Hội Chữ thập đỏ Nghệ An tiếp nhận quà ủng hộ đồng bào lũ lụt

(Baonghean.vn) - Sáng 21/10, Hội Chữ thập đỏ Nghệ An đã tiếp nhận ủng hộ hỗ trợ của các địa phương, đơn vị.

Tham dự lễ tiếp nhận có lãnh đạo MTTQ tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Sở Ngoại vụ, Hội Chữ thập đỏ Nghệ An và các đơn vị liên quan.

Đợt lũ lụt vừa qua đã ảnh hưởng nặng nề trên diện rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Theo thống kê sơ bộ, thiệt hại bước đầu tại Nghệ An lên đến gần 1.000 tỷ đồng.

Nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ các địa phương, gia đình bị ảnh hưởng trong đợt lũ lụt, dịp này, Hội chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 500 triệu đồng; Hội Người Việt Nam đoàn kết tại Ulyanop (Liên bang Nga) ủng hộ 500 thùng mì tôm; Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội ủng hộ 50 triệu đồng; Công ty Mondelez Kinh đô Việt Nam ủng hộ 123 triệu đồng cho đồng bào Nghệ An bị thiệt hại do mưa lũ.

Ông Nguyễn Hoàng Ân, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 500 triệu đồng của Hội cho người dân Nghệ An bị thiệt hại trong đợt lũ, lụt vừa qua
Ông Nguyễn Hoàng Ân, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 500 triệu đồng của Hội cho người dân Nghệ An bị thiệt hại trong đợt lũ, lụt vừa qua.
Đồng chí Nguyễn Hải Dương, PGĐ sở Ngoại vụ Nghệ An, trao tặng món quà của kiều bào tỉnh Ulyanopv
Đồng chí Nguyễn Hải Dương - Phó GĐ Sở Ngoại vụ Nghệ An, trao quà của Hội Người Việt Nam đoàn kết tại Ulyanop (Liên bang Nga), ủng hộ đồng bào Nghệ An.
Thừa uỷ quyền, đại diện
 Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội ủng hộ đồng bào Nghệ An số tiền 50 triệu đồng.
Đại diện
Đại diện Công ty Mondelez Kinh đô Việt Nam trao quà ủng hộ đồng bào xứ Nghệ. 

Dịp này, các đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ Nghệ An đã trực tiếp trao quà tại xã Thanh Xuân, Thanh Mai (huyện Thanh Chương), tổng 500 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng.

Tại huyện Yên Thành, 500 thùng mỳ tôm của Hội Người Việt Nam đoàn kết tại Ulyanov (Liên bang Nga) cũng đã được trao tận tay người dân vùng lũ./. 

Trần Hải

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.