Học sinh xứ Nghệ căng mình ôn thi trong nắng nóng hơn 40 độ

Mỹ Hà - Đình Tuyên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thời tiết nắng nóng trong những ngày qua khiến cho việc học tập, ôn thi của rất nhiều học sinh bị ảnh hưởng. Trong khi đó, đây là thời điểm tăng tốc của học sinh cuối cấp với rất nhiều kỳ thi quan trọng sắp tới.
Thời tiết của huyện Quế Phong trong những ngày qua rất nắng nóng, nhiều thời điểm trong ngày lên đến hơn 40 độ. Trong khi học sinh các lớp 6, 7, 8 đã hoàn thành các kỳ kiểm tra cuối năm thì học sinh khối 9 vẫn đang tập trung ôn tập để chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Tại Trường PT DTNT THCS Quế Phong, ngoài ôn thi vào Trường THPT Quế Phong, nhiều học sinh đã đăng ký thi vào Trường THPT DTNT tỉnh nên việc ôn thi hết sức vất vả. Ảnh: Đình Tuyên
Thời tiết của huyện Quế Phong trong những ngày qua rất nắng nóng, nhiều thời điểm trong ngày lên đến hơn 40 độ. Trong khi học sinh các lớp 6, 7, 8 đã hoàn thành các kỳ kiểm tra cuối năm thì học sinh khối 9 vẫn đang tập trung ôn tập để chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Tại Trường PT DTNT THCS Quế Phong, ngoài ôn thi vào Trường THPT Quế Phong, nhiều học sinh đã đăng ký thi vào Trường THPT DTNT tỉnh nên việc ôn thi hết sức vất vả. Ảnh: Đình Tuyên
Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, trong những ngày này lịch học của trường có sự thay đổi. Buổi sáng các em có thể học sớm hơn nhưng buổi chiều có thể lui về sau 3 giờ chiều và kéo dài buổi học đến 6h tối giúp học sinh thuận lợi hơn trong học tập. Những ngày trời mát, lịch học được giáo viên và học sinh kéo dài tối đa, kể cả thứ 7 và Chủ nhật. Ảnh: Đình Tuyên
Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, trong những ngày này lịch học của trường có sự thay đổi. Buổi sáng các em có thể học sớm hơn nhưng buổi chiều có thể lui về sau 3 giờ chiều và kéo dài buổi học đến 6h tối giúp học sinh thuận lợi hơn trong học tập. Những ngày trời mát, lịch học được giáo viên và học sinh kéo dài tối đa, kể cả thứ 7 và Chủ nhật. Ảnh: Đình Tuyên
Đặc thù của Trường THPT DTNT là học sinh đều ăn, ở, sinh hoạt trong nhà trường. Cô giáo Nguyễn Thị Ngân - Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Ngoài đổi lịch giảng dạy, chúng tôi quan tâm đến chế độ dinh dưỡng cho học sinh, bổ sung thức ăn cho các em. Những học sinh lực học còn hạn chế hoặc những học sinh cần được bồi dưỡng để thi vào trường nội trú chúng tôi cắt cử giáo viên để bồi dưỡng thêm cho các em vào buổi tối". Ảnh: Đình Tuyên
Đặc thù của Trường THPT DTNT là học sinh đều ăn, ở, sinh hoạt trong nhà trường. Cô giáo Nguyễn Thị Ngân - Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Ngoài đổi lịch giảng dạy, chúng tôi quan tâm đến chế độ dinh dưỡng cho học sinh, bổ sung thức ăn cho các em. Những học sinh lực học còn hạn chế hoặc những học sinh cần được bồi dưỡng để thi vào trường nội trú chúng tôi cắt cử giáo viên để bồi dưỡng thêm cho các em vào buổi tối". Ảnh: Đình Tuyên
Ngoài học trên lớp, các học sinh tìm đến thư viện trường trong những giờ học ngoài giờ. Việc tìm đọc thêm các tư liệu giúp các em có thêm kiến thức để hoàn thành các bài văn nghị luận xã hội. Ảnh: Đình Tuyên

