Hội Chữ thập đỏ Nghệ An cấp phát hàng cứu trợ tại xã Hưng Trung (Hưng Nguyên)

(Baonghean.vn) - Chiều 19/10, Hội Chữ thập đỏ Nghệ An đã tổ chức cấp phát hàng cứu trợ cho nhân dân bị thiệt hại do thiên tai tại xã Hưng Trung (Hưng Nguyên).

Đoàn do đồng chí Nguyễn Lương Hồng - Uỷ viên BCH TƯ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh dẫn đầu, cùng đại diện lãnh đạo hội, các tình nguyện viên.

Quang cảnh buổi cấp phát hàng cứu trợ tại xã Hưng Trung (Hưng Nguyên)
Quang cảnh buổi cấp phát hàng cứu trợ tại xã Hưng Trung (Hưng Nguyên).

Đợt mưa cường độ lớn từ 14 đến 16/10 vừa qua đã gây ngập úng trên diện rộng 80% xã Hưng Trung. Trong đó, diện tích rau màu bị ngập, dập nát 50 ha, diện tích chuyên cá 3 vụ thiệt hại 15 ha, tổng số gia cầm bị trôi và bị chết 3.500 con. Giao thông đường 542E - tuyến đường huyết mạch chạy qua Hưng Nguyên và Nghi Lộc bị hư hại nặng, nhiều đường kênh, đường cấp 1 bị hư hỏng.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Nghệ An trao quà cấp phát giúp các gia đình khó khăn tại xã
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Nghệ An trao quà cấp phát giúp các gia đình khó khăn.

Đợt này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã cấp phát cho nhân dân xã Hưng Trung 40 bình lọc nước sơ bộ để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt. Bởi theo các chuyên gia cho biết, việc sử dụng nước sạch sau lũ, lụt là vấn đề tối quan trọng.

Anh Phạm Anh Tuấn, cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An hướng dẫn cách sử dụng bình lọc nước sơ bộ cho chị Nguyễn Thị Hoa (xóm 9A)
Anh Phạm Anh Tuấn, cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An hướng dẫn cách sử dụng bình lọc nước sơ bộ cho chị Nguyễn Thị Hoa (xóm 9A).

Cũng trong dịp này, đoàn đã đến thăm hỏi và chia buồn với gia đình anh Hoàng Đức Hoà (họ đạo Kẻ Tùng - xóm 9B) có con gái là cháu Hoàng Thị Phương Anh, học sinh lớp 2, trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ, mất ngày 18/10 vì đợt lũ lụt này.

Đoàn đã về thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình anh Hoàng Đức Hoà, có con gái là cháu Hoàng Thị Phương Anh (họ đạo Kẻ Tùng, xóm 9B), mất ngày 18/10 vừa qua
Đoàn đã về thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình anh Hoàng Đức Hoà ở họ đạo Kẻ Tùng, xóm 9B.

Trước đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao 6 triệu đồng cho gia đình ông Nguyễn Văn Nghĩa có con là em Nguyễn Văn Trọng, học sinh lớp 6, ở xóm 5, xã Thanh Chi, Huyện Thanh Chương và gia đình anh Nguyễn Vĩnh Hà sinh năm 1987, xóm 16, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành bị nước cuốn trôi ngày 15/10/2016. Trước đó Hội cũng đã trực tiếp trao mỳ tôm, tiền mặt cho các hộ bị ngập lụt ở xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên.

Hội cũng đến thăm hỏi động viên và trao 3 triệu đồng cho gia đình em Phạm Ngọc Hoàng sinh năm 2003, học lớp 8 trường THCS Nam Kim, huyện Nam Đàn bị lũ cuốn trôi trong đợt mưa lũ vừa qua. Đây là số tiền do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ vùng thiên tai./.

Trần Hải

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.