Học sinh xứ Nghệ hào hứng tìm cơ hội du học truyền lửa 2019

(Baonghean.vn) - Nên đi du học một lần trong đời để có cơ hội được tiếp cận những nền giáo dục tiên tiến hiện đại - đó là thông điệp được đưa ra tại Hội thảo du học truyền lửa năm 2019.

Sáng 11/8, Hội du học sinh Nghệ Tĩnh tổ chức Hội thảo truyền lửa 2019.  Hội thảo thu hút hàng trăm phụ huynh, học sinh đến từ 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Đây là năm thứ 11 hội thảo được tổ chức và là hội thảo du học lớn nhất tại miền Trung, cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho các học sinh, sinh viên có nguyện vọng đi du học các nước châu Âu, châu Mỹ.

Học sinh Trường THPT chuyên Đại học Vinh đặt câu hỏi trực tiếp tại hội thảo. Ảnh: Mỹ Hà
Học sinh Trường THPT chuyên Đại học Vinh đặt câu hỏi trực tiếp tại hội thảo. Ảnh: Mỹ Hà

Tham gia hội thảo có nhiều gương mặt xuất sắc từng là du học sinh ở các trường đại học lớn trên thế giới. Đó là, Tiến sỹ Bùi Công Kiên – top 200 người đạt học bổng VEF– Chính phủ Mỹ dành cho sinh viên xuất sắc của Việt Nam; tốt nghiệp Tiến sỹ ngành Khoa học máy tính – Đại học Tổng hợp IOWA, chuyên gia tài chính, quản trị dự án Nguyễn Thị Lệ Hằng – sinh viên xuất sắc Đại học tổng hợp IOWA; bác sỹ Lê Văn Đạt Nhân – tốt nghiệp Trường Đại học Y khoa Harvard...

Tại hội thảo, các diễn giả đã cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về du học, chia sẻ kinh nghiệm để tìm kiếm học bổng ở các trường đại học nước ngoài, các kiến thức, kỹ năng cần thiết để vượt qua các kỳ thi và để du học hiệu quả.

Hội thảo cũng đã dành nhiều suất quà để dành tặng cho những học sinh Nghệ An đã đạt thành tích cao tại các Kỳ thi Olympic khu vực, quốc tế, Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

Hội du học sinh Nghệ Tĩnh là một tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận quy tụ những con người gốc Nghệ An, Hà Tĩnh đã và đang học tập, sinh sống ở nước ngoài. Hội được thành lập năm 2008 với mục tiêu nhằm thúc đẩy phong trào du học và nâng cao năng lực cho các bạn trẻ hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.