Học trò vùng cao Nghệ An háo hức bước vào ngày học đầu tiên

Đình Tuân - Đào Thọ

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sau quãng thời gian nghỉ hè, cùng với hàng nghìn học sinh trong tỉnh, học sinh huyện miền núi Tương Dương bước vào ngày học chính thức của năm học 2019 - 2020 trong niềm vui háo hức.
Sáng ngày 26/8 cùng với học sinh cả nước, 18.1331 học sinh ở tất cả các bậc học của huyện miền núi Tương Dương đã bước vào ngày học chính thức đầu tiên. Trong đó có học sinh Trường PTDTNT THCS Tương Dương.
Sáng ngày 26/8 cùng với học sinh toàn tỉnh, 18.135 học sinh ở tất cả các bậc học của huyện miền núi Tương Dương đã bước vào ngày học chính thức đầu tiên của năm học 2019 - 2020. Trong đó có học sinh Trường PTDTNT THCS Tương Dương.
Trường PTDTNT THCS Tương Dương có 313 em học sinh là con em của đồng bào dân tộc: Ơ đu, Khớ mú, Mông, Thái, Tày poọng, Thổ theo học. Theo ghi nhận buổi học chính thức đầu tiên toàn trường không vắng học sinh nào.
Trường PTDTNT THCS Tương Dương có 313 em học sinh là con em của đồng bào dân tộc: Ơ đu, Khơ mú, Mông, Thái, Tày poọng, Thổ theo học. Theo ghi nhận buổi học chính thức đầu tiên toàn trường không vắng học sinh nào.
Dậy từ lúc 5 gờ 30, sau khi về sinh cá nhân và ăn sáng xong em Vừ Y Tồng (DT Mông), học sinh lớp 6B Trường PTDTNT THCS Tương Dương  chuẩn bị cho mình bộ trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc mình trước lúc lên lớp.
Dậy từ lúc 5h30, sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, em Vừ Y Tồng (DT Mông), học sinh lớp 6B Trường PTDTNT THCS Tương Dương tự chuẩn bị cho mình bộ trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Mông trước lúc lên lớp. Năm nay Vừ Y Tồng được mẹ may cho bộ quần áo mới  để chào đón năm học 2019 - 2020. Năm nay cũng là năm đầu tiên lên cấp 2 của Vừ Y Tồng nên em rất háo hức. Niềm vui lộ rõ trên khuôn mặt đáng yêu của em.
 
Tình thần dạy và học đã nghiêm túc ngay từ buổi học đầu tiên
Sau thời gian nghỉ hè khá dài, thế nhưng tinh thần dạy và học đã được các thầy cô giáo, các em học sinh trường PTDTNT THCS Tương Dương  nghiêm túc ngay từ buổi học đầu tiên.

Còn tại điểm bản Xốp Cháo của Trường Tiểu học Lượng Minh (huyện Tương Dương) năm nay có 3 lớp với hơn 50 học sinh. Trong đó, có nhiều em nhà ở bên sông Nậm Nơn, cách trường khá xa, rất vất vả trong việc đi lại. Thầy Nguyễn Văn Thanh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lượng Minh cho biết: Tại điểm trường này có nhiều cụm dân cư, tất cả đều tập trung về học tại đây. Các em ở xa đều có chế độ bán trú, ăn ở tại trường nhưng khi đi về nhà đều phải di chuyển bằng thuyền.
Còn tại điểm bản Xốp Cháo của Trường Tiểu học Lượng Minh (huyện Tương Dương) năm nay có 3 lớp với hơn 50 học sinh. Trong đó, có nhiều em nhà ở bên sông Nậm Nơn, cách trường khá xa, rất vất vả trong việc đi lại. Thầy Nguyễn Văn Thanh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lượng Minh cho biết: Tại điểm trường này có nhiều cụm dân cư, tất cả đều tập trung về học tại đây. Các em ở xa đều có chế độ bán trú, ăn ở tại trường nhưng khi đi về nhà đều phải di chuyển bằng thuyền.
Ngày đầu tiên tới trường chào đón năm học mới 2019 - 2020, các em được bố mẹ đưa đi học bằng những con thuyền chòng chành như thế này. Dù phải đi lại vất vả trên sông nước nhưng các em rất háo hức tới trường sau một thời gian nghỉ hè. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là hầu hết các em ở đây đều chưa có áo phao để đảm bảo an toàn.
Ngày đầu tiên tới trường chào đón năm học mới 2019 - 2020, các em được bố mẹ đưa đi học bằng những con thuyền chòng chành như thế này. Dù phải đi lại vất vả trên sông nước nhưng các em rất háo hức tới trường sau một thời gian nghỉ hè. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là hầu hết các em ở đây đều chưa có áo phao để đảm bảo an toàn.
Dù vất vả, khó khăn mới đến được trường nhưng những ngày đầu năm học mới, học sinh điểm bản Xốp Cháo đã có mặt đầy đủ tham gia các hoạt động chuẩn bị cho ngày khai giảng. Những hoạt động vui chơi tập thể ngày đầu năm học khiến các em hào hứng hơn ở ngôi trường bên lòng hồ này.
Dù vất vả, khó khăn mới đến được trường nhưng những ngày đầu năm học mới, học sinh điểm bản Xốp Cháo đã có mặt đầy đủ tham gia các hoạt động chuẩn bị cho ngày khai giảng. Những hoạt động vui chơi tập thể ngày đầu năm học khiến các em hào hứng hơn ở ngôi trường bên lòng hồ này.
Các học sinh ở ngôi trường này ngoài được ăn, ở tại ký túc  thì còn được các thầy cô giáo tân tình dạy bảo trong học tập cũng như ký năng sống. Nhờ vậy đa phần các em đều yêu thường trường lớp và xem trường là nhà, thầy cô là mẹ hiên
Để đạt thành tích cao trong năm học 2019 - 2020, ngành giáo dục Tương Dương  xác định: Ngoài dạy dỗ các em trong học tập thì việc dạy kỹ năng sống nhằm trang bị kiến thức cho các em cũng rất quan trọng. Vì thế đa phần các em đều rất gắn bó với trường lớp và xem trường là nhà, thầy cô là người mẹ thứ hai của mình. 

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.

Y tế học đường

Nhân viên Y tế học đường: Người 'nhiều vai'

(Baonghean.vn) - Y tế học đường đóng vai trò quan trọng trong các nhà trường. Nhưng, hiện nay, công tác này đang gặp nhiều khó khăn khi vừa thiếu về nhân lực, chưa được đầu tư và chế độ chính sách chưa đảm bảo để các nhân viên y tế yên tâm gắn bó với nghề.