Học sinh Việt Nam giành 3 huy chương vàng Olympic Sinh học quốc tế

Cả 4/4 học sinh đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic sinh học quốc tế đều giành huy chương, trong đó có tới 3 huy chương vàng.
Đội tuyển học sinh Việt Nam xuất sắc giành 4 huy chương Olympic sinh học quốc tế
Đội tuyển học sinh Việt Nam xuất sắc giành 4 huy chương Olympic sinh học quốc tế. Ảnh: Bộ GD&ĐT cung cấp
Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục - Đào tạo) cho biết đã nhận được thông tin chính thức về kết quả dự thi Olympic sinh học quốc tế lần thứ 29 (năm 2018) của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Theo đó, cả 4/4 thí sinh dự thi đều đoạt huy chương, gồm 3 huy chương vàng và 1 huy chương bạc.
Cụ thể, 3 huy chương vàng thuộc về các em: Nguyễn Phương Thảo, học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trần Thị Minh Anh, học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, thành phố Hải Phòng và và Hoàng Minh Trung, học sinh lớp 11 Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Huy chương bạc thuộc về em Hoàng Văn Đông, học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương.
Olympic sinh học quốc tế lần thứ 29 tổ chức tại Iran, có 71 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, trong đó có 3 nước làm quan sát viên, với tổng số 261 thí sinh.
Học sinh Việt Nam được tôn vinh là "người chiến thắng cuộc thi"
Tham dự Olympic sinh học quốc tế năm nay, học sinh Việt Nam đã tự tin hoàn thành tốt cả về thi lý thuyết và thi thực hành. Điểm thi của các thí sinh Việt Nam đoạt huy chương đều xếp thứ hạng cao trong cuộc thi.
Học sinh Nguyễn Phương Thảo của đội tuyển Việt Nam được tôn vinh là người chiến thắng cuộc thi. Ảnh: Bộ GD&ĐT cung cấp
Học sinh Nguyễn Phương Thảo của đội tuyển Việt Nam được tôn vinh là người chiến thắng cuộc thi. Ảnh: Bộ GD&ĐT cung cấp
Đặc biệt, em Nguyễn Phương Thảo đạt tổng điểm cao nhất cuộc thi trên tổng số 261 thí sinh và được tôn vinh là người chiến thắng cuộc thi. Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam tham dự các kỳ Olympic sinh học quốc tế có điểm cao nhất của cuộc thi. Tiếp theo là em Trần Thị Minh Anh, đứng thứ 9/261; em Hoàng Minh Trung đứng thứ 19/261 và em Hoàng Văn Đông đứng thứ 64/261.
Bộ Giáo dục - Đào tạo sẽ đón đoàn và chúc mừng thành tích của đoàn dự thi Olympic sinh học quốc tế năm 2018 tại sân bay quốc tế Nội Bài vào chiều mai, 23/7.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.