Học sinh TP. Vinh trong ngày đầu đi học trở lại

Mỹ Hà - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trở lại trường sau 4 tháng học trực tuyến, nhiều học sinh vẫn còn mang tâm trạng bỡ ngỡ bởi sau thời gian dài, hôm nay các em mới được gặp bạn bè, cô thầy.
Sáng nay thời tiết giá rét, không mấy thuận lợi cho học sinh, phụ huynh thành phố Vinh trong ngày đầu tiên trở lại trường. Ảnh: Đức Anh
Sáng nay thời tiết giá rét, không mấy thuận lợi cho học sinh, phụ huynh thành phố Vinh trong ngày đầu tiên trở lại trường. Ảnh: Đức Anh
Tại Trường Tiểu học Nghi Phú, để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường, tất cả giáo viên đều có mặt từ sáng sớm để đón các em học sinh ngay từ cổng trường. Ảnh: Đức Anh
Tại Trường Tiểu học Nghi Phú, để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường, tất cả giáo viên đều có mặt từ sáng sớm để đón các em học sinh ngay từ cổng trường. Ảnh: Đức Anh
Trước khi vào trường, học sinh được yêu cầu đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Đức Anh
Trước khi vào trường, học sinh được yêu cầu đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Đức Anh

Mọi ưu tiên đều dành cho những học sinh lớp 1, bởi đây là lần đầu tiên các em đến trường và được làm quen trực tiếp với cô giáo, bạn bè. Dù đã quen giọng nói nhưng việc nhận ra nhau qua khẩu trang vẫn khiến cô và trò gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Đức Anh
Mọi ưu tiên đều dành cho những học sinh lớp 1, bởi đây là lần đầu tiên các em đến trường và được làm quen trực tiếp với cô giáo, bạn bè. Dù đã quen giọng nói nhưng việc nhận ra nhau qua khẩu trang vẫn khiến cô và trò gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Đức Anh
Dù chỉ mới gặp nhau nhưng có rất nhiều câu chuyện nhỏ được các bạn học sinh lớp 1 chia sẻ. Ảnh: Đức Anh
Dù chỉ mới gặp nhau nhưng có rất nhiều câu chuyện nhỏ được các bạn học sinh lớp 1 chia sẻ. Ảnh: Đức Anh

Đúng 7h15 phút, tiếng trống trường điểm vào tiết 1. Đây là âm thanh đã được các nhà trường trên địa bàn thành phố Vinh chờ đợi rất lâu sau hơn 4 tháng học trực tuyến. Ảnh: Đức Anh
Đúng 7h15 phút, tiếng trống trường điểm vào tiết 1. Đây là âm thanh đã được các nhà trường trên địa bàn thành phố Vinh chờ đợi rất lâu sau hơn 4 tháng học trực tuyến. Ảnh: Đức Anh
Thay vì các hoạt động tập thể ở giữa sân trường, buổi sinh hoạt đầu tiên diễn ra ngay trong lớp học với giai điệu vui tươi. Ảnh: Đức Anh
Thay vì các hoạt động tập thể ở giữa sân trường, buổi sinh hoạt đầu tiên diễn ra ngay trong lớp học với giai điệu vui tươi. Ảnh: Đức Anh
Với học sinh THCS, việc triển khai buổi học dễ dàng hơn, bởi trước đó học sinh lớp 9 đã vào học được gần 1 tháng. Tuy nhiên, với địa bàn có đến 11 bệnh nhân F0 như phường Cửa Nam thì việc đảm bảo an toàn cho học sinh vẫn phải đặt lên hàng đầu. Tất cả học sinh đều được yêu cầu phải đem theo nước sát khuẩn và nước uống riêng để hạn chế việc dùng chung trong lớp học. Ảnh: Đức Anh
Với học sinh THCS, việc triển khai buổi học dễ dàng hơn, bởi trước đó học sinh lớp 9 đã vào học được gần 1 tháng. Tuy nhiên, với địa bàn có đến 11 bệnh nhân F0 như phường Cửa Nam thì việc đảm bảo an toàn cho học sinh vẫn phải đặt lên hàng đầu. Tất cả học sinh đều được yêu cầu phải đem theo nước sát khuẩn và nước uống riêng để hạn chế việc dùng chung trong lớp học. Ảnh: Đức Anh
Ngoài phân đôi trường, giữa các lớp cũng được phân chia khoảng cách tránh tập trung đông học sinh khi ra chơi. Ảnh: Đức Anh
Ngoài phân đôi trường, giữa các lớp cũng được phân chia khoảng cách tránh tập trung đông học sinh khi ra chơi. Ảnh: Đức Anh
Tận dụng nhà văn hóa cũ của khối, xóm, Trường THCS Cửa Nam đã sử dụng để làm thư viện cộng đồng và đây sẽ là nơi để phụ huynh, học sinh ghé vào khi đưa, đón con hay chờ bố mẹ. Thư viện cộng đồng có lối đi riêng, nằm ngoài khuôn viên trường nên đảm bảo an toàn. Ảnh: Đức Anh
Tận dụng nhà văn hóa cũ của khối, xóm, Trường THCS Cửa Nam đã sử dụng để làm thư viện cộng đồng và đây sẽ là nơi để phụ huynh, học sinh ghé vào khi đưa, đón con hay chờ bố mẹ. Thư viện cộng đồng có lối đi riêng, nằm ngoài khuôn viên trường nên đảm bảo an toàn. Ảnh: Đức Anh
Sáng nay, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố VInh cũng đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị của các trường học để đánh giá việc thực hiện các kế hoạch và rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức. Thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh, sáng nay tỷ lệ học sinh đến trường đạt trên 97%.Chiều nay, theo kế hoạch, TP. Vinh sẽ bắt đầu tiêm mũi 2 vắc-xin Covid - 19 cho học sinh lớp 9. Ảnh: Đức Anh
Sáng nay, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố VInh cũng đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị của các trường học để đánh giá việc thực hiện các kế hoạch và rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức. Thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh, sáng nay tỷ lệ học sinh đến trường đạt trên 97%.Chiều nay, theo kế hoạch, TP. Vinh sẽ bắt đầu tiêm mũi 2 vắc-xin Covid - 19 cho học sinh lớp 9. Ảnh: Đức Anh

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.