Hội Doanh nhân tiêu biểu Hồng Lam Thành phố Hà Nội gặp mặt đầu xuân

(Baonghean.vn)- Chiều 13/2 tại khách sạn Bảo Sơn, ông Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch danh dự và ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Hội Doanh nhân tiêu biểu Hồng Lam Thành phố Hà Nội có buổi gặp mặt đầu xuân năm mới với Ban chấp hành Hội Doanh nhân tiêu biểu Hồng Lam Thành phố Hà Nội.
Cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí trong Ban chấp hành Hội Doanh nhân tiêu biểu Hồng Lam Thành phố Hà Nội. 
Ông Nguyễn Trường Sơn biểu dương, đánh giá cao những công việc mà Hội đã đạt được sau 6 tháng thành lập như: Tổ chức buổi nói chuyện của Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương Mại Trương Đình Tuyển về TPP cho các Hội viên; phối hợp với Hội đồng Hương Nghệ An tại Hà Nội và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức thành công buổi gặp mặt đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; ra mắt đặc san của Hội Doanh nhân tiêu biểu Hồng Lam Thành phố Hà Nội.
.Ông Hồ Xuân Hùng Chủ tịch danh dự và ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Hội Doanh nhân tiêu biểu Hồng Lam Thành phố Hà Nội chủ trì buổi gặp mặt.
Ông Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch danh dự và ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Hội Doanh nhân tiêu biểu Hồng Lam Thành phố Hà Nội chủ trì buổi gặp mặt.
Ông Nguyễn Trường Sơn cũng nêu lên các công việc trọng điểm của Hội trong thời gian sắp tới như: Ra mắt công ty Quỹ, ra mắt Trang tin điện tử, nâng cấp đặc san của Hội thành tạp chí; tổ chức buổi gặp mặt các Hội viên vào ngày 28/2 để lắng nghe ý kiến của các Hội viên đóng góp; định hướng xây dựng và phát triển Hội và triển khai một số dự án tại quê nhà Nghệ An mời các hội viên cùng tham gia.
.
Các thành viên tham gia buổi gặp mặt.
Trong khuôn khổ buổi gặp mặt đầu năm mới, đồng chí Chủ tịch danh dự và các đồng chí trong Ban chấp hành đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết góp phần định hướng, xây dựng Hội phát triển tốt hơn trong năm 2016.
                                                                                                                                                                                                             Thành Đô

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.