Học sinh THCS vùng cao Nghệ An giành giải cộng đồng cuộc thi 'Kiến tạo tương lai'

(Baonghean.vn) -“Thiết bị truyền dịch thông minh” của 3 học sinh bậc THCS huyện Tương Dương lọt vào top 10 sản phẩm xuất sắc nhất bảng A cuộc thi “Kiến tạo tương lai” do Sam Sung tổ chức và giành Giải Cộng đồng chung cuộc.

Sáng 9/1, vòng chung kết cuộc thi “Solve for Tomorrow” (Kiến tạo tương lai) đã diễn ra bằng hình thức trực tuyến. Đây là cuộc thi do Sam Sung tổ chức từ năm 2012 trên toàn thế giới dành cho các em học sinh bậc THCS và THPT, nhằm khuyến khích các em chủ động nghiên cứu và ứng dụng giáo dục Stem để giải quyết những vấn đề của địa phương và xã hội. Tại Việt Nam, cuộc thi bắt đầu được tổ chức từ năm 2019.

Nhóm học sinh lên ý tưởng thực hiện sản phẩm. Ảnh: NVCC

Nhóm học sinh lên ý tưởng thực hiện sản phẩm. Ảnh: NVCC

Cuộc thi năm nay diễn ra từ tháng 4/2021 với 1.200 sản phẩm tham gia của các em học sinh ở khắp mọi miền của cả nước. Qua 2 vòng thi: Sơ khảo và Phát triển sản phẩm, Ban tổ chức cuộc thi đã chọn ra được 10 sản phẩm xuất sắc nhất bảng A (bậc THCS), 10 sản phẩm xuất sắc nhất bảng B (bậc THPT) để bước vào vòng Chung khảo.

Tạo mã QR trên máy. Ảnh: ĐT

Tạo mã QR trên máy. Ảnh: ĐT

Với sản phẩm tham gia cuộc thi có tên “Thiết bị truyền dịch thông minh”, 3 em: Trần Lâm Dũng, Vi Thái Di, Mạc Phương Linh, học sinh trường PTDTNT THCS Tương Dương đã xuất sắc lọt vào vòng chung khảo và giành Giải Cộng đồng chung cuộc.

Em Trần Lâm Dũng, nhóm trưởng cho hay: Mỗi lần đi thăm người thân ở bệnh viện huyện Tương Dương, em thấy ở đây số lượng bệnh nhân rất đông, trong khi lực lượng y tế còn mỏng. Mặt khác, do dịch bệnh Covid-19, người nhà cũng rất khó để ở bên cạnh chăm sóc bệnh nhân. Do đó khi truyền dịch đã hết và khi có trường hợp khẩn cấp, bệnh nhân phải tự gọi nhân viên y tế, rất bị động. Ngoài ra, việc không kịp thời ngắt khi dịch truyền hết có thể dẫn đến máu chảy ngược gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe bệnh nhân.

“Về nhà em suy nghĩ mãi, nếu có thể chế tạo ra một thiết bị y tế nhằm hỗ trợ cho bệnh nhân trong quá trình điều trị và giúp bệnh nhân gọi được bác sĩ trong trường hợp khẩn cấp; giúp bác sĩ dễ dàng theo dõi lượng dịch đã truyền, đồng thời góp phần giảm tải được áp lực công việc cho các bác sĩ thì tốt biết mấy. Vậy là em cùng các bạn lên mạng tìm tòi và đem ý tưởng này trao đổi với cô giáo Nguyễn Thị Kiều. Cô giáo rất ngạc nhiên và cùng bắt tay vào giúp đỡ chúng em” – Trần Lâm Dũng kể lại.

Các em vẽ sơ đồ thiết kế sản phẩm. Ảnh: NVCC

Các em vẽ sơ đồ thiết kế sản phẩm. Ảnh: NVCC

Sau khi cùng các bạn phác thảo ra ý tưởng, lên kế hoạch thực hiện, nhóm của Trần Lâm Dũng cũng gặp không ít khó khăn. “Thiếu linh kiện điện tử, thiếu kinh phí nên để hoàn thiện sản phẩm, chúng em phải làm trong gần 2 năm mới hoàn thành. Vất vả nhất là những lúc lắp đặt thiết bị vào rồi lại gặp trục trặc như cảm biến kém, đường truyền không kết nối được… khiến các thành viên cảm thấy nản lòng. Thế nhưng được sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo Nguyễn Thị Kiều nên chúng em cũng trở nên bình tĩnh để từng bước tìm ra nguyên nhân khắc phục” – Vi Thái Di, cậu học sinh người dân tộc Thái cho hay.

Cô Nguyễn Thị Kiều, giáo viên trường PTDTNT THCS Tương Dương chia sẻ: “Khi được các em trao đổi về ý tưởng này, thực tình tôi cũng rất ngạc nhiên bởi một phần sợ rằng sẽ vượt quá năng lực của các em, một phần cũng cảm thấy kích thích do nó thiết thực và phù hợp với thực tế. Qua những lần thất bại, tôi đã động viên và hướng dẫn tỉ mỉ để các em hoàn thành sản phẩm. Các em là những học sinh vùng cao, cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng qua cuộc thi tôi rất khâm phục những ý tưởng táo bạo và khả năng của các em”.

Cô Nguyễn Thị Kiều cũng cho biết thêm, sản phẩm “Thiết bị truyền dịch thông minh” hoàn thành sẽ góp phần cảnh báo cho bệnh nhân và bác sĩ khi hết dịch truyền y tế; bởi cơ chế hoạt động của thiết bị này tự động đóng bình dịch khi hết dịch, giúp bệnh nhân gọi được bác sĩ trong trường hợp khẩn cấp, giúp bác sĩ theo dõi được lượng dịch đã truyền qua app điện thoại. Sản phẩm rất thông minh khi dùng cảm biến đếm giọt kết hợp với modun thu phát vật cản hồng ngoại để nhận biết khi truyền dịch. Dùng động cơ sevro để điều khiển cơ cấu đóng/mở bình dịch, tạo mã QR để quản lý  thông tin giường bệnh, cài đặt phần mềm để thông báo, hiển thị thông tin trên smartphone của bác sĩ. Thế nên rất khả thi khi vận hành.

Ông Kha Văn Lập – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tương Dương cho biết: “Đây là lần đầu tiên học sinh huyện Tương Dương tham dự một cuộc thi lớn và đạt kết quả tốt như vậy. Tuy là học sinh vùng cao, điều kiện kinh tế còn thiếu thốn nhưng sự nỗ lực cố gắng của các em thực sự là tấm gương để các học sinh khác noi theo".

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.