Học sinh Trường THPT DTNT tỉnh hào hứng với 'Ngày hội Stem'

(Baonghean.vn) - Việc triển khai Ngày hội Stem không chỉ đem đến một sân chơi thú vị, bổ ích mà còn góp phần khơi nguồn sáng tạo, lan tỏa tình yêu khoa học trong nhà trường.

Tối 9/5, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh tổ chức Ngày hội Stem. Đây là hoạt động ý nghĩa của nhà trường với tên gọi “Khơi dậy đam mê, đánh thức sáng tạo”.

Phần thuyết trình dự án của học sinh lớp 10. Ảnh: MH
Phần thuyết trình dự án của học sinh lớp 10. Ảnh: MH

Ngày hội Stem là hoạt động đã được Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh duy trì trong vài năm trở lại đây, với mục đích phát huy tính sáng tạo, tư duy của học trò và áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế.

Ngày hội Stem diễn ra trong một ngày với các hoạt động như hội chợ trưng bày các sản phẩm thiết kế của học sinh, thuyết trình các mô hình và chương trình văn nghệ của học sinh chào mừng Ngày hội Stem.

Ban giám khảo giao lưu với các học sinh sau phần thuyết trình dự án. Ảnh: MH
Ban giám khảo giao lưu với các học sinh sau phần thuyết trình dự án. Ảnh: MH

Trong năm nay, chương trình có sự tham gia của 12 đội chơi của hai khối 10 và 11 với các dự án thiết thực trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Tiêu biểu có các sản phẩm như sản phẩm tạo mùi thơm, sữa chua tiện lợi, tinh dầu treo xe ô tô, nước xịt khử mùi thơm, đèn cảm biến chuyển động của học sinh lớp 10.

Các dự án của học sinh lớp 11 chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực về Vật lý, Hóa học, Sinh học như hệ thống điểm danh thông minh, đèn học thông minh, chổi quét mạng nhện thông minh...

Các học sinh đang trình bày dự án với ban giám khảo. Ảnh: MH
Các học sinh đang trình bày dự án với ban giám khảo. Ảnh: MH

Ngoài ra, nhiều dự án khác cũng được đánh giá cao như trò chơi luồn dây, máy đo thân nhiệt từ xa, tách chiết diệp lục với carotenoid để sản xuất thạch dừa ngũ sắc...

Đây đều là những dự án được xuất phát từ thực tế, trong đó những dự án gắn với các đặc sản của đồng bào dân tộc thiểu số có tính ứng dụng cao. Rất nhiều sản phẩm tham gia Ngày hội Stem đã được học sinh, giáo viên và các khách mời hưởng ứng như sản phẩm xà bông thiên nhiên làm từ nghệ, mật ong, trà xanh; nước rửa chén với nhiều công dụng hữu hiệu.

Học sinh nhà trường giới thiệu các sản phẩm với khán giả theo dõi chương trình. Ảnh: MH
Học sinh nhà trường giới thiệu các sản phẩm với khán giả theo dõi chương trình. Ảnh: MH

Trong đêm chung kết, cùng với việc thuyết trình các sản phẩm, học sinh thực hiện dự án còn phải trả lời các câu hỏi đến từ ban giám khảo để làm rõ hơn việc triển khai đề tài và quá trình thực hiện.

Việc triển khai Ngày hội Stem không chỉ đem đến một sân chơi thú vị, bổ ích mà còn góp phần khơi nguồn sáng tạo, lan tỏa tình yêu khoa học trong nhà trường. Đồng thời, giúp học sinh trải nghiệm năng lực sáng tạo, phát triển năng lực bản thân và đề cao tinh thần hợp tác và phát triển kỹ năng sống.

Sản phẩm xà bông thiên nhiên nhận được sự chú ý của rất nhiều khách mời. Ảnh: MH
Sản phẩm xà bông thiên nhiên nhận được sự chú ý của rất nhiều khách mời. Ảnh: MH

Trước đó, thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, chương trình giáo dục Stem đã được Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh triển khai và nhận được sự quan tâm của tập thể giáo viên nhà trường.

Gian hàng giới thiệu sản phẩm của học sinh. Ảnh: MH
Gian hàng giới thiệu sản phẩm của học sinh. Ảnh: MH

Cô giáo Nguyễn Thị Kiều Hoa - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Việc triển khai chương trình giáo dục Stem giúp các thầy cô thay đổi cách dạy học, chuyển dần cách dạy học truyền thống từ truyền thụ kiến thức 1 chiều mà đi sâu vào đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới hình thức dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh.

Học sinh Trường THPT DTNT hào hứng tham gia chương trình. Ảnh: MH
Học sinh Trường THPT DTNT hào hứng tham gia chương trình. Ảnh: MH

Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở nhà trường và từng bước định hướng, giúp học sinh phát hiện được năng lực của bản thân để lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai.  

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.