Học sinh thành phố Vinh hào hứng tham gia Ngày hội STEM

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Ngày hội STEM là sân chơi lành mạnh, phát triển kĩ năng hoạt động nhóm cũng như tìm tòi các ý tưởng sáng tạo, độc đáo trong khoa học, rèn luyện thêm một số kĩ năng trong giao tiếp, ứng xử, thực hành cho học sinh.
Hơn 500 học sinh thành phố tham dự Ngày hội STEM năm học 2022 - 2023. Ảnh: Mỹ Hà
Hơn 500 học sinh thành phố tham dự Ngày hội STEM năm học 2022 - 2023. Ảnh: Mỹ Hà

Sáng 2/4, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh tổ chức lễ khai mạc Ngày hội STEM năm học 2022 - 2023. Ngày hội STEM năm nay thu hút sự tham gia của hơn 500 học sinh đến từ nhiều trường học trên toàn thành phố. Đây cũng là năm đầu tiên ngày hội được tổ chức chung cả 3 cấp học Mầm non, Tiểu học và THCS.

Với chủ đề “ Khơi nguồn sáng tạo”, ngày hội STEM được triển khai với nhiều phần thi bao gồm: Sản phẩm STEM của giáo viên và học sinh, thiết kế và chế tạo cầu chịu tải với chủ đề: “Chiếc cầu nối những bờ vui”, thiết kế và chế tạo “Robot cứu trợ”, giải đấu Robot, đấu trường SUNBOT.

Bà Hoàng Thị Phương Thảo - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Mỹ Hà

Bà Hoàng Thị Phương Thảo - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, bà Hoàng Thị Phương Thảo - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh nhấn mạnh vai trò của giáo dục STEM trong trường học hiện nay.

Đặc biệt, trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, học sinh luôn được đặt ở vị trí trung tâm của mọi hoạt động dạy học và giáo dục nhằm phát huy năng lực, phẩm chất. Do đó, giáo dục STEM trong trường học đã chứng minh được sự phù hợp, hiệu quả đối với quan điểm giáo dục hiện nay.

Ông Đào Công Lợi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cán bộ, giáo viên nghe thuyết trình giới thiệu sản phẩm STEM của học sinh Trường THCS Lê Mao. Ảnh: Mỹ Hà

Ông Đào Công Lợi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cán bộ, giáo viên nghe thuyết trình giới thiệu sản phẩm STEM của học sinh Trường THCS Lê Mao. Ảnh: Mỹ Hà

Thông qua ngày hội Stem năm nay, ngành giáo dục thành phố mong muốn học sinh ở mỗi cấp học sẽ có cho mình những trải nghiệm thiết thực về khoa học - kỹ thuật.

Trong đó, với bậc mầm non sẽ giúp các em hình thành những ý niệm sơ khai, ban đầu về khoa học thông qua những hoạt động, những sản phẩm có yếu tố khoa học - kỹ thuật; từ đó, bồi dưỡng cho các em tâm hồn, lòng yêu thích khoa học.

Phần thi thiết kế với chủ đề "Chiếc cầu nối những bờ vui". Ảnh: Mỹ Hà

Phần thi thiết kế với chủ đề "Chiếc cầu nối những bờ vui". Ảnh: Mỹ Hà

Đối với học sinh cấp Tiểu học và Trung học cơ sở, ngày hội STEM sẽ là cơ hội để các em bày tỏ niềm say mê sáng tạo khoa học - kỹ thuật, thể hiện tư duy sáng tạo; bộc lộ khả năng vận dụng kiến thức lý thuyết đã được tiếp thu trong các môn học vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn.

Đây chính là những năng lực, phẩm chất cần có của người học sinh trong thời đại mới. Ban tổ chức cũng mong muốn thông qua ngày hội STEM, các bậc phụ huynh, các giáo viên hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc nghiên cứu khoa học đối với học sinh. Từ đó, sẽ ủng hộ, nuôi dưỡng ước mơ, khuyến khích và tạo điều kiện cho các em tham gia hoạt động nghiên cứu, sáng tạo khoa học từ chính trong môi trường lớp học.

Phần thi thiết kế và chế tạo “Robot cứu trợ " của học sinh THCS. Ảnh: Mỹ Hà

Phần thi thiết kế và chế tạo “Robot cứu trợ " của học sinh THCS. Ảnh: Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.