Hội doanh nghiệp cựu chiến binh đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2017-2022

(Baonghean.vn) - Phát huy phẩm chất anh bộ đội cụ Hồ, chia sẻ và hợp tác, động viên hội viên nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh là tinh thần chính tại Đại hội Hội doanh nghiệp cựu chiến binh lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đến dự Đại hội có đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Hội cựu chiến binh Việt Nam và một số tỉnh bạn; các Mẹ Việt Nam Anh hùng đến từ huyện Nghi Lộc, TP Vinh, Nam Đàn, đại diện các sở ban ngành và hội doanh nghiệp cùng 150 doanh nghiệp hội viên Hội Cựu chiến binh Nghệ An. 

Chiều 27/4, tại TP Vinh, Hội doanh nghiệp Cựu chiến binh Nghệ An tiến hành Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022. Được thành lập năm 2011 theo Quyết định số 4678/QĐ-UB của UBND tỉnh, Hội doanh nghiệp Cựu chiến binh Nghệ An là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, khởi đầu chỉ với 100 hội viên tham gia, sau 5 năm hội phát triển thêm 70 hội viên và hiện nay, Hội đã có 150 hội viên doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Các đại biểu về dự Đại hội doanh nghiệp Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2017-2022
Các đại biểu về dự Đại hội doanh nghiệp Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Nguyễn Hải

Mặc dù ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, doanh nghiệp sản xuất khó khăn nhưng trong vòng 5 năm, Hội doanh nghiệp cựu chiến binh Nghệ An vẫn giữ được sản xuất kinh doanh ổn định, doanh thu đạt trên 7.216 tỷ đồng, nạp ngân sách trên 301 tỷ, đóng góp 16,276 tỷ đồng cho chương trình an sinh xã hội.

Cùng với việc tạo việc làm thường xuyên cho 8.600 lao động, bình quân thu nhập 5,2 triệu đồng/tháng, thông qua hoạt động, Hội đã tư vấn, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho các hội viên, tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại, tăng cường quảng bá hình ảnh doanh nghiệp…

Tại Đại hội, các đại biểu cùng nhau đánh giá, nhìn lại kết quả 5 năm hoạt động của Hội; bàn bạc, thông qua Nghị quyết về một số định hướng, nhiệm vụ cơ bản và bầu Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội doanh nghiệp cựu chiến binh; đồng thời đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực điều hành, quản lý
Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội doanh nghiệp cựu chiến binh; đồng thời đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực điều hành, quản lý. Ảnh: Nguyễn Hải

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh: Trong thời gian tới, cùng với việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Hội cần tiếp tục đồng hành với tỉnh trong các hoạt động xã hội; tiếp tục phát huy truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục quan tâm đổi mới thiết bị và công nghệ; nâng cao năng lực quản trị điều hành; thực thi chế độ chính sách nhà nước tốt nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đề ra; đồng thời chia sẻ và trợ giúp các hội viên có hoàn cảnh khó khăn...

Ban chấp hành hội Doanh nghiệp cựu chiến binh Nghệ An nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt và nhận nhiệm vụ. Ảnh: Nguyễn Hải
Ban chấp hành hội Doanh nghiệp cựu chiến binh Nghệ An nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt và nhận nhiệm vụ. Ảnh: Nguyễn Hải
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân Chương Lao động hạng Ba cho ông Phan Vĩnh Hòa- Công ty TNHH KHCN Vĩnh Hòa

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho ông Phan Vĩnh Hoà - Công ty TNHH KHCN Vĩnh Hòa. Ảnh: Nguyễn Hải

Đồng chí Lê Xuân Đại tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 11 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội doanh nghiệp cựu chiến binh tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2016
Đồng chí Lê Xuân Đại tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 11 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội doanh nghiệp cựu chiến binh tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2016. Ảnh: Nguyễn Hải

Dịp này, thừa ủy quyền, lãnh đạo tỉnh đã trao Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

Hội doanh nghiệp Cựu chiến binh tỉnh đã tài trợ xây 6 nhà tình nghĩa, mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng cùng một số phần quà tài trợ khác cho đối tượng chính sách.

Nguyễn Hải

tin mới

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.