoàn xe học sinh" cứ tà tà chạy trên đường, vô tư cười đùa, không hề quan tâm đến các phương tiện khác. Ảnh: Thành Cường
"Đoàn xe học sinh" cứ tà tà chạy trên đường, vô tư cười đùa, không hề quan tâm đến các phương tiện khác. Ảnh: Thành Cường
 
Cảnh nhốn nháo sau mỗi giờ tan trường tại Quốc lộ 1A đoạn qua cổng trường Nguyễn Xuân Ôn, thị trấn Diễn Châu. Ảnh: Thành Cường
Cảnh nhốn nháo sau mỗi giờ tan trường tại Quốc lộ 1A đoạn qua cổng trường Nguyễn Xuân Ôn, thị trấn Diễn Châu. Ảnh: Thành Cường
 
Vào giờ cao điểm, trên đường Lê Hồng Phong ( TP Vinh), học sinh vô tư đi ngược chiều từ cổng trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, bất chấp mật độ phương tiện giao thông đông đúc. Ảnh: Thành Cường
Vào giờ cao điểm, trên đường Lê Hồng Phong ( TP Vinh), học sinh vô tư đi ngược chiều từ cổng trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, bất chấp mật độ phương tiện giao thông đông đúc. Ảnh: Thành Cường  
 
Đường Lê Hồng Phong thường xuyên xảy ra tắc cục bộ, nguyên nhân một phần do ý thức của học sinh tham gia giao thông trên đường này. Ảnh: Thành Cường
Đường Lê Hồng Phong thường xuyên xảy ra tắc cục bộ, nguyên nhân một phần do ý thức của học sinh tham gia giao thông trên đường này. Ảnh: Thành Cường
 
Một xe máy "kẹp 3", không đội mũ bảo hiểm do học sinh điều khiển. Những hình ảnh vi phạm ATGT của học sinh như thế này thường xuyên diễn ra, đòi hỏi sự vào cuộc chấn chỉnh của lực lượng chức năng, các nhà trường cũng như các bậc phụ huynh. Ảnh: Thành Cường
Một xe máy "kẹp 3", không đội mũ bảo hiểm do học sinh điều khiển. Những hình ảnh vi phạm ATGT của học sinh như thế này thường xuyên diễn ra, đòi hỏi sự vào cuộc chấn chỉnh của lực lượng chức năng, các nhà trường cũng như các bậc phụ huynh. Ảnh: Thành Cường

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.