Hội Cựu Chiến binh Yên Thành đón nhận Bằng khen của Thủ tướng

(Baonghean.vn) - Sáng 4/12, Hội CCB huyện Yên Thành tổ chức  lễ kỷ niệm 28 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Hội CCB huyện Yên Thành hiện có trên 14.600 hội viên, sinh hoạt ở 508 chi hội của 48 tổ chức hội cơ sở xã, thị, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Có gần 400 hội viên được tín nhiệm bầu tham gia đại biểu HĐND các cấp, 407 hội viên CCB tham gia cấp ủy Đảng, có trên 50% hội viên được bầu làm bí thư, xóm trưởng. 

Đồng chí Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội CCB huyện Yên Thành. Ảnh: Anh Tuấn
Đồng chí Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội CCB huyện Yên Thành. Ảnh: Anh Tuấn

Để giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, Hội đã tín chấp vay trên 100 tỷ đồng giúp hội viên vay phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh, xây dựng được 315 kinh tế tiêu biểu, trong đó có 56 trang trại, gia trại, 13 doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH, 2 tổ hợp sản xuất, 1.123 hộ CCB sản xuất kinh doanh giỏi có thu nhập trên 50 triệu đồng/năm; động viên được trên 2.300 lượt con em đi xuất khẩu lao động, đưa tỷ lệ hộ khá giàu lên gần 73%, hộ nghèo còn 1,3%...

Mô hình nuôi cá rô phi đơn tính theo VietGAP tại xã Đức Thành, huyện Yên Thành dự kiến năng suất đạt 15,3 tấn/ha. Ảnh tư liệu
Mô hình nuôi cá rô phi đơn tính theo VietGAP tại xã Đức Thành, huyện Yên Thành dự kiến năng suất đạt 15,3 tấn/ha. Ảnh tư liệu

Trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu chung sức đồng lòng xây dựng NTM”, 5 năm qua đã có 9.802 hộ CCB hiến đất, với diện tích trên 900.000 mét vuông, hàng ngàn mét tường bao, ngày công… với tổng trị giá gần 19 tỷ đồng, góp phần đưa huyện có 25/39 xã đạt chuẩn NTM. Nhiều tập thể và cá nhân được Trung ương hội, Chủ tịch UBND tỉnh, Hội CCB tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND huyện tặng bằng khen, giấy khen.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền, đồng chí Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội CCB huyện Yên Thành vì đã có  thành tích xuất sắc từ năm 2012-2016, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phan Hiền - Anh Tuấn

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.