Ngoài học trên lớp, các học sinh tìm đến thư viện trường trong những giờ học ngoài giờ. Việc tìm đọc thêm các tư liệu giúp các em có thêm kiến thức để hoàn thành các bài văn nghị luận xã hội. Ảnh: Đình Tuyên

Trong thời điểm tăng tốc, học sinh tập trung luyện đề để rèn kỹ năng làm bài. Ảnh: Đình Tuyên

Trong thời điểm tăng tốc, học sinh tập trung luyện đề để rèn kỹ năng làm bài. Ảnh: Đình Tuyên

Tại Trường PT DTNT THPT số 2 của tỉnh, những buổi tự học buổi tối đã trở nên quen thuộc. Tuy nhiên, vào thời điểm này, thời gian học ở buổi tối kéo dài hơn vì các em đang tập trung chạy nước rút cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Sau 4 đợt thi thử, kết quả thi của trường khá khả quan và nhà trường đang nỗ lực để tiếp tục giữ vị trí tốp 3 trong toàn tỉnh ở kỳ thi sắp tới. Ảnh: Đình Tuyên
Tại Trường PT DTNT THPT số 2 của tỉnh, những buổi tự học buổi tối đã trở nên quen thuộc. Tuy nhiên, vào thời điểm này, thời gian học ở buổi tối kéo dài hơn vì các em đang tập trung chạy nước rút cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Sau 4 đợt thi thử, kết quả thi của trường khá khả quan và nhà trường đang nỗ lực để tiếp tục giữ vị trí tốp 3 trong toàn tỉnh ở kỳ thi sắp tới. Ảnh: Đình Tuyên
Thời tiết nắng nóng nên dù buổi tối, học sinh vẫn trang bị thêm cho mình các chai nước uống. Trong những ngày này, nhà trường cũng thay đổi thực đơn thường xuyên cho học sinh nội trú. Ảnh: Đình Tuyên
Thời tiết nắng nóng nên dù buổi tối, học sinh vẫn trang bị thêm cho mình các chai nước uống. Trong những ngày này, nhà trường cũng thay đổi thực đơn thường xuyên cho học sinh nội trú. Ảnh: Đình Tuyên
Ngoài 6 quạt trần và quạt treo tường, một số học sinh còn đem thêm những chiếc quạt cóc nhỏ lên lớp nhằm xua tan cái nóng. Ảnh: Đình Tuyên
Ngoài 6 quạt trần và quạt treo tường, một số học sinh còn đem thêm những chiếc quạt cóc nhỏ lên lớp nhằm xua tan cái nóng. Ảnh: Đình Tuyên
Ngoài quạt điện, nhiều em còn phải xơ cua thêm quạt giấy. Ảnh: Đình Tuyên
Ngoài quạt điện, nhiều em còn phải xơ cua thêm quạt giấy. Ảnh: Đình Tuyên
Học sinh Nguyễn Thị Linh Ngọc là thủ khoa khối B của trường trong Kỳ thi thử gần đây nhất với gần 28 điểm. Tuy nhiên để đạt mục tiêu thi đậu vào Trường Đại học Y Hà Nội, Linh Ngọc nói rằng em đang còn một chặng đường dài để chinh phục giấc mơ của mình. Việc học tập căng thẳng nhiều lúc khiến Ngọc quên đi nắng nóng và vất vả. Ảnh: Đình Tuyên
Học sinh Nguyễn Thị Linh Ngọc là thủ khoa khối B của trường trong Kỳ thi thử gần đây nhất với gần 28 điểm. Tuy nhiên để đạt mục tiêu thi đậu vào Trường Đại học Y Hà Nội, Linh Ngọc nói rằng em đang còn một chặng đường dài để chinh phục giấc mơ của mình. Việc học tập căng thẳng nhiều lúc khiến Ngọc quên đi nắng nóng và vất vả. Ảnh: Đình Tuyên
