Hóc xương cá 3cm hơn 2 tháng mới phát hiện

(Baonghean.vn) - Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện HNĐK Nghệ An cho biết, khoa vừa tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Nguyễn Xuân Quang bị áp xe vùng cổ do hóc xương cá. Điểm đặc biệt của ca bệnh là sau gần 3 tháng, bệnh nhân mới bị biến chứng áp xe.

Trước đó, đầu tháng 3/ 2016, trong bữa cơm trưa, ông Nguyễn Xuân Quang (59 tuổi, Qùy Hợp) bị hóc xương cá biển. Sau nhiều nỗ lực cố gắng loại bỏ dị vật trong họng, cảm giác đau nhói ban đầu đã dịu hẳn,cùng với tâm lý ngại tới bệnh viện, nên ông Quang cũng nhanh chóng trở lại cuộc sống thường nhật và quên đi mẩu xương cá vừa mắc.

Bệnh nhân Quang đang điều trị hậu phẫu áp xe vùng cổ tại khoa Tai Mũi Họng
Bệnh nhân Quang đang điều trị hậu phẫu áp xe vùng cổ tại khoa Tai Mũi Họng

Đến đầu tháng 5, ông Quang xuất hiện các triệu chứng cổ ngày càng sưng lớn, hạch góc hàm sưng to; ăn, nói đau đớn, ngoái đầu, xoay cổ khó khăn. Ngày 11/05, ông Quang được chuyển tuyến lên Bệnh viện HNĐK Nghệ An. Với chẩn đoán áp xe cạnh cổ trái, sưng tấy lan tỏa, bác sỹ khoa Tai Mũi Họng quyết định chuyển mổ cấp cứu dẫn lưu ổ áp xe vùng cổ cho bệnh nhân.

Quá trình điều trị, mảnh xương cá dài hơn 3cm, đâm xuyên thủng thực quản, gây nên ổ áp xe đã được bác sỹ gắp ra khỏi vùng cổ bệnh nhân Quang.

Hoàng Yến  

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.