Học sinh xứ Nghệ hào hứng với lễ hội Tết cổ truyền

Đình Tuyên - Mỹ Hà

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Lễ hội Tết cổ truyền là hoạt động chào Xuân ý nghĩa được nhiều trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức. Đến với chương trình này, học sinh được trở lại với Tết xưa và trải nghiệm nhiều phong tục truyền thống của dân tộc.
Sau hai năm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, Ngày hội xuân của Trường Tiểu học Lê Mao - thành phố Vinh đã trở lại với không khí rộn ràng, vui tươi. Ảnh: Đình Tuyên

Sau hai năm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, Ngày hội xuân của Trường Tiểu học Lê Mao - thành phố Vinh đã trở lại với không khí rộn ràng, vui tươi. Ảnh: Đình Tuyên

Chương trình được tổ chức vào những ngày cuối cùng của năm cũ, sau khi các em đã hoàn thành xong kỳ thi kiểm tra cuối học kỳ I nên học sinh thực sự hào hứng. Trong trang phục áo dài truyền thống của dân tộc, sân trường như một bức tranh đa sắc màu, rực rỡ và ngập sắc xuân. Ảnh: Đình Tuyên

Chương trình được tổ chức vào những ngày cuối cùng của năm cũ, sau khi các em đã hoàn thành xong kỳ thi kiểm tra cuối học kỳ I nên học sinh thực sự hào hứng. Trong trang phục áo dài truyền thống của dân tộc, sân trường như một bức tranh đa sắc màu, rực rỡ và ngập sắc xuân. Ảnh: Đình Tuyên

Một trong những điểm thu hút của lễ hội Xuân năm nay đó là gian hàng chợ Xuân được chính các giáo viên, học sinh và phụ huynh trong nhà trường cùng đứng ra chuẩn bị. Ảnh: Đình Tuyên

Một trong những điểm thu hút của lễ hội Xuân năm nay đó là gian hàng chợ Xuân được chính các giáo viên, học sinh và phụ huynh trong nhà trường cùng đứng ra chuẩn bị. Ảnh: Đình Tuyên

Clip: Đình Tuyên - Mỹ Hà
Những mặt hàng đưa tới hội chợ là sản phẩm handmade do các em học sinh tự tay làm. Một phần tiền thu được sẽ ủng hộ vào quỹ giúp đỡ bạn nghèo. Ảnh: Đình Tuyên

Những mặt hàng đưa tới hội chợ là sản phẩm handmade do các em học sinh tự tay làm. Một phần tiền thu được sẽ ủng hộ vào quỹ giúp đỡ bạn nghèo. Ảnh: Đình Tuyên

Lễ hội truyền thống không thể thiếu những trò chơi dân gian như bắt vịt. Ảnh: Đình Tuyên

Lễ hội truyền thống không thể thiếu những trò chơi dân gian như bắt vịt. Ảnh: Đình Tuyên

Các bạn học sinh nam hào hứng với các môn thể thao như bóng đá, bóng rổ và các trò chơi ném bóng. Ảnh: Đình Tuyên

Các bạn học sinh nam hào hứng với các môn thể thao như bóng đá, bóng rổ và các trò chơi ném bóng. Ảnh: Đình Tuyên

Ngày hội cũng là một trải nghiệm của phụ huynh khi được đồng hành với các con trong những hoạt động của nhà trường. Ảnh: Đình Tuyên

Ngày hội cũng là một trải nghiệm của phụ huynh khi được đồng hành với các con trong những hoạt động của nhà trường. Ảnh: Đình Tuyên

Với chủ đề "Xuân yêu thương", rất nhiều món quà Tết ý nghĩa đã kịp đến với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đình Tuyên

Với chủ đề "Xuân yêu thương", rất nhiều món quà Tết ý nghĩa đã kịp đến với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đình Tuyên

Trước khi về nghỉ Tết, học sinh Trường THPT DTNT tỉnh được tham gia Chương trình Tết Sum vầy, Xuân gắn kết. Trong đó một trong những hoạt động ý nghĩa đó là tổ chức nấu bánh chưng để làm quà cho học sinh và gia đình. Ảnh: Đình Tuyên

Trước khi về nghỉ Tết, học sinh Trường THPT DTNT tỉnh được tham gia Chương trình Tết Sum vầy, Xuân gắn kết. Trong đó một trong những hoạt động ý nghĩa đó là tổ chức nấu bánh chưng để làm quà cho học sinh và gia đình. Ảnh: Đình Tuyên

Được tự tay làm những chiếc bánh chưng, bánh tét giúp các em được trở về với cái Tết truyền thống của dân tộc. Ảnh: Đình Tuyên

Được tự tay làm những chiếc bánh chưng, bánh tét giúp các em được trở về với cái Tết truyền thống của dân tộc. Ảnh: Đình Tuyên

Bên nồi bánh chưng xanh, cùng nhau chờ bánh chín, hát cho nhau nghe những bài hát về quê hương là những kỷ niệm khó quên đối với những học sinh nội trú sống xa nhà. Với những ký ức đẹp đẽ này, các em sẽ trưởng thành, cố gắng thi đua học tốt để sau này trở thành những người con ưu tú của bản làng, trở về xây dựng quê hương giàu đẹp. Ảnh: Đình Tuyên

Bên nồi bánh chưng xanh, cùng nhau chờ bánh chín, hát cho nhau nghe những bài hát về quê hương là những kỷ niệm khó quên đối với những học sinh nội trú sống xa nhà. Với những ký ức đẹp đẽ này, các em sẽ trưởng thành, cố gắng thi đua học tốt để sau này trở thành những người con ưu tú của bản làng, trở về xây dựng quê hương giàu đẹp. Ảnh: Đình Tuyên

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.