Những giờ giải lao trong giờ tự học buổi tối là phút nghỉ ngơi hiếm hoi của các sỹ tử lớp 12. Ảnh: Đình Tuyên
Những giờ giải lao trong giờ tự học buổi tối là phút nghỉ ngơi hiếm hoi của các sỹ tử lớp 12. Ảnh: Đình Tuyên
"Chúc anh chị một mùa thi thành công", "Gửi ngàn lời yêu thương đến K9. Đại học không phải gánh nặng trên vai, nó là phần quà anh chị muốn đạt cho mình. Chúc các anh chị bình tĩnh, tự tin"... Những ngày cuối cùng của năm học, rất nhiều lời chia sẻ của các em gửi tới các anh chị khóa 12 như tiếp thêm nghị lực cho các thí sinh trong hành trình khó khăn này. Ảnh: Đình Tuyên
"Chúc anh chị một mùa thi thành công", "Gửi ngàn lời yêu thương đến K9. Đại học không phải gánh nặng trên vai, nó là phần quà anh chị muốn đạt cho mình. Chúc các anh chị bình tĩnh, tự tin"... Những ngày cuối cùng của năm học, rất nhiều lời chia sẻ của các em gửi tới các anh chị khóa 12 như tiếp thêm nghị lực cho các thí sinh trong hành trình khó khăn này. Ảnh: Đình Tuyên
Ngoài tập trung ôn thi ở trên lớp, thầy giáo Lê Viết Phương - giáo viên dạy môn Sinh học đến tận các phòng ký túc xá để hỗ trợ thêm cho các thí sinh. Năm nay, Trường PT DTNT THPT số 2 có khoảng 50% học sinh lựa chọn tổ hợp môn Khoa học tự nhiên. Trong đó, có khoảng 20 học sinh có nguyện vọng vào các trường đại học y khoa và đây là một thử thách không nhỏ đối với thầy và trò. Ảnh: Đình Tuyên
Ngoài tập trung ôn thi ở trên lớp, thầy giáo Lê Viết Phương - giáo viên dạy môn Sinh học đến tận các phòng ký túc xá để hỗ trợ thêm cho các thí sinh. Năm nay, Trường PT DTNT THPT số 2 có khoảng 50% học sinh lựa chọn tổ hợp môn Khoa học tự nhiên. Trong đó, có khoảng 20 học sinh có nguyện vọng vào các trường đại học y khoa và đây là một thử thách không nhỏ đối với thầy và trò. Ảnh: Đình Tuyên
Giữa những buổi ôn thi vất vả, học sinh lớp 12A2 của Trường PT DTNT THPT số 2 vẫn có những giây phút thảnh thơi, tổ chức sinh nhật cho cô giáo chủ nhiệm. Đây sẽ là những kỷ niệm đáng nhớ đối với các em trong tháng cuối cùng của đời học sinh và tình thầy cô, bạn bè, tình yêu mái trường sẽ tiếp thêm nghị lực để các em nỗ lực, cố gắng học tập, hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Ảnh: Đình Tuyên
Giữa những buổi ôn thi vất vả, học sinh lớp 12A2 của Trường PT DTNT THPT số 2 vẫn có những giây phút thảnh thơi, tổ chức sinh nhật cho cô giáo chủ nhiệm. Đây sẽ là những kỷ niệm đáng nhớ đối với các em trong tháng cuối cùng của đời học sinh và tình thầy cô, bạn bè, tình yêu mái trường sẽ tiếp thêm nghị lực để các em nỗ lực, cố gắng học tập, hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Ảnh: Đình Tuyên

Không khí ôn tập của học sinh lớp 12 trong những ngày nắng nóng. Clip: Đình Tuyên - Mỹ Hà

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.